Vì hôi thối, nước triều dâng mà nhiều người đã bịt miệng cống lại. Bà Nguyễn Thị Hoa, ngụ đường Nguyễn Văn Quá, quận 12 cho biết: “Mưa hay nắng gì nó cũng hôi nên những người buôn bán ở đây đã bít nó lại. Khi nào nước ngập thì mở ra, xong bít lại, chứ hôi quá không ai chịu nổi”.

“Nếu như các đơn vị liên quan thường xuyên tiến hành nạo vét thì chắc chắn sẽ không có nhiều bùn và rác thải. Khi đó, mùi hôi cũng sẽ không còn và đương nhiên, người dân sẽ không bít miệng cống. Lúc này, chả cần phải thay miệng cống làm gì cho tốn thêm kinh phí”, anh Nguyễn Hồng Quang, ngụ đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận nói.
Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Đức Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM cũng cho rằng: “Trách nhiệm của các đơn vị chức năng được giao là phải đảm bảo thoát nước nhưng đồng thời cũng phải giữ môi trường cho cộng đồng dân cư. Do đó, việc tìm ra giải pháp mới là điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, cần phải xem việc thí điểm như thế nào. Nếu không hiệu quả thì dừng ngay để không tốn kém ngân sách”.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.