Bắt buộc thi ngoại ngữ để nâng ngạch công chức nhà nước 2016

Bắt buộc thi ngoại ngữ để nâng ngạch công chức nhà nước 2016

Thứ 7, 02/07/2016 | 13:54
0
Một nội dung quan trọng trong đợt thi lần này, là bắt buộc phải thi ngoại ngữ với các thứ tiếng như: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc dưới hình thức thi viết và phỏng vấn.

Ngày 23/6, Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định 1642/QĐ-BNV về kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. Một nội dung quan trọng trong đợt thi lần này, là bắt buộc phải thi một trong 5 ngoại ngữ như: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc dưới hình thức thi viết và phỏng vấn.

Theo đó, thời gian tổ chức các kỳ thi được chia thành 2 đợt là thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ tổ chức bắt đầu từ tháng 8/2016 và kết thúc trước ngày 31/12/2016. Còn các kỳ thi nâng ngạch do Bộ, ngành, địa phương được Bộ Nội vụ ủy quyền tổ chức phải kết thúc trước ngày 31/12/2016.

Về nội dung và hình thức thi sẽ được chia làm 4 phần thi, bao gồm môn kiến thức chung, môn chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học văn phòng.

Xã hội - Bắt buộc thi ngoại ngữ để nâng ngạch công chức nhà nước 2016

Ảnh minh họa

Về môn kiến thức chung sẽ thi theo hình thức thi viết. Nội dung thi bao gồm kiểm tra kiến thức, năng lực, hiểu biết của cán bộ, công chức dự thi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước. Các vấn đề về quản lý hành chính nhà nước; về công vụ, công chức; về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức. Phân tích, đánh giá bình luận chính sách; phân tích các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch dự thi.

Về môn chuyên môn, nghiệp vụ sẽ thi theo hình thức thi viết và bảo vệ đề án với thời gian viết đề án là 8h và trình bày, bảo vệ đề án là 45 phút.

Về môn tin học văn phòng sẽ thi theo hình thức thi trắc nghiệm hoặc thi thực hành trên máy tính. Nội dung thi sẽ là kiểm tra hiểu biết về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet ở trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Một nội dung quan trọng trong đợt thi cử công ch

Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.