Thanh Hóa: Lợi dụng người chết, xã bỏ túi hàng chục triệu đồng

Thanh Hóa: Lợi dụng người chết, xã bỏ túi hàng chục triệu đồng

Thứ 4, 30/08/2017 | 06:15
1
Bằng cách lợi dụng những người đã chết, một số cán bộ xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá đã trục lợi hàng chục triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.

Nhiều đối tượng thuộc diện trợ cấp xã hội đã chết hoặc hết hạn thụ hưởng, nhưng xã vẫn lập danh sách truy lĩnh để trục lợi hàng chục triệu đồng từ ngân sách. Việc làm cố tình này đã khiến người dân vô cùng bức xúc. Liên quan đến sự việc, mới đây, UBND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, đã tiến hành thanh tra theo đơn tố cáo của người dân xã Tân Phúc.

Nội dung đơn phản ánh, trong 3 năm (2014 – 2016), cán bộ xã Tân Phúc đã lập danh sách các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội hết hạn được thụ hưởng hoặc đã chết, để truy lĩnh hàng chục triệu đồng trợ cấp của Nhà nước. 

Theo đó, từ năm 2014 - 9/2016, xã Tân Phúc có 44 đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi người có công, 283 người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Tổng kinh phí Nhà nước cấp về trong 3 năm là 2,91 tỷ đồng.

Trong danh sách các đối tượng được hưởng những chính sách trên, cán bộ xã Tân Phúc đã thêm tên của 17 người hết hạn được thụ hưởng hoặc đã chết, để trục lợi hàng chục triệu đồng từ ngân sách.

Tại Kết luận số 337/KL-UBND ngày 11/05/2017, của UBND huyện Lang Chánh ghi rõ: “Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra số 02/BC-Ttr, Chủ tịch huyện Lang Chánh đã đưa ra kết luận về nhiều sai phạm thuộc cán bộ chính sách, cán bộ chi trả xã Tân Phúc”.

Xã hội - Thanh Hóa: Lợi dụng người chết, xã bỏ túi hàng chục triệu đồng

Kết luận số 337/KL-UBND của UBND huyện Lang Chánh về vụ việc.

Nội dung kết luận nêu: "Việc lập hồ sơ, thủ tục thực hiện chi trả chế độ chưa kịp thời. Đặc biệt, chế độ mai táng phí, có đối tượng đã chết từ năm 2009, nhưng mãi đến năm 2014 mới được nhận. Có 3 đối tượng người có công đã chết nhưng vẫn đưa vào danh sách truy lĩnh với số tiền gần 18 triệu đồng".

Kết quả thanh tra cũng làm rõ, trong xã có 11 trường hợp đối tượng đã hết tiêu chuẩn chế độ bảo trợ xã hội hoặc đã chết, nhưng cán bộ địa phương vẫn lập danh sách để lĩnh gần 21 triệu đồng. Ngoài ra, có 3 trường hợp nhận nuôi trẻ mồ côi đã quá 16 tuổi, nhưng người lập danh sách vẫn liệt kê vào tiêu chuẩn nhận trợ cấp, sai phạm lên tới 28,8 triệu đồng.

Đoàn thanh tra của huyện sau khi kết luận, đã kiến nghị Chủ tịch huyện truy thu 67,66 triệu đồng tiền ngân sách chi sai cho các đối tượng tại xã Tân Phúc.

Kết luận nêu rõ, trách nhiệm trong việc chi trả chậm, chi trả sai chế độ thuộc về Chủ tịch UBND xã, cán bộ chính sách và cán bộ chi trả.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh Phạm Đăng Lực yêu cầu, đối với UBND xã Tân Phúc, phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm quản lý Nhà nước về thực hiện chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn; đồng thời, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và có hình thức kỷ luật nghiêm đối với cán bộ chính sách, cán bộ chi trả. UBND xã Tân Phúc phải khắc phục ngay những thiếu sót, hạn chế; quản lý chặt chẽ các đối tượng, kịp thời bổ sung số đối tượng phát sinh hoặc cắt giảm khi hết tiêu chuẩn; duy trì thường xuyên việc kiểm tra, giám sát công tác chi trả chế độ cho đối tượng, đảm bảo việc chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, đúng quy định.

Phạm Thọ

Thanh Hóa: Kỷ luật cán bộ cố tình để hơn 700 triệu ngoài sổ sách

Thứ 3, 29/08/2017 | 15:53
Vì cố tình lập hơn 700 triệu đồng ngoài sổ sách trái quy định, ông Ngô Hữu Bàn, Chủ tịch UBND phường Quảng Cư, TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã bị kỷ luật hình thức cảnh cáo.

Vụ lập khống danh sách học sinh ở Thanh Hóa: Vì sao chưa kỷ luật hiệu trưởng?

Thứ 3, 29/08/2017 | 13:15
Dù sự việc hiệu trưởng lập khống danh sách học sinh để hưởng lợi đã xảy ra trong thời gian dài, nhưng tại sao việc xử lý kỷ luật cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm vẫn chưa được UBND huyện Quan Sơn thực hiện?

8 nhóm đối tượng được tăng lương và trợ cấp từ 15/8

Thứ 3, 15/08/2017 | 10:12
Từ hôm nay (15/8), Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có hiệu lực. Theo đó, quy định sẽ giúp tăng 7,44 % lương hưu và trợ cấp cho 8 nhóm đối tượng.
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.