Tạo kết nối liên thông để Thủ đô chia sẻ nguồn lực với các địa phương

Tạo kết nối liên thông để Thủ đô chia sẻ nguồn lực với các địa phương

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 7, 11/11/2023 11:20 GMT+7

Nhiều ĐBQH kỳ vọng việc sửa đổi Luật Thủ đô sẽ là động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Đầu tàu kéo theo các địa phương phát triển

Ngày 10/11, dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) chính thức được trình ra Quốc hội, cùng ngày các ĐBQH đã thảo luận tại tổ về dự án Luật này.

Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Lý Thị Lan  - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang nhận thấy qua nghiên cứu hồ sơ, dự thảo Luật chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ.

Đặc biệt, trong hồ sơ có một bản tập hợp ý kiến về cơ chế, chính sách phát triển của Thủ đô các nước nhằm cung cấp thêm cho các đại biểu để nghiên cứu, đây là điểm mới trong dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi lần này.

Là đại biểu của địa phương, nhưng đại biểu Lan cho biết bà cũng rất quan tâm đến việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này. Bởi, theo bà Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị văn hóa của cả nước, có nhiều giá trị về văn hóa, di sản, giáo dục…

Đối thoại - Tạo kết nối liên thông để Thủ đô chia sẻ nguồn lực với các địa phương

ĐBQH Lý Thị Lan trao đổi bên hành lang Quốc hội.

“Tôi kỳ vọng rằng dự án Luật này được các đại biểu tham gia với tinh thần trách nhiệm để làm sao Thủ đô có chính sách, cơ chế đặc thù để Thủ đô phát huy được hết giá trị vốn có của mình. Khi Thủ đô là trái tim của cả nước phát triển thì sẽ là động lực, đầu tàu kéo theo các địa phương khác kết nối liên thông để phát triển”, đại biểu Lan nhấn mạnh.

Đại biểu Trần Thị Vân – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua tiếp xúc cử tri và lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) trước kỳ họp thứ 6, đa số ý kiến cho rằng, việc sửa đổi Luật Thủ đô là cần thiết để kịp thời thể chế hóa quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội theo Nghị quyết số 15, Nghị quyết số 06, Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị và các chủ trương của Đảng tại các nghị quyết có liên quan.

“Việc sửa đổi Luật Thủ đô cũng sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế; tạo cơ sở pháp lý thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, với mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm với thủ đô các nước phát triển trong khu vực như mục tiêu Bộ Chính trị đề ra”, bà Vân nhấn mạnh.

Đối thoại - Tạo kết nối liên thông để Thủ đô chia sẻ nguồn lực với các địa phương (Hình 2).

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị văn hóa của cả nước, có nhiều giá trị về văn hóa, di sản... (Ảnh: Hữu Thắng).

Cơ bản tán thành với những chính sách đặc thù, mang tính đột phá trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), nữ đại biểu đoàn Bắc Ninh cho rằng dự thảo luận cần quy định cụ thể hơn các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt, thể hiện sự phân quyền mạnh mẽ nhưng cũng đồng thời là giao nhiệm vụ cho chính quyền thành phố Hà Nội trong xây dựng, bảo vệ, phát triển Thủ đô.

Các cơ chế, chính sách được thiết kế trong dự thảo Luật phải rõ ràng, rành mạch về phạm vi, nội dung phân quyền; lĩnh vực phân quyền phải toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khả thi và có cơ chế kiểm soát quyền lực thông qua việc quy định cụ thể quy trình, thủ tục thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm kiểm tra, giám sát của các cơ quan.

Đồng thời, cần bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện nhiệm vụ của Thủ đô là trung tâm chính trị - hành chính của quốc gia, đồng thời là đô thị đặc biệt.

Các nội dung về chính sách đặc thủ của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng cần bảo đảm cụ thể, rõ nội dung, phạm vi, đối tượng phân quyền và cơ chế phân cấp, ủy quyền tiếp gắn với chế độ trách nhiệm; hạn chế những quy định không mang tính quy phạm…

Phải giữ được truyền thống văn hóa

Trước đó, thảo luận tại tổ chiều 10/11 về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội cho biết, Thành phố đã rất dày công để chuẩn bị cho việc sửa đổi Luật Thủ đô.

Theo Bí thư Hà Nội, nhiều nội dung trong Luật Thủ đô năm 2012 còn bất cập, khó triển khai thực hiện trong thực tiễn, một số nội dung nếu thực hiện không đúng quy định vì chưa có cơ chế. Trong đó, Nghị quyết số 15  về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 yêu cầu phải đưa ra những cơ chế vượt trội, phân cấp ủy quyền mạnh cho Thủ đô Hà Nội.

