Tây Nguyên đối mặt với những hiện tượng khí hậu bất thường

Tây Nguyên đối mặt với những hiện tượng khí hậu bất thường

Thứ 2, 04/05/2015 | 20:35
0
Năm 2015 là năm khô hạn khốc liệt đối với các tỉnh Tây Nguyên. Đặc biệt, từ đầu tháng 4 tới nay, trên địa bàn đã xảy ra nhiều hiện tượng khí hậu bất thường như mưa đá, giông tố, sấm sét…

Theo đó, trong những tháng đầu năm 2015, các tỉnh Tây Nguyên có lượng mưa đạt thấp so với cùng kỳ nhiều năm (đạt 70 – 80%). Riêng tại 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, hạn hán đã gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.

Xã hội - Tây Nguyên đối mặt với những hiện tượng khí hậu bất thường

Tây Nguyên đang “khát nước” do hạn hán kéo dài

Ông Phạm Vũ Tuấn, Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng Thủy văn Tây Nguyên cho biết, những vùng ở phía Tây các tỉnh Tây Nguyên dự báo đến giữa tháng 5 bắt đầu mới đến mùa mưa. Riêng khu vực phía Đông phải đến cuối tháng 5 mới có thể chấm dứt hạn hán.

Xã hội - Tây Nguyên đối mặt với những hiện tượng khí hậu bất thường (Hình 2).

Người dân đào giếng lấy nước ngầm cứu cây cà phê

Cũng theo ông Tuấn, từ đầu tháng 4 đến nay, xuất hiện 3 đợt mưa khá lớn nhưng chủ yếu diễn ra ở các tỉnh phía Nam Tây Nguyên . Kèm theo mưa là các hiện tượng bất thường như giông tố, mưa đá và sét. Riêng tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 4 đã xảy ra giông tố và 2 trận mưa đá. Tỉnh Gia Lai xảy ra 1 trận mưa đá. Mưa đá có đường kính từ 8 - 15mm gây thiệt hại cho hoa màu và nhà cửa của bà con.

Mới đây nhất, vào ngày 29/4, sét đánh trúng ngôi làng của người Ba Na ở làng Kon Sơ Lăl, xã Hà Tây, huyện Chư Păh (Gia lai) đã thiêu rụi 12 căn nhà sàn và nhà rông bằng gỗ trắc, ước thiệt hại lên đến hơn chục tỷ đồng. Tối 30/4, tại Đắk Lắk cũng xảy ra mưa giông làm gãy 13 trụ điện cao thế.

Xã hội - Tây Nguyên đối mặt với những hiện tượng khí hậu bất thường (Hình 3).

Ngôi làng Kon Sơ Lăl bị sét đánh trúng thiệt hại hơn chục tỷ đồng

Theo báo cáo của Đài khí tượng Thủy văn Tây Nguyên, hiện tại các hồ thủy điện mực nước đang ở mức thấp, gây ảnh hưởng cho việc sản xuất điện. Điển hình tại hồ Ialy (Gia Lai) mực nước hiện chỉ đạt 505,73m thấp hơn mức bình thường là 9,3m; hồ Ka Nak (Gia Lai) đạt 499m thấp hơn mức bìn

Cùng chuyên mục

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.