Thi THPT QG 2015: Phú Thọ miễn phí 300 chỗ ở cho thí sinh

Thi THPT QG 2015: Phú Thọ miễn phí 300 chỗ ở cho thí sinh

Thứ 2, 29/06/2015 | 08:26
0
Là năm đầu tiên Phú Thọ đón thêm thí sinh của ba tỉnh khác về dự thi THPT Quốc gia, bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, rất nhiều tình huống bi hài đã xảy ra...

Miễn phí 300 chỗ ở cho thí sinh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay, toàn tỉnh Phú Thọ có 14 điểm thi, phục vụ cho khoảng 15.654 thí sinh của ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu về dự thi. Trong đó, có trên 60% thí sinh sẽ dự thi tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Việt Trì.

Để phục vụ tốt cho kỳ thi , ký túc xá Trường Đại học Hùng Vương đã chuẩn bị 1.500 chỗ ở phục vụ cho các thí sinh và người nhà với mức giá rẻ: 40.000đ/người/ngày (bao gồm cả tiền điện, nước, phục vụ phòng). Trong đó, nhà trường dành 300 chỗ ở miễn phí (cơ sở Việt Trì: 200 chỗ, cơ sở thị xã Phú Thọ: 100 chỗ) cho các thí sinh là con hộ nghèo, có hộ khẩu thường trú tại xã đặc biệt khó khăn và các thí sinh là người khuyết tật. Thí sinh cần đem theo giấy xác nhận hộ nghèo, sổ hộ khẩu (photo công chứng) để được miễn chỗ ở tại ký túc xá của trường. Nhà trường sẽ thu hỗ trợ tiền điện, nước, phục vụ phòng đối với các đối tượng được miễn phí tiền phòng là 50.000đ/thí sinh/đợt.

Xã hội - Thi THPT QG 2015: Phú Thọ miễn phí 300 chỗ ở cho thí sinh

Khu nhà ăn, KTX ĐH Hùng Vương đã sẵn sàng đón tiếp các thí sinh về dự thi

Tính đến thời điểm này, khu nhà ở và nhà ăn của trường đã sẵn sàng đón các bạn thí sinh và người nhà. Theo quan sát của phóng viên , hiện nay số lượng thí sinh đổ về đây chưa thực sự đông. Tuy nhiên, riêng với thí sinh đến từ Yên Bái và Lào Cai đã được Sở Giáo dục và Đào tạo của hai tỉnh này lo phương tiện đi lại và đặt trước chỗ ở với trường ĐH Hùng Vương .

Bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo về chỗ ăn, nghỉ tại trường ĐH Hùng Vương cho thí sinh, đội sinh viên tình nguyện của trường còn chủ động liên hệ với các quán ăn, nhà trọ giá bình dân quanh khu vực các điểm thi, bố trí nhân lực để hướng dẫn, chỉ đường cho các thí sinh ở tỉnh xa về. Đồng thời, tại các điểm nút giao thông, tại các ngã tư trọng điểm, hầu hết đều có mặt các b

Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.