Đối thoại - Tạo kết nối liên thông để Thủ đô chia sẻ nguồn lực với các địa phương (Hình 3).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

“Nội dung quan trọng trong việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này theo tinh thần Nghị quyết số 15 là phải xây dựng cơ chế, chính sách vượt trội. Đồng thời, tăng quyền và giao quyền cho Hà Nội triển khai thực hiện các lĩnh vực. Bởi hiện nay có nhiều cơ chế, chính sách vẫn còn giao quyền nửa vời”, ông Dũng nhấn mạnh.

Góp ý trực tiếp vào vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn (Điều 33), ông Đinh Tiến Dũng cho biết, việc phát triển nông nghiệp sinh thái của Thủ đô thực hiện theo mô hình nông nghiệp bền vững, chú trọng đến sự tương tác giữa các yếu tố môi trường, xã hội và kinh tế nhằm bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, tạo ra các sản phẩm chất lượng, an toàn thực phẩm.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, việc quy hoạch nông thôn của Hà Nội rất quan trọng khi tiến trình đô thị hóa nông thôn ngày càng lớn.

Trong đó, cần phải bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của Hà Nội, với hơn 1.300 làng nghề và làng có nghề cần được lưu giữ và phát triển. Cùng với đó, cần chú trọng phát triển du lịch với mục tiêu Hà Nội là điểm đến của du khách, qua đó góp phần tăng thu nhập cho người dân, tạo sinh kế cho người dân ở các địa phương và qua đó tăng ngân sách cho thành phố.

“Dù phát triển đô thị đến mấy cũng phải giữ được truyền thống văn hóa, không để đô thị hóa ảnh hưởng đến văn hóa nông thôn”, ông Dũng nhấn mạnh.

Để Hà Nội trở thành trung tâm y khoa nổi tiếng thế giới

Trao đổi thêm về các chính sách liên quan đến y tế trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Tp.Hà Nội) nhấn mạnh, Thủ đô là nơi tập trung rất nhiều các bệnh viện, không chỉ là cấp Tp. mà còn là cấp quốc gia.

Các bệnh viện Trung ương nổi tiếng đều có mặt ở Thủ đô. Điều đó đồng nghĩa với việc Hà Nội có hệ thống trang thiết bị và đội ngũ cán bộ y tế rất tốt, đó là một lợi thế không được đánh mất.

“Nói là y tế Thủ đô nhưng bản chất phục vụ không chỉ cho người dân Thủ đô mà phục vụ cho cả nước. Phải có nghiên cứu khoa học, triển khai những kỹ thuật rất hiện đại để Thành phốtrở thành trung tâm y khoa nổi tiếng của thế giới”, ông Trí nói.

Do đó, về mặt tổ chức, đại biểu kiến nghị cần phải có những trung tâm y tế cực lớn, tầm cỡ của quốc tế đóng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Đó là một tổ hợp gồm nhiều bệnh viện, nhiều chuyên khoa đầu ngành.

“Phải tận dụng lợi thế của Hà Nội, phục vụ không chỉ cho người Hà Nội mà cho cả nước. Đồng thời, cần thiết lập một mạng lưới các trạm y tế, các phòng khám, các bệnh viện nhỏ, lan tỏa, len lỏi được vào các khu dân cư, các đường phố có nhân dân sinh sống để khi có người gặp phải bất kỳ tình huống nào đã tiếp cận được cơ sở đó. Điều này rất quan trọng”, ông Trí bày tỏ.

