Thách thức bủa vây quan chức Thái Lan khi không bắt được bà Yingluck

Thách thức bủa vây quan chức Thái Lan khi không bắt được bà Yingluck

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 13/01/2018 | 19:07
0
Các quan chức có thẩm quyền Thái Lan có thể đứng trước nguy cơ bị buộc tội nếu họ không nỗ lực tìm được cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Thông tin trên được Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon đưa ra.  

Theo Bangkok Post, cảnh báo của ông Prawit được đưa ra sau khi văn phòng Tổng Chưởng lý Thái Lan (OAG) tiết lộ cơ quan này vẫn chưa yêu cầu dẫn độ bà Yingluck với lý do nơi ở của nữ cựu Thủ tướng vẫn chưa được xác định.

Theo ông Prawit, công tố viên, cảnh sát và bộ Ngoại giao Thái Lan phải cùng truy tìm bà Yingluck hoặc sẽ bị truy tố theo Chương 157 Bộ luật Hình sự, chương liên quan đến các hành vi vi phạm hoặc lơ là trách nhiệm của các quan chức nhà nước Thái Lan.

Tiêu điểm - Thách thức bủa vây quan chức Thái Lan khi không bắt được bà Yingluck

Nữ cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck. 

Nữ cựu Thủ tướng Thái Lan trốn khỏi đất nước hồi cuối tháng 8/2017, để thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật vì cáo buộc tham nhũng xảy ra dưới thời của bà trong chương trình trợ giá gạo của Chính phủ.

Bà Zingluck được cho là có thể ở cùng với anh trai, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tại Dubai hoặc xin tị nạn tại Anh. Những bức ảnh bà xuất hiện ở London được đăng tải trên mạng gần đây làm cho những nghi vấn về việc bà ở nước ngoài càng rõ hơn. Đặc biệt, cảnh sát Thái Lan đã xác nhận một trong những bức ảnh này là chính xác, chứ không phải ảnh ghép.

Nhiều nghi vấn rằng bà Yingluck đã nộp đơn xin tị nạn ở Anh.

Đảng Pheu Thai mới đây tiết lộ thời gian bà Yingluck có thể lưu trú ở Anh với thị thực (visa) doanh nhân mà bà đã sử dụng để nhập cảnh vào Anh.

Được biết, đây là visa loại 1, trong đó người được cấp sẽ được phép lưu trú ở Anh trong tối đa 3 năm 4 tháng, một nguồn tin giấu tên từ đảng Pheu Thai cho hay.

Theo website của Chính phủ Anh, những người ngoài khu vực kinh tế chung châu Âu và Thụy Sỹ có thể được cấp visa loại 1 (loại doanh nhân), nếu họ đáp ứng được điều kiện đầu tư khoảng 200.000 bảng (khoảng 8,7 triệu bath Thái). 

Người được cấp visa loại 1 có thể xin gia hạn thêm 2 năm nữa, hoặc thậm chí xin định cư nếu đã từng sống ở Anh 5 năm.

Trong khi đó lãnh đạo đảng Dân chủ nước này, ông Abhisit cho rằng bà Yingluck có thể yêu cầu một số quốc gia cấp thị thực với tư cách một nhà đầu tư kinh doanh.

Bình luận về khả năng đưa bà Yingluck về nước, Tida Thavornseth, cố vấn trưởng của Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống lại chế độ độc tài nhận định, việc đưa được bà Yingluck về Thái Lan là điều rất khó.

Hôm 9/1, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha thừa nhận quá trình dẫn độ bà Yingluck về nước là “không dễ dàng” dù biết rằng bà đang lưu trú ở Anh.

“Đừng xem đó chỉ là vấn đề nội bộ. Tất cả mọi người, kể cả tôi, cũng hy vọng bà Yingluck sẽ hồi hương, nhưng điều đó phụ thuộc vào các nước có liên quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Cảnh sát sẽ vào cuộc sau khi nhận được những bằng chứng và thông tin xác thực. Chúng tôi sẽ phải tiến hành tuần tự. Không thể bất cẩn với bất kỳ ai”, Thủ tướng Prayut nói.

Sự việc nữ cựu Thủ tướng trốn thoát bí hiểm khiến giới chức Thái Lan nhiều phen điêu đứng. Hồi năm ngoái, khi bà Yingluck đột ngột biến mất trước phiên toà xử bà, chính quyền quân sự nước này đã phải đối mặt với không ít chỉ trích. Dư luận nước này khi đó nghi ngờ chính quyền đã để bà trốn thoát.

Tiêu điểm - Thách thức bủa vây quan chức Thái Lan khi không bắt được bà Yingluck (Hình 2).

Phó Thủ tướng Thái Lan cảnh báo các quan chức có thẩm quyền của Thái Lan có thể đứng trước nguy cơ bị buộc tội nếu họ không nỗ lực tìm được cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. 

Tổng thư ký tổ chức chính trị Hiệp hội bảo vệ hiến pháp Thái (APTC) Srisuwan Janya khi đó còn nhận định rằng người dân có đủ lý do để tin giới chức an ninh đã để cho bà Yingluck trốn thoát bởi lẽ trước đó, nữ cựu Thủ tướng đã bị theo dõi chặt chẽ.

Nhiều lời kêu gọi mở cuộc điều tra nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự một số nhân vật trong giới chức Thái Lan đã được đưa ra vì lý do không ngăn cản được bà Yingluck đào thoát.

Thêm nữa, việc lực lượng chức năng nước này bối rối trong việc đưa ra lời giải thích chính thức về cách bà Yingluck có thể dễ dàng trốn thoát khỏi đất nước cũng gây nhiều chỉ trích.

Xem thêm >> Tiết lộ thời gian bà Yingluck có thể lưu trú ở Anh với thị thực doanh nhân

 

 

 

Tiết lộ thời gian bà Yingluck có thể lưu trú ở Anh với thị thực doanh nhân

Thứ 5, 11/01/2018 | 14:00
Đảng Pheu Thai đã tiết lộ thời gian bà Yingluck có thể lưu trú ở Anh với thị thực (visa) doanh nhân mà bà đã sử dụng để nhập cảnh vào Anh.

Bí ẩn tung tích bà Yingluck và kế hoạch cứng rắn của Thái Lan

Thứ 2, 08/01/2018 | 06:00
Cảnh sát trưởng Chaktip Chaichinda khẳng định, cảnh sát Thái Lan đang hợp tác với Interpol quyết tâm đưa bà Yingluck về Thái Lan sau khi các bức ảnh chụp bà Yingluck cùng một phụ nữ ở London được cho là ảnh thật, không cắt ghép. Tuy nhiên, chưa rõ thời gian chụp.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.