Tâm thư của BS điều trị Covid tuyến cuối:

Tâm thư của BS điều trị Covid tuyến cuối: "Không nỡ về nếu bệnh nhân còn cần"

Thứ 3, 10/08/2021 | 21:55
1
"Nếu tụi em có lo lắng về thời gian đi bao lâu, thì hãy yên tâm là vào đây sẽ không muốn về đâu. Mình sẽ không nỡ về nếu bệnh nhân còn cần...", BS tuyến cuối viết.

Dân sinh - Tâm thư của BS điều trị Covid tuyến cuối: 'Không nỡ về nếu bệnh nhân còn cần'

Ca trực đêm tại BV tuyến cuối điều trị Covid-19.

Tp. Hồ Chí Minh đang mở rộng tối đa năng lực tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 ở các cơ sở y tế quận/huyện, TP.Thủ Đức cho đến các tầng cao hơn trong mô hình tháp 5 tầng. Đồng thời, nâng cấp cơ sở vật chất, nhân lực, tăng cường chức năng điều trị cho các BV dã chiến.

Song song đó, thành phố này cũng huy động thêm các BV tư nhân, hiện có một số cơ sở đi vào hoạt động, tiếp nhận bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Dân sinh - Tâm thư của BS điều trị Covid tuyến cuối: 'Không nỡ về nếu bệnh nhân còn cần' (Hình 2).

Đội ngũ y tế đang căng mình chống dịch Covid-19 (Ảnh: BV Chợ Rẫy).

Có thể nói, Tp. Hồ Chí Minh đã huy động hầu hết các nguồn lực, kể cả đội ngũ y tế đã nghỉ hưu, các tình nguyện viên từ mọi ngành nghề, lĩnh vực khác tham gia vào công cuộc chống dịch theo tinh thần "như chống giặc". Đến nay, thành phố này đã ghi nhận những kết quả tốt. 

Theo đánh giá của ngành y tế, những nỗ lực của Tp. Hồ Chí Minh đã có những tín hiệu tích cực sau hơn 2 tháng thực hiện giãn cách ở các cấp độ. Biểu đồ ca mắc Covid-19 đã dần đi ngang, số F0 được điều trị khỏi bệnh ngày càng nhiều.

Dù vậy, ngành y tế Tp. Hồ Chí Minh cũng nhận định: "Biến thể Delta với tốc độ lây lan nhanh, mạnh, nguy hiểm đã làm dịch bệnh "thấm sâu" vào cộng đồng và tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM vẫn còn diễn biến rất phức tạp, có thể kéo dài".

Dân sinh - Tâm thư của BS điều trị Covid tuyến cuối: 'Không nỡ về nếu bệnh nhân còn cần' (Hình 3).

Sự nỗ lực của các y, bác sĩ trên mọi mặt trận đang là lực nơi tuyến đầu, căng mình chống dịch, cứu người (Ảnh: HCDC).

Trong bối cảnh này, các y, bác sĩ là lực lượng luôn căng mình chống dịch, cứu người. Trong đó, đội ngũ y tế tuyến cuối càng "căng thẳng" hơn bao giờ hết.

Như tại BV Chợ Rẫy, kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, đội ngũ y, bác sĩ được điều động đi rất nhiều BV dã chiến, điều trị Covid-19 và BV hồi sức tại TP.HCM để tham gia công tác điều trị cho bệnh nhân. Từ đây, nhiều câu chuyận cảm động đã được ghi lại.

Theo thông tin từ BV Chợ Rẫy, số lượng bệnh nhân Covid-19 từ nặng cho đến rất nặng và nguy kịch được chuyển đến vẫn tăng lên từng ngày.

Khối lượng công việc lẫn áp lực dành cho đội ngũ nhân viên y tế tại bệnh viện cũng tăng cao theo số lượng bệnh nhân cùng với sự kéo dài của cuộc chiến chống Covid-19.

Dân sinh - Tâm thư của BS điều trị Covid tuyến cuối: 'Không nỡ về nếu bệnh nhân còn cần' (Hình 4).

Những nỗ lực của Tp. Hồ Chí Minh đã có tín hiệu tích cực sau hơn 2 tháng thực hiện giãn cách ở các cấp độ, biểu đồ ca mắc Covid-19 đã dần đi ngang (Ảnh: HCDC).

Nhưng bằng nỗ lực và quyết tâm, bằng tinh thần và ý chí, họ vẫn đang đêm ngày chiến đấu bên trong lẫn bên ngoài khu cách ly điều trị, với một niềm mong mỏi là người bệnh sẽ được cứu sống.

Để vượt qua thử thách, gian nan lẫn những nỗi sợ hãi, người đi trước động viên người đi sau.

Điển hình như BS CK2 Huỳnh Quang Đại, khoa Hồi sức cấp cứu BV Chợ Rẫy, hiện đang được phân công hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân nặng và rất nặng tại BV Hồi sức Covid-19, đã dành những lời động viên tâm huyết đến đội ngũ bác sĩ nội trú đang chuẩn bị vào "tuyến cuối" chống Covid-19”.

"Hôm nay nghe tin các em sắp tham gia chống dịch Covid-19 tại một trong những mặt trận lớn nhất, khốc liệt nhất. Nếu tụi em có chút do dự nào thì hãy đừng do dự nữa, hãy đi đi nhé!

