Thanh Hóa: Ngành sư phạm chất lượng cao có gì mà thí sinh 39,9 điểm vẫn trượt

Thanh Hóa: Ngành sư phạm chất lượng cao có gì mà thí sinh 39,9 điểm vẫn trượt

Nguyễn Hữu Phương
Thứ 4, 28/09/2022 | 21:48
0
Nhiều ưu đãi, cùng chương trình đào tạo khác biệt đã khiến các lớp sư phạm chất lượng cao (CLC) của trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) lấy điểm cao ngất ngưởng.

Đào tạo chuyên sâu

Ngày 15/9, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) vừa công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022. Theo đó, so với kết quả tuyển sinh năm 2021, các ngành khối sư phạm tiếp tục ghi nhận mức điểm trúng tuyển cao ngất ngưởng. Trong đó, đặc biệt là nhóm ngành đào tạo sư phạm chất lượng cao có ngành mức điểm lên tới 39,92 điểm (theo thang điểm 40), cũng là mức điểm trúng tuyển cao nhất của trường này.

Cụ thể, 3 ngành có mức điểm trúng tuyển cao nhất gồm: Đại học Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao, Đại học Sư phạm Lịch sử chất lượng cao cùng lấy 39,92 điểm; Đại học Sư phạm Toán học chất lượng cao 35,43 điểm, cùng theo thang điểm 40. Theo thông tin từ phía nhà trường, việc áp dụng thang điểm 40 (1 môn nhân hệ số 2) giúp trường tuyển sinh được những sinh viên có năng lực, sở trường đối với từng ngành học. Ngoài ra, một ngành không thuộc hệ đào tạo chất lượng cao là Sư phạm Lịch sử cũng có điểm số rất cao lên tới 29,75 điểm (thang điểm 30).

Giáo dục - Thanh Hóa: Ngành sư phạm chất lượng cao có gì mà thí sinh 39,9 điểm vẫn trượt

Mỗi lớp sẽ tuyển sinh từ 20 tới 25 sinh viên và được đào tạo chuyên sâu.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, đây là năm thứ 4 nhà trường tuyển sinh hệ đào tạo Sư phạm chất lượng cao với 3 ngành là Sư phạm Toán, Ngữ văn và Lịch sử. Những sinh viên xuất sắc trúng tuyển vào các hệ đào tạo “gà nòi” này ngoài những ưu đãi cùng các điều kiện đào tạo chất lượng cao cũng sẽ đối mặt với áp lực không hề nhỏ.

Theo đó, các ngành đào tạo này chỉ tuyển sinh mỗi khóa một lớp với số lượng từ 20 tới 25 sinh viên để đảm bảo tối ưu chất lượng. Trong quá trình học, các sinh viên này sẽ phải ngốn một lượng kiến thức chuyên sâu, nhiều hơn khoảng 15 đến 20% số tín chỉ so với các chương trình bình thường.

Giáo dục - Thanh Hóa: Ngành sư phạm chất lượng cao có gì mà thí sinh 39,9 điểm vẫn trượt (Hình 2).

Giảng viên đứng lớp phải có trình độ từ Tiến sĩ trở lên và nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu.

Song song với đó là các môn học chuyên sâu, thảo luận, đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, đảm bảo các sinh viên khi ra trường có nền tảng kiến thức chuyên sâu ngành và toàn diện.

“Em thấy chương trình có nặng và chuyên sâu hơn so với các bạn cùng khóa khác, tuy nhiên, em cũng như các bạn cùng lớp vẫn cơ bản tiếp nhận được dựa trên những nền tảng học tập cơ bản đã có từ thời phổ thông. Riêng có môn học hoàn toàn bằng tiếng Anh có phần hơi khó nhằn đôi chút”, Nguyễn Thị Nhung sinh viên năm 3, lớp Sư phạm lịch sử chất lượng cao chia sẻ.

Đáng chú ý, để đào tạo những “gà nòi” này, Trường Đại học Hồng Đức có quy định các giảng viên đứng lớp sẽ phải có trình độ từ Tiến sĩ trở lên và có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nghiên cứu.

“Đây là những lớp học rất đặc biệt, những sinh viên ở đây đều là những thành viên ưu tú, vì vậy trong quá tình giảng dạy cũng rất thuận lợi, các em tiếp thu nhanh. Trong chương trình đào tạo chúng tôi chú trọng đào tạo chuyên sâu thông qua các chuyên đề, đề tài nghiên cứu khoa học.

Thông qua chương trình đào tạo này, chúng tôi hy vọng các em ra trường không những hoạt động trong ngành sư phạm mà cũng có thể làm tốt công tác trong các cơ sở nghiên cứu, chuyên môn đặc thù khác với trình độ cao”, cô Nguyễn Thị Giang, giảng viên trực tiếp đứng lớp cho biết.

Cũng theo cô Giang, hiện các sản phẩm khóa đầu tiên chương trình đào tạo chất lượng cao của trường đã bắt đầu ra trường và đã ghi nhận được những phản hồi tích cực.  

