Tài xế bị nhân viên trạm BOT số 2 Quốc lộ 5 đánh nói gì?

Tài xế bị nhân viên trạm BOT số 2 Quốc lộ 5 đánh nói gì?

Đoàn Minh Sơn
Thứ 2, 02/10/2017 | 21:17
0
PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ được với tài xế xe tải bị nhân viên trạm BOT số 2 Quốc lộ 5 (huyện An Dương, TP.Hải Phòng) đánh. Anh này khẳng định không trả tiền lẻ và trốn vé khi qua trạm.

Theo tìm hiểu của PV, tài xế bị nhân viên trạm BOT số 2 Quốc lộ (QL) 5 hành hung đi xe tải BKS: 34C – 12069 có địa chỉ tại tỉnh Hải Dương. Theo thông tin tra cứu từ cục Đăng kiểm Việt Nam, chủ phương tiện là ông Vũ Xuân Tròn (trú tại thôn Lâm, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) có thời hạn kiểm định đến ngày 11/1/2018.

Xã hội - Tài xế bị nhân viên trạm BOT số 2 Quốc lộ 5 đánh nói gì?

Chiếc xe tải của anh Nguyễn Văn Tiềm.

 

Tuy nhiên, khi trao đổi với PV, ông Vũ Xuân Tròn cho biết, cách đây gần một năm, ông đã bán chiếc xe này cho anh Nguyễn Văn Tiềm (trú tại TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Chiều 2/10, anh Nguyễn Văn Tiềm khẳng định, bản thân anh không dùng tiền lẻ để trả phí qua BOT số 2 QL5 và cũng không có ý định trốn vé khi qua trạm.

“Khoảng 7h30 ngày 25/9, tôi lái xe từ TP.Hải Dương đến trạm BOT số 2, QL5. Khi qua trạm, do quá đà và đi vào gờ giảm tốc nên bị sóc, tôi ấn chân ga khiến xe bị vọt lên. Xe tôi bị vỡ kính khi đâm vào barie. Tôi xuống xe giải thích là đi quá đà nên bị đâm. Lúc này có mấy nhân viên gọi ra và bất ngờ hai nhân viên mặc quần áo đồng phục trạm thu phí đấm, đánh tôi túi bụi vào vùng đầu và sườn. Khi đánh xong, họ bảo vào mua vé rồi cho tôi đi”, anh Tiềm cho biết.

Xã hội - Tài xế bị nhân viên trạm BOT số 2 Quốc lộ 5 đánh nói gì? (Hình 2).

Anh Tiềm đang bị các nhân viên trạm BOT số 2 QL5 đánh.

 

Anh Tiềm cũng khẳng định không cố ý gây ra việc này, đó chỉ là một tai nạn. Tuy nhiên, anh cho rằng nếu mình có lỗi thì phía trạm BOT phải phân tích đúng, sai, phạt chứ không thể đánh anh theo kiểu côn đồ như vậy.

Hiện tại, anh Tiềm chỉ mong yên ổn làm ăn, không muốn bị làm phiền quá nhiều. Anh cũng thông tin thêm, vẫn chưa có cơ quan công an nào đến để xác minh thông tin sự việc.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào ngày 25/9, tại trạm BOT số 2 QL5 (có địa chỉ tại xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) một tài xế đã ghi lại đoạn clip thể hiện nhóm người mặc áo sơ mi màu xanh được cho là nhân viên của trạm BOT số 2 QL5 đang đánh đập, hành hung tài xế xe tải.

Có thông tin cho rằng, tài xế bị đánh vì dùng tiền lẻ để trả phí, tuy nhiên, lãnh đạo tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) là đơn vị quản lý các trạm BOT QL5 khẳng định không có chuyện này. Mâu thuẫn phát sinh do tài xế xe tải đã trốn vé dẫn đến xô xát với nhân viên trạm BOT, trích xuất camera đã thể hiện nội dung của sự việc.

Ca trực tại BOT số 2 QL5 khi để xảy ra sự việc cũng đã bị tạm đình chỉ công tác. Lãnh đạo VIDIFI nói sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của nhân viên tùy theo mức độ.

Sự việc đang được Công an huyện An Dương, TP.Hải Phòng phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.

Minh Sơn

Lãnh đạo VIDIFI nói gì khi nhân viên trạm BOT số 2 QL 5 đánh tài xế?

Chủ nhật, 01/10/2017 | 13:12
Liên quan đến việc một số nhân viên trạm BOT số 2 QL 5 có hành vi đánh đập tài xế xe tải, lãnh đạo tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) là đơn vị quản lý các trạm BOT trên QL5 đã có ý kiến về việc này.

Xác minh thông tài xế bị đánh vì trả tiền lẻ

Chủ nhật, 01/10/2017 | 08:58
Công an huyện An Dương, TP.Hải Phòng cùng đại diện trạm BOT số 2 QL 5 sẽ cho kiểm tra, xác minh thông tin một tài xế xe tải qua trạm này bị quây đánh vì trả tiền lẻ.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.