Thái Lan cho quan chức làm việc tại nhà do lo ngại biến thể Omicron

Thái Lan cho quan chức làm việc tại nhà do lo ngại biến thể Omicron

Thứ 4, 29/12/2021 | 14:45
0
Các quan chức chính phủ Thái Lan sẽ làm việc tại nhà từ đầu năm mới 2022. Đây là một phần trong nỗ lực của nước này nhằm ngăn chặn biến thể Omicron lây lan.

Ngày 29/12, báo Bangkok Post dẫn thông tin từ Bộ Y tế công cộng Thái Lan cho biết, các quan chức chính phủ nước này sẽ làm việc tại nhà từ đầu năm mới 2022 (tuần tới), trong bối cảnh họ lo ngại về biến thể Omicron.

"Bộ Y tế công cộng Thái Lan có chính sách cho các quan chức chính phủ làm việc tại nhà sau Tết dương lịch để ngăn chặn sự lây lan của virus. Vào ngày 4/1, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, chúng tôi sẽ xem xét lại", Thứ trưởng Bộ Y tế công cộng Thái Lan Sathit Pitutecha cho biết hôm 28/12.

Khu vực tư nhân cũng đang được khuyến khích cho nhân viên làm việc từ xa. "Chính phủ đã nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng ngừa Covid-19 và tình hình sẽ tốt hơn nếu khu vực tư nhân làm theo", ông Sathit nói thêm.

Đây là một phần trong nỗ lực của Thái Lan nhằm ngăn chặn biến thể Omicron lây lan. Theo Bangkok Post, số ca mắc biến thể Omicron ở nước này đã tăng từ con số 104 ca (ngày 22/12) lên 514 ca (ngày 27/12). Bộ Y tế công cộng Thái Lan đã quyết định nâng mức cảnh báo Covid-19 của nước này lên cấp 3.

Ông Sathit nói rằng mặc dù các bệnh nhân mắc biến thể Omicron không có triệu chứng nghiêm trọng, nhưng nước này vẫn phải nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của Omicron và giữ số ca nhiễm mới ở mức tối thiểu để tránh ảnh hưởng đến việc đất nước mở cửa trở lại.

Theo TTXVN, Bộ Y tế Thái Lan đã đề ra 3 kịch bản có thể xảy ra khi biến thể Omicron lây lan ở quốc gia này, trong đó dự báo các ca mắc Covid-19 mới có thể tăng lên 10.000 hoặc thậm chí 30.000 ca mỗi ngày vào đầu năm 2022.

Thư ký thường trực Bộ Y tế Kiattiphum Wongrajit ngày 27/12 cho biết, kịch bản tốt nhất là Thái Lan có thể ghi nhận 10.000 ca mắc mới Covid-19 cùng khoảng 70 ca tử vong mỗi ngày vào đầu tháng 1/2022.

Kịch bản thứ hai là Thái Lan có thể ghi nhận 15.000 ca mắc mới Covid-19 mỗi ngày.

Kịch bản tồi tệ nhất là nước này có thể ghi nhận tới 30.000 ca mắc mới Covid-19 cùng 180 ca tử vong mỗi ngày nếu biến chủng Omicron lây lan nhanh chóng.

Các đồ thị của Bộ Y tế cho thấy, thống kê hàng ngày về các ca nhiễm biến thể Omicron đạt đỉnh vào cuối tháng 1/2022 hoặc đầu tháng 2/2022 trong 2 kịch bản đầu tiên.

Tiến sĩ Kiattiphum cho biết, tình hình trong 2 kịch bản này sẽ được kiểm soát trong 1 hoặc 2 tháng. Trong kịch bản tồi tệ nhất, các ca nhiễm mới sẽ đạt đỉnh vào đầu tháng 3/2022 trước khi giảm dần. Tiến sĩ Kiattiphum cho rằng các cơ quan y tế sẽ mất 3 đến 4 tháng để kiểm soát tình hình trong trường hợp xấu nhất.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Y tế công cộng Thái Lan Sathit Pitutecha thừa nhận khó tránh được biến thể Omicron lây lan trong các bữa tiệc đông người đón năm mới. Lây nhiễm sẽ gia tăng từ những người về quê đón năm mới với gia đình và những người tham gia các sự kiện đếm ngược chào mừng năm mới.

"Nếu mọi người hợp tác và số ca mắc mới sau Tết dương lịch không tăng vọt, thì các biện pháp hạn chế sẽ được nới lỏng hơn nữa", ông Sathit nói.

Thứ trưởng Sathit cũng đang lo trẻ dưới 12 tuổi chưa được tiêm phòng có nguy cơ mắc bệnh. Về vấn đề này, Bộ Y tế công cộng Thái Lan đã yêu cầu các bệnh viện dưới sự giám sát của Cơ quan Quản lý đô thị Bangkok chuẩn bị cho tình huống phát hiện các ca nhiễm mới ở trẻ em. "Chúng tôi sẽ xem xét các yếu tố có thể dẫn đến nhiễm bệnh trước khi có thể quyết định trẻ em có tiếp tục học trực tuyến hay không", ông Sathit nói thêm.

Minh Hoa (t/h theo Tuổi Trẻ Online, TTXVN)

Rà soát tất cả người nhập cảnh mắc Covid để xác định biến thể Omicron

Chủ nhật, 19/12/2021 | 11:02
Bộ Y tế nhấn mạnh, hiện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc biến thể Omicron. Tuy nhiên, nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào nước ta là rất lớn.

Niềm tin của các doanh nghiệp Đức suy yếu trước biến thể Omicron

Chủ nhật, 19/12/2021 | 07:00
Nền kinh tế lớn nhất châu Âu được cho là sẽ gặp một sự kéo lùi trong quý IV/2021 và QI/2022, trước khi lấy lại “động lực đáng kể”.

Hai kịch bản lây lan của biến thể Omicron có thể khiến Mỹ rơi vào cảnh "dịch chồng dịch"

Thứ 6, 17/12/2021 | 07:00
Các quan chức CDC Mỹ cảnh báo biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng và có thể gây ra một làn sóng bùng phát dịch mới tại nước này ngay trong đầu năm 2022.

Thêm quốc gia Đông Nam Á ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron

Thứ 5, 16/12/2021 | 16:18
Indonesia đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. Ca nhiễm được phát hiện vào đêm 15/12, là một nhân viên tại Bệnh viện Wisma Atlet ở Thủ đô Jakarta.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.
     
Nổi bật trong ngày

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.