‘Thần y’ Võ Hoàng Yên ngừng chữa bệnh tại Hà Tĩnh trong 2 năm

‘Thần y’ Võ Hoàng Yên ngừng chữa bệnh tại Hà Tĩnh trong 2 năm

Thứ 7, 09/01/2016 | 04:24
0
Để nghỉ ngơi cũng như hoàn thiện các chứng chỉ, giấy phép hành nghề và giải quyết một số công việc cá nhân, lương y Võ Hoàng Yên sẽ tạm ngừng chữa bệnh tại Hà Tĩnh trong 2 năm.

Theo đó, tin tức từ ông Nguyễn Đình Trác, Chủ tịch Hội Đông y Hà Tĩnh kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, lương y Võ Hoàng Yên sẽ tạm ngừng chữa bệnh tại trung tâm từ tháng 1/2016.

Cũng theo ông Trác, trước mắt, ông Võ Hoàng Yên sẽ nghỉ từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2016, lương y sẽ quay lại chữa bệnh tại trung tâm một tháng nữa và sẽ tiến hành tạm ngừng tại đây trong vòng 2 năm.

Ông Trác cho hay, hiện Hội Đông y Hà Tĩnh đã nhận được đơn của lương y Võ Hoàng Yên xin được tạm ngừng chữa bệnh tại trung tâm trong 2 năm. Ngoài hội, ông Võ Hoàng Yên còn gửi đơn tới Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Y tế và các cơ quan có liên quan.

Xã hội - ‘Thần y’ Võ Hoàng Yên ngừng chữa bệnh tại Hà Tĩnh trong 2 năm

Lương y Võ Hoàng Yên

Trong đơn, lý do tạm ngừng chữa bệnh được ông Võ Hoàng Yên nêu ra là để cho đoàn chữa bệnh nghỉ ngơi và đặc biệt nhất là để cá nhân ông Yên hoàn thiện các chứng chỉ, giấy phép hành nghề và giải quyết một số việc cá nhân ở miền Nam.

Thời điểm chúng tôi có mặt tại trung tâm, khuôn viên đều vắng bóng người. Mội người dân sống gần trung tâm cho biết, ngay từ đầu tháng 1/2016, lương y đã dừng việc chữa bệnh tại đây, do vậy các bệnh nhân cũng không còn tìm đến như các tháng trước đó. Hiện, chỉ có người bảo vệ trông coi các cơ sở vật chất tại trung tâm.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Trác cho biết thêm, trong 2 năm lương y Yên nghỉ chữa bệnh, trung tâm vẫn chưa có kế hoạch cụ thể vì đang bàn bạc với tỉnh. Trước mắt, trung tâm sẽ tập trung phản hồi thông tin cho các bệnh nhân, đồng thời bảo quản tài sản tại trung tâm cho đến thời gian ông Yên quay lại chữa bệnh.

Lương y Võ Hoàng Yên được người dân mệnh danh và biết đến là “thần y” trong lĩnh vực chữa bệnh bại liệt, câm điếc bằng phương pháp xoa bóp và bấm huyệt. Năm 2011, tỉnh Hà

Tag: Hà Tĩnh
Cùng chuyên mục

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.