Tài xế dùng tiền lẻ qua trạm thu phí: Tổng cục Đường bộ sẽ làm việc với tỉnh Tiền Giang

Tài xế dùng tiền lẻ qua trạm thu phí: Tổng cục Đường bộ sẽ làm việc với tỉnh Tiền Giang

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 2, 14/08/2017 | 07:18
0
Cho rằng mức phí cao, trạm thu phí BOT Cai Lậy đặt không đúng vị trí, nhiều tài xế đã phản đối và dùng tiền lẻ để mua vé khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng. Để giải quyết tình trạng này, theo dự kiến, ngày 14/8, Tổng cục Đường bộ sẽ làm việc với tỉnh Tiền Giang.

Vào tối 13/8, tại trạm thu phí BOT Cai Lậy (Quốc lộ 1A, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) lại xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Nguyên nhân cũng xuất phát từ việc nhiều tài xế dùng tiền lẻ mệnh giá từ 200 đến 1.000 đồng để mua vé qua trạm. Từ đó, việc kiểm đếm của nhân viên thu phí mất rất nhiều thời gian, gây cảnh ùn ứ giao thông nghiêm trọng.

Xã hội - Tài xế dùng tiền lẻ qua trạm thu phí: Tổng cục Đường bộ sẽ làm việc với tỉnh Tiền Giang

Tài xế dùng tiền lẻ mua vé đã kéo dài thời gian kiểm đếm của nhân viên. (Ảnh: Thanh Lâm).

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin tại hiện trường, nhiều phương tiện ô tô, xe khách, xe tải, container lưu thông theo hướng TP.HCM về Vĩnh Long và ngược lại, nối đuối nhau hàng km.

Rất đông lực lượng công an, CSGT, Thanh tra giao thông (TTGT) Tiền Giang cũng có mặt để hỗ trợ và điều tiết giao thông.

Xã hội - Tài xế dùng tiền lẻ qua trạm thu phí: Tổng cục Đường bộ sẽ làm việc với tỉnh Tiền Giang (Hình 2).

Nhiều tài xế đồng loạt dùng tiền lẻ mua vé, khiến tình trạng kẹt xe xảy ra ngày càng nghiêm trọng (Ảnh: Thanh Lâm).

Trước tình trạng ùn ứ kéo dài, khoảng 17h ngày 13/8, trạm thu phí phải “xả trạm” nhằm giải tỏa tình trạng kẹt xe trên Quốc lộ 1A. Đến khoảng 20h, lượng phương tiện qua lại trạm thu phí đã giảm, giao thông bắt đầu thông thoáng trở lại.

Xã hội - Tài xế dùng tiền lẻ qua trạm thu phí: Tổng cục Đường bộ sẽ làm việc với tỉnh Tiền Giang (Hình 3).

Các phương tiện qua lại trạm thu phí BOT Cai Lậy đã phải di chuyển chậm (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo ngành chức năng tỉnh Tiền Giang, việc hàng trăm phương tiện dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm và cho xe di chuyển chậm dẫn đến tình trạng kẹt xe. Các tài xế cho rằng, vị trí đặt trạm thu phí chưa phù hợp.

Xã hội - Tài xế dùng tiền lẻ qua trạm thu phí: Tổng cục Đường bộ sẽ làm việc với tỉnh Tiền Giang (Hình 4).

Đến khoảng 20h cùng ngày, giao thông bắt đầu thông thoáng trở lại (Ảnh: Thanh Lâm).

Liên quan đến việc này, hôm nay (ngày 14/8), Tổng cục Đường bộ sẽ làm việc với tỉnh Tiền Giang nhằm giải quyết tình trạng nêu trên.

Báo Người Đưa Tin tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

Nhét tiền lẻ vào chai nước để mua vé qua trạm thu phí: Có thể xử lý hình sự

Thứ 7, 12/08/2017 | 10:21
Hành vi thanh toán tiền thiếu văn hóa bằng cách nhét tiền lẻ vào trong chai nhựa khi mua vé đi qua trạm thu phí tuyến tránh BOT Cai Lậy (Tiền Giang) đang gây phản cảm trong dư luận. Các chuyên gia pháp lý đã lên tiếng.

Tiền thu phí trạm Cai Lậy chỉ đủ bảo trì, dặm vá ổ gà?

Thứ 5, 10/08/2017 | 18:45
Đến chiều 9/8, tình trạng kẹt xe vẫn xảy ra nghiêm trọng ở hai hướng của trạm thu phí Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Tài xế cho xe chặn trước trạm Quán Hàu để phản đối thu phí

Thứ 5, 01/06/2017 | 16:46
Cho rằng mức phí đường bộ quá cao, đồng thời có những trường hợp không sử dụng đường tránh TP.Đồng Hới nhưng vẫn phải đóng phí, người dân đã cho xe đậu đỗ, chặn đường trước trạm Quán Hàu để phản đối.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.
     
Nổi bật trong ngày

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.