Tạm giữ 6 đối tượng cố ý gây thương tích vì tranh chấp bảo kê

Tạm giữ 6 đối tượng cố ý gây thương tích vì tranh chấp bảo kê

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 5, 07/06/2018 | 18:07
0
Do có tranh chấp về việc bảo kê thanh lý các lô cao su, hai nhóm đối tượng đã mâu thuẫn với nhau dẫn đến xô xát, nhiều người bị thương trong vụ ẩu đả.

Ngày 6/6, nguồn tin từ Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng gồm: Nguyễn Trọng Việt (SN 1983, tên gọi khác là Nhót), Nguyễn Trọng Minh (SN 1989), Hoàng Đức Hợp (SN 1995, tên gọi khác là Tèo, cùng trú ấp Sở Xiêm, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản); Điểu Hiệp (SN 1999, trú phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long); Bùi Thanh Long (SN 1976, trú phường An Lộc, thị xã Bình Long) và Dương Hồng Phong (SN 1986, tên gọi khác là Ken, trú xã Thanh Phú, thị xã Bình Long) để xác minh làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ ban đầu, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp “bảo kê” lô cao su thanh lý tại khu vực ấp Sở Xiêm, vào ngày 31/5, Nguyễn Xuân Trường (SN 1981, trú phường An Lộc, thị xã  Bình Long) cùng với Long, Điểu Hiệp, Phong và Phạm Văn Dũng (SN 1991, trú phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long) mang theo búa sắt, ống tuýp sắt và vỏ chai nước ngọt bên trong đựng xăng đến khu vực quán cafe Anh và em tại ấp Sở Xiêm, xã Tân Hưng để đánh nhau với nhóm 6 đối tượng gồm: Nguyễn Trọng Việt, Nguyễn Trọng Minh, Hoàng Đức Hợp; Nguyễn Văn Sơn (cùng trú ấp Lòng Hồ, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản), Nguyễn Văn Lượng (SN 1993) và Hà Minh Đại (SN 1994,  cùng trú ấp Sở Xiêm, xã Tân Hưng).

Tạm giữ 6 đối tượng cố ý gây thương tích vì tranh chấp bảo kê

Hai nhóm thanh niên 'hỗn chiến' vì tranh chấp bảo kê.

Sau khi 2 nhóm lao vào hỗn chiến, Phạm Văn Dũng bị chém đứt bàn tay phải, Nguyễn Xuân Trường bị đứt 4 ngón trên bàn tay phải, Bùi Thanh Long và Nguyễn Trọng Việt bị thương tích nhẹ. Nhận tin trình báo, Công an huyện Hớn Quản đã có mặt can thiệp và đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở lấy lời khai. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng thụ lý.

Vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị khởi tố vì tội Cố ý gây thương tích

Thứ 5, 07/06/2018 | 14:46
Sau khi có công văn thả bà Ngọc, VKSND TP.HCM lại phê duyệt công văn quyết định khởi tố bà Ngọc về tội Cố ý gây thương tích.

Điều tra vụ học sinh đánh nhau gây án mạng ngay cổng trường trong ngày bế giảng

Thứ 5, 31/05/2018 | 20:42
Chiều 31/5, các ngành chức năng huyện Cái Bè (Tiền Giang) tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra vụ đánh nhau tại cổng trường.

Xuất hiện thông tin thu tiền "bảo kê" hoạt động hàng quán không phép ở Đồ Sơn

Thứ 4, 30/05/2018 | 17:38
Sau sự việc khách du lịch ở Đồ Sơn, TP.Hải Phòng bị chặt chém hơn 600 nghìn đồng tiền ghế ngồi, dư luận đang đặt câu hỏi: Có hay không hoạt động bảo kê cho những hàng quán không phép?
Cùng tác giả

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.