“Trong các khóa vừa ra trường và các em năm thứ 3 đi kiến tập và thực tập tại các trường THPT đều có phản hồi rất tốt về năng lực của các em. Đây cũng niềm vui rất lớn khi những sản phẩm đầu tiên của chương trình đào tạo này đã có thành quả ban đầu”

Cơ chế đãi ngộ hấp dẫn

Theo em Lan Thị Ngọc Huyền, sinh viên năm 3 của chương trình đào tạo, việc em chọn đăng ký vào trường ngoài ấn tượng về môi trường, chương trình đào tạo chất lượng chuyên sâu thì những ưu đãi kèm theo cũng là một trong những yếu tố quan trọng để em quyết định đăng ký theo học.

“Nhà em đông anh chị em, việc theo học ngành sư phạm ngoài sự yêu thích, thì em còn được ưu đãi như miễn phí tiền học, được hỗ trợ theo quy định, học bổng cao, miễn phí tiền ở ký túc xá… Và đặc biệt, đó là ưu tiên của tỉnh trong công tác bố trí công việc khi chúng em ra trường là yếu tố mà em cũng như các bạn lựa chọn đăng ký theo học”, sinh viên Huyền cho biết.

Giáo dục - Thanh Hóa: Ngành sư phạm chất lượng cao có gì mà thí sinh 39,9 điểm vẫn trượt (Hình 3).

Thanh Hóa xem đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất nhân lực chất lượng cao là một trong những ngành mũi nhọn của tỉnh.

Trao đổi với Người Đưa Tin, PGS.TS Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho biết, từ năm 2018, Trường Đại học Hồng Đức có đề án đào tạo chất lượng cao ngành sư phạm theo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Thanh Hóa và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Theo đó, sinh viên theo học ngành đào tạo chất lượng cao của nhà trường sẽ được nhiều ưu đãi, sinh viên khi ra trường sẽ được tỉnh Thanh Hóa "trải thảm đỏ" ưu tiên xem xét trong tuyển dụng, đây có thể xem là yếu tố theo chốt để thu hút các thí sinh đối với các ngành học trên.

Tiếp đó, cũng theo thầy Bùi Văn Dũng, các yếu tố khách quan cũng đã góp phần quan trọng vào thành quả trên. Theo đó, từ năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có Nghị định 116 về hỗ trợ chế độ sinh hoạt phí cho đào tạo giáo viên, một sinh viên đi học ngành sư phạm được cấp 3.630.000 đồng/tháng. Việc này đã tạo bước ngoặc về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cho nhóm ngành sư phạm sau nhiều năm bị các thí sinh "ngó lơ".

Tuy nhiên, cũng theo PGS.TS Bùi Văn Dũng, việc ưu tiên bố trí vị trí công tác của các em sinh viên sau khi ra trường đang là vấn đề được các em sinh viên cũng như nhà trường rất quan tâm khi chưa có quy định cụ thể.

"Chúng tôi cũng như các em sinh viên đang rất quan tâm, đề xuất với Sở GDĐT tỉnh cũng như phía Sở Nội Vụ, có hướng dẫn ưu tiên cụ thể để các em có thể yên tâm theo học. Từ đó, góp phần đào tạo nhiều nguồn nhân lực hơn nữa cho tỉnh cũng như các địa phương khác theo chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa", PGS.TS Bùi Văn Dũng cho biết.

 

Tuyển sinh đại học 2022: Nhiều trường đại học "vỡ trận" tuyển sinh 

Thứ 3, 27/09/2022 | 19:22
Dù chưa hết thời gian "chốt sổ" đợt 1, nhưng các chuyên gia cho rằng nhiều trường đại học đã "vỡ trận" trong tuyển sinh nên buộc phải xét tuyển bổ sung.

Thanh Hóa: Thí sinh đạt 39,9 điểm vẫn trượt

Thứ 7, 17/09/2022 | 16:03
Nhóm ngành sư phạm tại Trường Đại học Hồng Đức tiếp tục ghi nhận mức điểm trúng tuyển cao ngất ngưỡng, một số ngành điểm chuẩn lên tới 39,92 điểm.

Trường đại học ở Thanh Hóa có ngành điểm trúng tuyển lên tới 30,5 điểm

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:06
Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) vừa công bố điểm trúng tuyển các hệ đào tạo chính quy của trường năm 2021, trong đó có ngành điểm trúng tuyển lên tới 30,5 điểm.

Thanh Hóa: Thí sinh thở phào sau khi kết thúc môn thi đầu tiên

Thứ 2, 25/06/2018 | 11:35
Hòa chung với không khí của cả nước, các thí sinh ở 68 điểm thi tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Nỗi lo từ 3 điểm 10 của thí sinh đạt kết quả tuyệt đối ở Thanh Hoá

Thứ 7, 08/07/2017 | 12:26
Dù đạt 3 điểm 10 ở các môn xét tuyển đại học, Hiếu buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không, vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.

Cổ phiếu Tập đoàn Tiên Sơn bị đưa vào diện cảnh báo

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn (Mã: AAT) vào diện cảnh báo.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.