Thi THPT quốc gia: Trang bị máy phá sóng bảo mật đề thi

Thi THPT quốc gia: Trang bị máy phá sóng bảo mật đề thi

Thứ 2, 29/06/2015 | 18:36
0
Nói về công tác bảo mật đề thi, PGS. TS Đinh Văn Hải cho biết: Khu in sao đề thi có 3 vòng bảo vệ, được trang bị máy phá sóng để đảm bảo tính tuyệt mật của đề thi...

Khu vực Hà Nội: Trang bị máy phá sóng bảo mật đề thi

Nói về công tác bảo mật đề thi THTP quốc gia , PGS. Đinh Văn Hải - Trưởng phòng Công tác chính trị và công tác sinh viên trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, đề thi, hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm chưa công bố thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “Tối mật”.

Việc ra đề thi, in sao đề thi được thực hiện tại địa điểm an toàn, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian làm đề thi cho đến hết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy chữa cháy. Tuyệt đối không ai được vào khu vực in sao đề thi. Có tới 3 vòng bảo vệ được thiết lập. Khu in sao được trang bị máy phá sóng để đảm bảo tính tuyệt mật của đề thi. Tất cả đồ đạc của những người vào khu vực in sao đề đều được kiểm tra an ninh kỹ lưỡng.

Quá trình vận chuyển đề thi tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trường khi đi lấy đề đều phối hợp với công an A 83, lực lượng công an quận, phường đến vận chuyển đề thi bằng phương tiện được bảo vệ. Các phong bì chứa đề thi được đựng an toàn trong các thùng có khóa và được niêm phong trong quá trình giao nhận, vận chuyển.

Khu vực Thái Bình: Có sự hỗ trợ đặc biệt từ công an tỉnh Thái Bình để bảo mật đề thi

PGS.TS Nguyễn Duy Cường, phó Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng thi cho biết: Về công tác in sao đề thi, Hội đồng thi đã chỉ đạo các ban in sao thực hiện đúng quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo trong việc in sao đề. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ đặc biệt từ phía công an tỉnh Thái Bình.

PGS.TS Nguyễn Duy Cường cho biết: Đại học Y Dược Thái Bình chủ trì cụm thi số 23, năm nay có khoảng 26.000 thí sinh chí 985 phòng và thuộc 50 điểm thi.

Số lượng thí sinh năm nay tăng rất nhiều so với năm ngoái. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị tới ngày 29/6 cơ bản đã hoàn tất.

Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.