Thái Bình: Lốc xoáy khiến 4 người bị thương, nhiều nhà tốc mái

Thái Bình: Lốc xoáy khiến 4 người bị thương, nhiều nhà tốc mái

Thứ 3, 10/10/2017 | 16:10
0
4 người đã bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện, nhiều ngôi nhà đã bị tốc mái sau một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn xảy ra trên địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Theo thông tin từ ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình, vào sáng nay (10/10), do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, một trận lốc xoáy bất ngờ quét qua địa bàn xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư. Hậu quả, 4 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương rất nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Xã hội - Thái Bình: Lốc xoáy khiến 4 người bị thương, nhiều nhà tốc mái

 Một ngôi nhà bị gió giật tốc mái.

 Trận lốc xoáy cũng làm một ngôi nhà mái ngói 3 gian, 9 căn khác bị tốc mái. Gia đình có nhà bị sập là hộ ông Phạm Văn Thự (trú tại thôn Hoàng Xá, xã Nguyên Xá). Vợ ông Thự bị thương nặng, gãy xương chân và xương hông đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Xã hội - Thái Bình: Lốc xoáy khiến 4 người bị thương, nhiều nhà tốc mái (Hình 2).

Lốc xoáy khiến nhiều ngôi nhà ở Thái Bình bị sập, nhiều người bị thương.

Ngoài ra, hàng trăm ha lúa mùa và hoa màu chưa kịp thu hoạch bị gẫy đổ, chìm sâu trong biển nước có nguy cơ mất trắng. Đặc biệt, trận mưa lớn kéo dài suốt từ chiều và đêm qua (9/9) đến sáng nay khiến cho các tuyến đường tại trung tâm TP.Thái Bình ngập sâu trong nước.

Xã hội - Thái Bình: Lốc xoáy khiến 4 người bị thương, nhiều nhà tốc mái (Hình 3).

Nhiều tuyến đường tại TP.Thái Bình bị ngập lụt nặng nề.

Một số tuyến đường Lê Quý Đôn, Phan Bá Vành, Lý Bôn, khu vực phường Tiền Phong và các KCN Nguyễn Đức Cảnh,  KCN Phúc Khánh chìm sâu trong biển nước khiến các công nhân không thể đến công ty đúng giờ làm việc, phải chờ nước rút. Trận ngập cũng khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn TP.Thái Bình bị đảo lộn, giao thông đi lại hết sức khó khăn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình cùng các ban ngành chức năng đã có mặt tại địa phương thăm hỏi những người bị thương, chia sẻ, động viên và hỗ trợ kịp thời những hộ dân bị thiệt hại trong trận lốc xoáy.

UBND tỉnh Thái Bình hỗ trợ 3 triệu đồng/trường hợp bị thương nặng, 1 triệu đồng/ trường hợp bị thương nhẹ. UBND huyện Vũ Thư cũng trích quỹ phòng chống thiên tai hỗ trợ các đối tượng mức hỗ trợ như trên, chỉ đạo địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, giúp dân ổn định cuộc sống.

Minh Sơn

Lốc xoáy thổi bay 65 mái nhà và nhiều công trình

Thứ 3, 25/07/2017 | 20:21
Do ảnh hưởng của hoàn lưu Bão số 4, trên địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã xảy ra lốc xoáy, khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, một số người dân bị thương.

Cà Mau: Lốc xoáy trong đêm, hàng chục căn nhà bị sập và tốc mái

Thứ 2, 17/07/2017 | 19:29
Trong đêm, lốc xoáy bỗng dưng ập đến khiến người dân huyện Đầm Dơi (Cà Mau) không kịp trở tay, nhiều căn nhà bị thổi bay, tốc mái...
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.