Danh dự teen
Hơn 200 dự án ở Lâm Đồng “mắc kẹt” vì thủ tục đất đai và giải phóng mặt bằng
Hơn 200 dự án ở Lâm Đồng “mắc kẹt” vì thủ tục đất đai và giải phóng mặt bằng
Thứ Tư 20:22, 8/10/2025
Hàng trăm dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang bị chậm tiến độ do vướng thủ tục đất đai, quy hoạch và bồi thường giải phóng mặt bằng. Tỉnh đang quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ để tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ thực hiện, khơi thông nguồn lực đầu tư tư nhân.
Hoàn tất đàm phán thuế đối ứng với Mỹ trước tháng 11
Hoàn tất đàm phán thuế đối ứng với Mỹ trước tháng 11
Thứ Tư 20:04, 8/10/2025
Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, dự kiến trong tháng 10 và tháng 11 tới, Đoàn đàm phán của Việt Nam sẽ tiếp tục có chuyến công tác sang Mỹ để thảo luận về thuế đối ứng.
Chủ tịch VBA: Blockchain giúp truy vết từng giao dịch
Chủ tịch VBA: Blockchain giúp truy vết từng giao dịch
Thứ Tư 19:47, 8/10/2025
Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain & Tài sản số Việt Nam, cho rằng, Việt Nam có thể biến blockchain từ công cụ tài chính thành công cụ quản lý, giúp minh bạch hóa dòng tiền, kiểm soát tội phạm mạng và tăng cường giám sát rủi ro trong nền kinh tế số.
Thành lập BCĐ lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng
Thành lập BCĐ lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng
Thứ Tư 20:10, 8/10/2025
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan.
Để Việt Nam trở thành trung tâm logistics mới của ASEAN
Để Việt Nam trở thành trung tâm logistics mới của ASEAN
Thứ Tư 19:51, 8/10/2025
Với hơn 45.000 doanh nghiệp, trong đó hơn 5.000 doanh nghiệp giao nhận quốc tế, quy mô thị trường khoảng 80 tỷ USD, Việt Nam có xu hướng là trung tâm logistics mới của ASEAN.
PVOIL VOC 2025 khởi động: Giải đấu off-road lớn nhất từ trước đến nay, “đêm đua” chính thức trở lại
PVOIL VOC 2025 khởi động: Giải đấu off-road lớn nhất từ trước đến nay, “đêm đua” chính thức trở lại
Thứ Tư 17:56, 8/10/2025
Chiều 8/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức công bố Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 sẽ diễn ra từ 31/10 - 2/11 tại Làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và sự trở lại của nội dung đua đêm hấp dẫn.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Hà Nội: Hình ảnh 2 cầu vượt trị giá trăm tỷ đồng sau 9 tháng thi công

Hà Nội: Hình ảnh 2 cầu vượt trị giá trăm tỷ đồng sau 9 tháng thi công

Thứ 7, 11/11/2023 | 07:00

Sau 9 tháng thi công, 2 cây cầu vượt thép song song với cầu vượt Mai Dịch (Hà Nội) đã dần rõ hình hài trị giá 348 tỷ đồng đã dần thành hình, tiến độ đạt hơn 50%.

Sửa Luật Thủ đô theo tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.

Sửa Luật Thủ đô theo tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.

Thứ 6, 10/11/2023 | 18:05

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, xây dựng Luật Thủ đô không phải cho riêng Thủ đô mà thực chất cho cả nước theo tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.

Bí thư Hà Nội nói về xây dựng cơ chế, chính sách vượt trội cho Thủ đô

Bí thư Hà Nội nói về xây dựng cơ chế, chính sách vượt trội cho Thủ đô

Thứ 6, 10/11/2023 | 21:03

Theo Bí thư Đinh Tiến Dũng, việc sửa đổi Luật Thủ đô là phải xây dựng cơ chế, chính sách vượt trội, tăng quyền và giao quyền để triển khai thực hiện các lĩnh vực.

CÙNG TÁC GIẢ

Người trẻ ngại, lười và không có điều kiện tài chính để kết hôn

Người trẻ ngại, lười và không có điều kiện tài chính để kết hôn

Thứ 4, 08/10/2025 | 20:13

Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng người trẻ ngại, lười kết hôn, sinh con nguyên nhân là do giá nhà quá cao, chưa kể, chi phí về giáo dục, y tế đối với trẻ em cũng rất cao.

"Không thể coi sang chấn tâm lý sau thiên tai là chuyện nhỏ"

"Không thể coi sang chấn tâm lý sau thiên tai là chuyện nhỏ"

Thứ 4, 08/10/2025 | 19:54

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, sau thiên tai, chúng ta thường tập trung cứu trợ, chuyển giống, dựng lại nhà, nhưng có những tổn thất không gì bù đắp được.

Kênh TikTok, YouTube có hàng triệu người theo dõi có phải là báo chí?

Kênh TikTok, YouTube có hàng triệu người theo dõi có phải là báo chí?

Thứ 4, 08/10/2025 | 19:01

Trả lời câu hỏi các kênh cá nhân trên TikTok, YouTube có được coi là loại hình báo chí, kênh thông tin, hay trang tin điện tử tổng hợp hay không?, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định đây không phải là báo chí.

Luật Báo chí (sửa đổi): Thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí

Luật Báo chí (sửa đổi): Thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí

Thứ 4, 08/10/2025 | 17:57

Luật Báo chí (sửa đổi) lần này tập trung vào 4 nhóm chính sách như: Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động báo chí; nâng cao chất lượng người làm báo và đảm bảo cơ quan báo chí...