Chưa bao giờ người bệnh cần bác sĩ như bây giờ. Rất và rất nhiều người bệnh chỉ mong ước được vào BV, có được một giường nằm, có được một ánh mắt trông nom, có được một bàn tay chăm sóc... Nên tụi em hay lên đường đi, đừng đắn đo nữa nhé!".

Dân sinh - Tâm thư của BS điều trị Covid tuyến cuối: 'Không nỡ về nếu bệnh nhân còn cần' (Hình 5).

Tâm thư của BS đàn anh (Ảnh: BV Chợ Rẫy).

Để các em theo mình, đàn anh trấn an: "Nếu tụi em có lo lắng về sự an toàn, lo con virus này hỏi thăm tụi em, lo mình trở thành người bệnh kế tiếp… thì tụi em hay tự tin lên vì mình đã được bảo vệ.

Nếu tụi em chưa tiêm vắc-xin mũi 2 thì sẽ được tiêm ngay. Nếu tụi em chưa từng gặp bệnh nhân Covid-19, tụi anh sẽ dắt vô tận phòng bệnh.

Nếu tụi em chưa bao giờ mặc đồ phòng hộ, tụi anh sẽ hướng dẫn. Nếu tụi em lo không có đồ phòng hộ hay khẩu trang N95, thì hãy yên tâm là tụi anh cũng sẽ không mặc bảo hộ hay mang N95 nếu tụi em không có.

Còn nếu vài người trong chúng ta có trở thành F0 thì sẽ chắc là sẽ buồn một chút vì không được lăn lộn cùng mọi người, nhưng yên tâm sẽ không thất nghiệp, sẽ có việc cho tụi em làm…".

Trả lời cho câu hỏi đi bao lâu/một lần thật khó, BS Đại viết: “Nếu tụi em có lo lắng về thời gian đi bao lâu, thì hãy yên tâm là vào đây sẽ không muốn về đâu. Mình sẽ không nỡ về nếu bệnh nhân còn cần, sẽ không nỡ về nếu bạn bè đồng đội mình còn ở lại.

Cho nên hãy đừng quan tâm nhiều đến chuyện đó nhé. Các BS nội trú ở Mỹ và các nước khác đã tham gia trong các đợt bùng phát dịch tại nước đó, giờ đến lượt chúng ta…

Dân sinh - Tâm thư của BS điều trị Covid tuyến cuối: 'Không nỡ về nếu bệnh nhân còn cần' (Hình 6).

Nếu tụi em có lo lắng về thời gian đi bao lâu, thì hãy yên tâm là vào đây sẽ không muốn về đâu (Ảnh: BV Chợ Rẫy).

Nếu tụi em có lo lắng là sẽ gian khổ, thì đúng là có đó. Nhưng gian nan thì có, vì quá nhiều bệnh nhân, vì nhiều ca bệnh nặng, vì nhiều tình huống khó... Nhưng khổ thì không, vì trong gian nan đó có niềm vui, có tiếng cười, có hạnh phúc… 

Cho nên hãy cất bước đi nhé, hãy can đảm và mạnh mẽ lên nhé! “Ai cũng có một thời trẻ trai”, cho nên hay ghi thêm một dấu son vào thời thanh niên của mình, để mai sau này có chuyện kể lại...”.

TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới (BV Chợ Rẫy) cho biết: "Hiện tại BV Chợ Rẫy tiếp nhận và điều trị cho khoảng 400 bệnh nhân mắc Covid-19/ngày, được phân bổ tại khu cách ly khoa Cấp cứu, khoa Hồi sức cấp cứu khu D (cho những bệnh nhân nguy kịch cần hỗ trợ ECMO) và nhiều nhất là tại 3 tầng cách ly ở khu E do khoa Bệnh nhiệt đới quản lý, với hàng trăm bệnh nhân ở mức độ từ trung bình nặng đến nặng và nguy kịch".

"Bên cạnh đội ngũ y, bác sĩ của khoa Bệnh nhiệt đới đã ngày đêm kiên cường bám trụ để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 từ đầu mùa dịch, nhiều nhân viên y tế từ các khoa, phòng khác cũng được điều động đến khoa Bệnh nhiệt đới để hỗ trợ các đồng nghiệp tại đây", BS Hùng cho biết thêm.

Cần Thơ: Thêm 128 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 2, 09/08/2021 | 21:36
Qua xét nghiệm nhanh 2064 mẫu và xét nghiệm RT-PCR cho 1.347 trường hợp, thành phố Cần Thơ phát hiện 128 ca dương tính với Covid-19 mới.  

TP.HCM: Thêm 3.898 trường hợp nhiễm Covid-19

Chủ nhật, 08/08/2021 | 21:18
Tối 8/8, TP.HCM có thêm 2.002 trường hợp nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca Covid-19 trong 24 giờ qua lên 3.898 ca.

Bệnh viện Chợ Rẫy cử Đội phản ứng nhanh đến “điểm nóng” Bắc Giang

Thứ 4, 26/05/2021 | 12:21
Tin từ bệnh viện Chợ Rẫy, 8h30 ngày 26/5, 13 thành viên trong Đội phản ứng nhanh của bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường đến Bắc Giang.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.