Tài xế Hồ Ngọc Hà tông nhiều người tại sân bay, đối diện 15 năm tù

Tài xế Hồ Ngọc Hà tông nhiều người tại sân bay, đối diện 15 năm tù

Thứ 3, 13/09/2016 | 12:42
0
Trong lúc dừng xe đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà tại sân bay, tài xế đã quên cài thắng khi máy vẫn còn nổ, nên xe ô tô đi thẳng về phía trước. Hoảng hốt tài xế đạp nhầm chân ga tông hàng loạt hành khách.

Viện kiểm sát nhân dân (Viện KSND) TP.HCM, đã hoàn tất cáo trạng truy tố tài xế Nguyễn Duy Tân (sinh năm 1990, ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM; là cháu của ca sĩ Hồ Ngọc Hà) và chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp để xét xử về hành vi của tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Tân bị cáo buộc với khung hình phạt cao nhất, đối diện với mức án từ 7 - 15 năm tù.

Theo cáo trạng vào tối ngày 10/2/2015, Tân chạy xe Audi tới nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, đón Hồ Ngọc Hà từ nước ngoài trở về. Tại đây, tài xế này định bước xuống giúp nữ ca sĩ để hành lý mà quên cài thắng khi xe vẫn nổ.

Xã hội - Tài xế Hồ Ngọc Hà tông nhiều người tại sân bay, đối diện 15 năm tù

Tài xế điều khiển "Xế hộp" đón Hồ Ngọc Hà tại sân bay bị khởi tố.

Do còn ở chế độ lái nên “xế hộp” chạy về phía trước, hoảng hốt Tân dùng chân phải còn nằm ở trong xe đạp nhầm chân ga khiến ô tô tăng tốc lao lên sảnh nhà chờ trước nhà ga, tông văng biển hướng dẫn rồi lao qua lề trái gây tai nạn cho 16 người. Trong đó 15 người bị thương, 3 người bị thương tật 19-76%. Riêng ông Ngô Văn Ngạch (59 tuổi, quê Cần Thơ) tử vong, nhiều phương tiện hư hỏng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, ngày 11/2/2015, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (hiện là Thủ tướng) Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn do xe Audi đón Hồ Ngọc Hà gây ra . Đồng thời, ông yêu Công an TP.HCM khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý vi phạm, khởi tố vụ án, khởi tố bị can vi phạm các quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn.

PV

Cùng chuyên mục

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.