Đề xuất tăng 1 tháng nghỉ thai sản, nam giới nghỉ thêm 5 ngày khi vợ sinh con

Đề xuất tăng 1 tháng nghỉ thai sản, nam giới nghỉ thêm 5 ngày khi vợ sinh con

Thứ 4, 08/10/2025 | 16:35

Về duy trì mức sinh thay thế, dự án Luật Dân số đề xuất bổ sung ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với phụ nữ sinh đủ 2 con hoặc nam giới có 2 con đẻ mà vợ đã chết.

Xem thêm

CÙNG CHUYÊN MỤC

Người trẻ ngại, lười và không có điều kiện tài chính để kết hôn

Người trẻ ngại, lười và không có điều kiện tài chính để kết hôn

Thứ 4, 08/10/2025 | 20:13

Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng người trẻ ngại, lười kết hôn, sinh con nguyên nhân là do giá nhà quá cao, chưa kể, chi phí về giáo dục, y tế đối với trẻ em cũng rất cao.

Luật Báo chí (sửa đổi): Thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí

Luật Báo chí (sửa đổi): Thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí

Thứ 4, 08/10/2025 | 17:57

Luật Báo chí (sửa đổi) lần này tập trung vào 4 nhóm chính sách như: Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động báo chí; nâng cao chất lượng người làm báo và đảm bảo cơ quan báo chí...

Đề xuất tăng 1 tháng nghỉ thai sản, nam giới nghỉ thêm 5 ngày khi vợ sinh con

Đề xuất tăng 1 tháng nghỉ thai sản, nam giới nghỉ thêm 5 ngày khi vợ sinh con

Thứ 4, 08/10/2025 | 16:35

Về duy trì mức sinh thay thế, dự án Luật Dân số đề xuất bổ sung ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với phụ nữ sinh đủ 2 con hoặc nam giới có 2 con đẻ mà vợ đã chết.

Bộ Xây dựng trả lời về kiến nghị đẩy mạnh xây nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng trả lời về kiến nghị đẩy mạnh xây nhà ở xã hội

Thứ 3, 07/10/2025 | 19:56

Bộ Xây dựng vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên về các giải pháp thúc đẩy việc xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân.

Vận hành chính quyền 2 cấp: Nhân sự và công nghệ là yếu tố then chốt

Vận hành chính quyền 2 cấp: Nhân sự và công nghệ là yếu tố then chốt

Thứ 7, 04/10/2025 | 10:52

Ông Nguyễn Bá Sơn, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng cho rằng, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo nên nhiều chuyển biến trong quản trị ở cơ sở. Tuy nhiên, để mô hình này vận hành hiệu quả và bền vững, cần giải quyết những khoảng trống về nhân sự và công nghệ.

Xem thêm

NỔI BẬT TRONG NGÀY

Lở đất đè trúng xe buýt, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Lở đất đè trúng xe buýt, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Thứ 4, 08/10/2025 | 10:57

Nhiều hành khách được cho là vẫn còn mắc kẹt và các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi

Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi

Thứ 3, 07/10/2025 | 22:32

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 2219 ngày 7/10/2025 về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam (Ủy ban Quốc gia).

Phát hiện cặp đôi tử vong trong bồn tắm nước nóng sau sinh nhật con gái

Phát hiện cặp đôi tử vong trong bồn tắm nước nóng sau sinh nhật con gái

Thứ 3, 07/10/2025 | 16:37

Cặp đôi được tìm thấy trong bồn tắm chứa đầy nước ở nhiệt độ 50 độ C, trong khi một máy sưởi thổi hơi nóng vào phòng.

Chạy đua với thời gian giải cứu con tàu dài 173 mét mắc cạn ở Bắc Cực

Chạy đua với thời gian giải cứu con tàu dài 173 mét mắc cạn ở Bắc Cực

Thứ 4, 08/10/2025 | 08:05

Một tháng đã trôi qua kể từ khi tàu chở hàng MV Thamesborg của Hà Lan bị mắc cạn tại eo biển Franklin thuộc tuyến Hành lang Tây Bắc của Canada ở Bắc Cực.

Nghệ sĩ xiếc rơi xuống từ độ cao 9 mét, khán giả sợ hãi la hét

Nghệ sĩ xiếc rơi xuống từ độ cao 9 mét, khán giả sợ hãi la hét

Thứ 4, 08/10/2025 | 03:00

Hình ảnh một nghệ sĩ xiếc rơi xuống đất từ độ cao hơn 9 mét sau khi chân bị mắc vào sợi dây đã được một khán giả lại bằng điện thoại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.