Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 ra sao?

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 ra sao?

Thứ 5, 23/04/2015 | 20:02
0
Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, Nam Bộ ngày nắng nhưng đến chiều tối cũng xuất hiện mưa dông rải rác.

Xã hội - Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 ra sao?

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 có mưa rào rải rác trên cả nước.

Theo tin tức từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, mưa rào rải rác xuất hiện nhiều nơi trên cả nước.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 24 đến ngày 26, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, mưa tập trung trong ngày 25. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 27/4 đến ngày 3/5, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 29, ngày 30, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 24 đến ngày 26, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, tập trung trong các ngày 24, ngày 25; vùng núi cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 27/04 đến ngày 3/5, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 29 và ngày 30 có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 24 đến ngày 26, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung chủ yếu ở phần phía nam. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 27/4 đến ngày 3/5, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 24 đến ngày 26, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía bắc, ngày 24, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 27/4 đến ngày 3/5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông n

Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.