“Toàn bộ cáo buộc Su-34 Nga vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là một trong những cố gắng của Ankara nhằm gia tăng căng thẳng với Nga.
Bởi Ankara đang trong tình thế bắt buộc phải làm nóng tình hình khu vực". Michael Maloof, cựu chuyên gia phân tích chính sách bảo mật tại Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết trên tờ RIA Novosti.
Máy bay Su-34 của Nga
Tính đến cuối năm 2015, máy bay Nga đã không chỉ yểm hộ cho người Kurd chống phiến quân IS trên mặt đất, mà còn chống lại các nhóm khủng bố khác ở Syria. Dưới sự yểm trợ trên không của máy bay Nga, các lực lượng người Kurd đã tiến vào phía tây Afrin.
Hành động này khiến chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ rất khó chịu vì nó đe dọa cắt đứt tuyến đường tiếp tế chính giữa Ankara và phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Syria..
Việc Nga triển khai các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 sau vụ chiến đấu cơ Nga Su-24 bị máy bay Thổ Nhĩ kỳ bắn hạ ở Syria... đã giúp người Kurd rất nhiều và ngăn chặn không quân Thổ Nhĩ Kỳ ném bom vào các vị trí của người Kurd ở Syria.
Lực lượng dân quân người Kurd (Ảnh: Reuter)
Với thực tế Nga vừa điều hai lực lượng gồm các sỹ quan không quân, tác chiến đặc biệt và tình báo đến khu vực người Kurd ở miền bắc Syria, có vẻ như Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn mượn sự kiện Su-34 Nga xâm nhập không phận để buộc Nga nới lỏng khu vực biên giới với Syria.
Trong một bài đăng trên Huffington Post, nhà báo Olivier d'Auzon cho biết, Nga đã cung cấp vũ khí cho 5.000 chiến binh người Kurd ở Afri.
Leonid Kalashnikov, Phó chủ tịch Ủy ban đối ngoại Duma Nga cũng cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đang sử dụng những cáo buộc để nỗ lực nói chuyện với Tổng thống Nga Putin.