Tập đoàn Hà Đô: Lợi nhuận sụt giảm mạnh, giá cổ phiếu vẫn khởi sắc

Tập đoàn Hà Đô: Lợi nhuận sụt giảm mạnh, giá cổ phiếu vẫn khởi sắc

Thứ 6, 06/08/2021 | 08:30
0
Doanh thu từ mảng bất động sản giảm mạnh khiến Tập đoàn Hà Đô chỉ lãi 101 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ. Thế nhưng, cổ phiếu HDG vẫn được nhiều nhà đầu tư săn đón

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (MCK: HDG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 479 tỷ đồng, giảm tới 75% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu chỉ đạt 1.833 tỷ đồng, giảm 39% so với nửa đầu năm 2020. 

Bất động sản - Tập đoàn Hà Đô: Lợi nhuận sụt giảm mạnh, giá cổ phiếu vẫn khởi sắc

6 tháng đầu năm 2021, doanh thu mảng bất động sản giảm 54% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguyên nhân khiến cho doanh thu của Hà Đô giảm mạnh chủ yếu là do doanh thu kinh doanh bất động sản giảm. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu bất động sản chỉ đạt 981 tỷ đồng (cùng kỳ 2.150 tỷ), giảm 54% do bàn giao ít căn hộ tại dự án Hado Centrosa so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, mảng doanh thu từ thủy điện, điện mặt trời tiếp tục tăng trưởng 47% lên 502 tỷ đồng. 

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng gấp rưỡi lên mức 39 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý đều đồng loạt gia tăng.

Bất động sản - Tập đoàn Hà Đô: Lợi nhuận sụt giảm mạnh, giá cổ phiếu vẫn khởi sắc (Hình 2).

Sau khi trừ chi phí, Hà Đô thu về 101 tỷ đồng lãi ròng, trong khi đó cùng kỳ 541 tỷ, giảm đến 81%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn thu về 502 tỷ lãi ròng, giảm 35% so với cùng kỳ. Như vậy, trong nửa đầu năm 2021, HDG hoàn thành 37% mục tiêu doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận đề ra trong năm nay.

Đáng chú ý, tại thời điểm ngày 30/6/2021, Hà Đô ghi nhận khoản nợ phải trả lên tới 10.457 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của công ty này chỉ ở mức 4.317 tỷ đồng. Như vậy, nợ phải trả của Hà Đô gấp 2,5 lần so với nguồn vốn chủ sở hữu và chiếm tới 71% tổng cộng nguồn vốn.

Trong cơ cấu nợ phải trả chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính 6.588 tỷ đồng (vay ngắn hạn 509 tỷ đồng, vay dài hạn 6.079 tỷ), tương đương với đầu kỳ và gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu. 

Tính đến ngày 30/6/2021, Hà Đô có tổng tài sản 14.774 tỷ đồng, tăng 6,5% so với hồi đầu năm và chủ yếu tăng giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Cụ thể, Hà Đô gia tăng đầu tư tài chính ngắn hạn xấp xỉ 7 lần, từ 70 tỷ lên mức 488 tỷ đồng, trong đó có 265 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi và 223 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Bất động sản - Tập đoàn Hà Đô: Lợi nhuận sụt giảm mạnh, giá cổ phiếu vẫn khởi sắc (Hình 3).

Chi phí xây dựng dở dang tại các dự án của Hà Đô. (Nguồn: BCTC quý II/2021)

Khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Hà Đô đang ở mức 5.935 tỷ đồng, tăng 33% so với hồi đầu năm. Trong đó tập trung tại các dự án Khu nghỉ dưỡng Bảo Đại, Thủy điện Sông Tranh 4, Hà Đô Centrosa Garden, Điện gió 7A, Thủy điện Đăk Mi...

Về đầu tư bất động sản, Hà Đô đang rót vốn vào 8 dự án với tổng vốn đầu tư tính đến ngày 30/6 là 966 tỷ đồng.

Mới đây, Hà Đô có thành lập CTCP Năng lượng Hà Đô với vốn điều lệ dự kiến 1.200 tỷ đồng, do tập đoàn góp 99,9% vốn. Trước đó, Hà Đô có 5 công ty con chuyên về năng lượng gồm Za Hưng, Thủy điện Sông Tranh 4, Hà Đô Bình Thuận, Năng lượng Agrita - Quảng Nam và Hà Đô Ninh Thuận.

Tập đoàn đang sở hữu, vận hành 5 nhà máy thủy điện (Sông Tranh 4, Đắk Mi 2 và Za Hưng ở Quảng Nam, Nhạn Hạc - Nghệ An, Nậm Pông - Nghệ An), 2 nhà máy điện mặt trời (Hà Đô Ninh Phước - Ninh Thuận, Hồng Phong 4 - Bình Thuận) và Nhà máy điện gió 7A - Ninh Thuận. 

