Tạo động lực mới phát triển du lịch cho vùng đất lịch sử

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 3, 16/04/2024 | 11:24
0

Thông qua đăng cai Năm Du lịch quốc gia, ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cho rằng, đây sẽ là cơ hội cho tỉnh Điện Biên trở thành trung tâm du lịch của tiểu vùng Tây Bắc.

Người Đưa Tin (NĐT): Ông đánh giá phát triển du lịch tỉnh Điện Biên có vị trí, vai trò trong tổng thể du lịch quốc gia hiện nay?

Ông Nguyễn Trùng Khánh: Là địa phương địa đầu Tây Bắc của Tổ quốc, Điện Biên có vị trí quan trọng đặc biệt đối với vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ và của cả nước trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, quốc phòng, an ninh và du lịch.

Điện Biên là một trong số ít các địa phương có hệ thống di tích lịch sử cách mạng, văn hóa đặc sắc, nổi bật là quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, là điểm đến hàng đầu trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đây cũng là nơi được xác định là một trong những trọng điểm phát triển du lịch của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ với hướng khai thác sản phẩm đặc trưng gồm du lịch về nguồn, tham quan tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá hệ sinh thái núi cao, hang động, nghỉ dưỡng núi, nghỉ cuối tuần, thể thao, du lịch biên giới gắn với thương mại cửa khẩu.

Như vậy, đặt trong tổng thể phát triển du lịch Việt Nam, Điện Biên luôn có vị trí quan trọng trong định hướng phát triển du lịch cả nước nói chung, khu vực Trung du và miền núi Bắc bộ nói riêng.

Văn hoá - Tạo động lực mới phát triển du lịch cho vùng đất lịch sử

Ông Nguyễn Trùng Khánh làm việc với tỉnh Điện Biên.

NĐT: Điện Biên cần làm gì để khai thác tối đa những thế mạnh của mình, thưa ông?

Ông Nguyễn Trùng Khánh: Để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Điện Biên cần thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong “Đề án phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Bên cạnh đó, cần tập trung triển khai một số giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, xứng tầm với giá trị nổi trội mà tỉnh đang sở hữu.

Xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện và bền vững. Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá để thúc đẩy kinh tế du lịch, lấy kinh tế du lịch làm nền tảng để bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá bản địa.

Ngành du lịch tỉnh Điện Biên cần tăng cường tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch tại các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.

Tổ chức cập nhật mới thường xuyên các hình ảnh, thông tin giới thiệu, video về những điểm đến, sản phẩm, dịch vụ đặc sắc ấn tượng, thực hiện truyền thông, quảng bá du lịch Điện Biên trên nhiều kênh website, các trang mạng xã hội, trên truyền hình và các trang báo du lịch uy tín trong nước và quốc tế.

Tận dụng các nguồn lực để đẩy nhanh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để truyền thông, quảng bá hiệu quả du lịch Điện Biên nhằm tạo ra động lực mới cho phát triển du lịch.

NĐT: Đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có những chính sách hỗ trợ, tạo hành lang như thế nào giúp Điện Biên phát huy những lợi thế về tài nguyên và vị trí về du lịch?

Ông Nguyễn Trùng Khánh: Trong những năm qua, để hỗ trợ Điện Biên đẩy mạnh phát triển du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Tổng cục Du lịch (nay là Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) tổ chức các đoàn farmtrip, presstrip khảo sát xây dựng sản phẩm, tuyên truyền quảng bá cho du lịch Điện Biên; chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ tổ chức các chương trình tập huấn, lớp đào tạo nghề du lịch trên địa bàn tỉnh,..

Năm 2024 kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lựa chọn Điện Biên đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2024 nhằm đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá du lịch Điện Biên với các nét đẹp về giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan tự nhiên, di tích lịch sử hào hùng đến đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế.

Thông qua sự kiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỳ vọng tỉnh Điện Biên sẽ phát huy vị trí, tiềm năng, lợi thế của mình để có những phát triển đột phá về phát triển du lịch bền vững, để trở thành trung tâm du lịch của tiểu vùng Tây Bắc, với hạt nhân là du lịch văn hóa lịch sử, nghỉ dưỡng, du lịch xanh.

Văn hoá - Tạo động lực mới phát triển du lịch cho vùng đất lịch sử (Hình 2).

Diện mạo phát triển của Điện Biên ngày càng nổi bật

NĐT: Là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia điều này sẽ mở ra cơ hội thu hút khách du lịch từ đó tạo đột phá phát triển cho những năm tiếp theo như thế nào?

Ông Nguyễn Trùng Khánh: Năm 2024, lần thứ hai tỉnh Điện Biên vinh dự được đăng cai Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”.

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 chính là thời điểm để nâng cao chất lượng các chương trình du lịch, đồng thời khai thác các điểm du lịch, tuyến du lịch mới, đa dạng, hấp dẫn và phù hợp với nhu cầu thị trường khách du lịch tỉnh Điện Biên hướng đến.

Thúc đẩy triển khai đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại các khu, điểm du lịch, cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các dịch vụ du lịch; thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch.

Đây cũng là tiền đề, cơ sở quan trọng để ngành du lịch tỉnh Điện Biên phát triển bền vững, hiệu quả, phát huy tối ưu tiềm năng, lợi thế, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh và hoàn thành các mục tiêu đến năm 2025: Lượng khách du lịch năm 2025 đạt trên 1,45 triệu lượt, trong đó có 300.000 lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân 15%/năm.

Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch năm 2025 đạt trên 2.380 tỷ đồng, tăng bình quân 15%/năm, đóng góp khoảng 10% GRDP bình quân của tỉnh. Hoạt động du lịch tạo việc làm cho trên 15.000 lao động, trong đó có 5.000 lao động trực tiếp và có trên 55% số lao động trực tiếp được đào tạo về nghiệp vụ du lịch.

NĐT: Cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ!.

Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng hứa hẹn “bùng nổ” dịp lễ 30/4 & 1/5

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:57
Năm 2023, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng đón hơn 300.000 lượt khách trong nước và quốc tế chỉ trong 02 ngày lễ 30/4 & 1/5.

Du lịch Sầm Sơn 2024 có gì mới?

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:00
Ngoài những sản phẩm du lịch sẵn có, năm nay Sầm Sơn chào đón dự án công viên nước Sun World Sầm Sơn đi vào hoạt động, tạo điểm nhấn mới cho thành phố du lịch này.

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch

Chủ nhật, 14/04/2024 | 14:00
Theo chuyên gia, những tín hiệu vui đầu năm 2024 là động lực cho ngành Du lịch nhưng cũng là cơ hội và thách thức cho nguồn nhân lực du lịch Việt Nam.
Cùng tác giả

Tạo động lực cho người trẻ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Chủ nhật, 12/05/2024 | 12:23
Với khả năng thích ứng, luôn tìm tòi, ham học hỏi, các em học sinh, sinh viên là lực lượng quan trọng để phát triển, đổi mới đất nước.

Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh sau khi kết thúc đăng ký thi tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:30
Kết thúc thời gian đăng ký theo quy định đã có 1.067.391 thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống đăng ký thi của Bộ GD&ĐT.

Xây dựng nền giáo dục mở, xã hội học tập suốt đời

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:30
Theo đó, trong bối cảnh mới, giáo dục và đào tạo con người không chỉ giữ vững bản sắc mà còn hội nhập quốc tế, trở thành những công dân toàn cầu.

Hà Nội: Thí sinh nghiên cứu kỹ tỉ lệ chọi để có chiến thuật học tập

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:54
Có gần 106.500 học sinh đăng ký thi lớp 10 THPT công lập không chuyên, tỉ lệ chọi cao nhất với 1/3,11 (trung bình cứ 3 thí sinh dự thi thì có 1 em đỗ).

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và EU

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:52
Hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đang được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, cả đa phương và song phương.
Cùng chuyên mục

Tây du ký: Lai lịch bí ẩn của Thổ Địa từng giúp Ngộ Không đánh Ngưu Ma Vương

Chủ nhật, 12/05/2024 | 12:21
Trong Tây du ký, Thổ Địa ở Hỏa Diệm Sơn không chỉ là một nhân vật phụ thông thường, mà còn có lai lịch bí ẩn đem đến sự hấp dẫn cho độc giả.

“Hot girl” Phương Thảo trong "Bi, đừng sợ" trở lại màn ảnh sau hơn 10 năm vắng bóng

Chủ nhật, 12/05/2024 | 08:24
Hoàng Phương Thảo trở lại với màn ảnh sau thời gian vắng bóng khá lâu. Cô cho biết, đã sẵn sàng để bắt đầu một kế hoạch mới với điện ảnh.

Á hậu Việt và cuộc sống làm mẹ đơn thân nuôi 5 đứa con khó khăn thế nào?

Chủ nhật, 12/05/2024 | 07:00
Cuộc sống làm mẹ đơn thân nuôi 5 đứa con không hề đơn giản. Á hậu Việt thì không thấy mình khổ mà luôn hạnh phúc vì các con là niềm vui, ý nghĩa trong cuộc sống.

Hải Phòng: Tưng bừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 “Bừng sáng miền di sản”

Thứ 7, 11/05/2024 | 22:32
Chương trình nghệ thuật Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2024 gắn với đón nhận danh hiệu Di sản thiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà do UNESCO trao tặng.

Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP

Thứ 7, 11/05/2024 | 21:31
Sau khi phát hành MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi công bố thêm thông tin về dự án đầu tư nhất từ trước đến nay.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 11/5/2024: Nắng nhẹ trước khi mưa dông tiếp diễn

Thứ 7, 11/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (11/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hải Phòng: Trưng bày 18 bảo vật quốc gia đến hết năm 2024

Thứ 7, 11/05/2024 | 14:23
Trong số 300 cổ vật tại Trưng bày “Bảo vật quốc gia - Sưu tập An Biên” do Bảo tàng Hải Phòng tổ chức từ nay cho đến hết năm 2024, có 18 bảo vật quốc gia.

Tây du ký: Lai lịch bí ẩn của Thổ Địa từng giúp Ngộ Không đánh Ngưu Ma Vương

Chủ nhật, 12/05/2024 | 12:21
Trong Tây du ký, Thổ Địa ở Hỏa Diệm Sơn không chỉ là một nhân vật phụ thông thường, mà còn có lai lịch bí ẩn đem đến sự hấp dẫn cho độc giả.

Bản tin 11/5: Tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT chuyên của Hà Nội giảm mạnh

Thứ 7, 11/05/2024 | 06:00
Tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT chuyên của Hà Nội giảm mạnh; Dự báo sẽ có khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp, lo ngại thiên tai cực đoan...

Hải Phòng: Tưng bừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 “Bừng sáng miền di sản”

Thứ 7, 11/05/2024 | 22:32
Chương trình nghệ thuật Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2024 gắn với đón nhận danh hiệu Di sản thiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà do UNESCO trao tặng.