Trong giai đoạn 2021 - 2023, Hà Đô đặt mục tiêu 3 mảng kinh doanh mũi nhọn gồm bất động sản, năng lượng và xây lắp; hướng đến tốc độ tăng trưởng bình quân ngành bất động sản, năng lượng từ 12% lên 15% vào năm 2025. Công suất đầu tư mảng năng lượng dự kiến sẽ tăng từ 466 MW hiện tại lên 700 MW.

Dù tình hình kinh doanh “đi lùi”, nợ nhiều, song giá cổ phiếu HDG lại khởi sắc. Chốt phiên giao dịch 5/8, thị giá ở mức 56.300 đồng/cổ phiếu, tăng 44% so với thời điểm đầu năm nay.

Bất động sản - Tập đoàn Hà Đô: Lợi nhuận sụt giảm mạnh, giá cổ phiếu vẫn khởi sắc (Hình 4).

Diễn biến thị giá cổ phiếu HDG. (Nguồn: Trading View)

Trong tháng 7, Chứng khoán Bản Việt cũng mua vào hơn 9 triệu cổ phiếu HDG và trở thành cổ đông lớn của Hà Đô, tỷ lệ sở hữu 6,95%.

Thế nhưng, bà Nguyễn Thị Xuân Lan, chị gái ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hà Đô liên tục đăng ký bán ra. Mới đây nhất, bà Lan đăng ký bán ra 100.000 cổ phiếu. Trước đó, vào 27/7, bà Lan thực hiện giao dịch thành công bán 200.000 cổ phiếu HDR.

Trước đó, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 272.000 cổ phiếu HDG để giảm sở hữu từ 7,06% về còn 6,89% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 21/5. Trong đó, quỹ Norges Bank bán ra 194.000 cổ phiếu và quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) bán ra 78.000 cổ phiếu HDG.

Phong Linh

Lãnh đạo tập đoàn Hà Đô bị phạt vì vừa mua vừa bán cổ phiếu

Chủ nhật, 13/06/2021 | 16:20
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có loạt quyết định xử phạt hành chính đối với các nhà đầu tư với các lỗi không báo cáo kết quả giao dịch, báo cáo không đúng...

Tập đoàn Hà Đô "ôm" nợ gần 10.000 tỷ, gánh nặng từ lãi vay đè nặng

Thứ 4, 02/06/2021 | 09:53
Dù kết quả kinh doanh tích cực nhưng Tập đoàn Hà Đô đang phải đối mặt với gánh nặng trả nợ lớn. Ngoài ra, Hà Đô còn phải gánh khoản nợ xấu lên đến hàng chục tỷ.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Khởi công CCN 50 ha có tổng vốn đầu tư 700 tỷ

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:24
Cụm công nghiệp Tiên Cường 2 diện tích 50 ha trên địa bàn huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng, thu hút đa ngành, lĩnh vực như công nghiệp nhẹ, công nghệ sạch, công nghiệp.

Đà Nẵng chấn chỉnh việc sử dụng tên dự án không đúng để rao bán

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:17
Thời gian qua, một số chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng tên dự án, tên các khu vực trong dự án không đúng tên đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Chính phủ đồng ý Luật Kinh doanh BĐS, Nhà ở có hiệu lực sớm 6 tháng

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:56
Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Quảng Ninh: Khởi công dự án FDI hơn 35 triệu USD tại KCN Sông Khoai

Thứ 6, 17/05/2024 | 16:17
Đây là dự án sản xuất máy dò góc tuyệt đối cho động cơ ô tô điện của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản triển khai tại KCN Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Dấu hiệu khởi sắc của thị trường địa ốc và kỳ vọng “hút” dòng vốn FDI

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:00
Thị trường bất động sản ghi nhận sự khởi sắc. Đây là động thái lạc quan khiến các chuyên gia bày tỏ kỳ vọng dòng vốn FDI tiếp tục đổ mạnh vào bất động sản.
     
Nổi bật trong ngày

Đà Nẵng chấn chỉnh việc sử dụng tên dự án không đúng để rao bán

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:17
Thời gian qua, một số chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng tên dự án, tên các khu vực trong dự án không đúng tên đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Giá vàng 18/5: Vàng thế giới tăng vọt, vàng trong nước đứng im

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:07
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng vọt lên mức 2.415 USD/ounce trong khi tại thị trường trong nước giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn đứng im.

4 tháng đầu năm, xuất khẩu ớt mang về 12,7 triệu USD

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Tính đến hết ngày 30/4, sản lượng xuất khẩu ớt của Việt Nam đạt 5.076 tấn với kim ngạch đạt 12,7 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 46,8% về trị giá.

Chính phủ đồng ý Luật Kinh doanh BĐS, Nhà ở có hiệu lực sớm 6 tháng

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:56
Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Tại sao vàng thế giới bật tăng, SJC lại “đứng im”

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:30
Giá vàng trên thị trường thế giới liên tiếp bật tăng, trong khi đó, giá vàng SJC trong nước đi ngang quanh ngưỡng 90 triệu đồng/lượng bán ra. Lý do tại sao?