Tài sản trăm tỷ của mẹ Cường đô la còn lại bao nhiêu?

Tài sản trăm tỷ của mẹ Cường đô la còn lại bao nhiêu?

Thứ 4, 11/09/2013 | 07:40
0
Là một trong những người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán, bà chủ Quốc Cường Gia Lai hiện sở hữu vài trăm tỷ cổ phiếu, cùng nhiều bất động sản tại Gia Lai và TP.HCM, nhưng phần nhiều bất động sản này đã được thế chấp.

Theo báo cáo hợp nhất của công ty mẹ, chủ tịch công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG), bà Nguyễn Thị Như Loan hiện sở hữu số cổ phiếu lên tới hơn 420 tỷ đồng. Nhưng hần 60,6 triệu cổ phiếu này đã được bà Loan thế chấp cùng với toàn bộ dự án Phước Kiển để có 1.221 tỷ đồng tiền đền bù và hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho dự án khu dân cư 6A Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Nắm quyền sử dụng của hàng loạt bất động sản vàng từ Pleiku, Gia Lai đến TP.HCM, bà Loan đã không ít lần phải thế chấp những tài sản này làm vốn lưu động cho tập đoàn. Để vay được số tiền gần 34 tỷ đồng từ chi nhánh 3 của Ngân hàng Công thương Việt Nam bổ sung nguồn vốn lưu động đến hết ngày 28/5, với lãi suất 13,5%/năm, bà Loan phải thế chấp quyền sử dụng đất tại 2 lô đất 26 và 24/1A đường Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3 TP.HCM, cũng chính là trụ sở công ty, với tổng giá trị 43 tỷ đồng.

Bất động sản - Tài sản trăm tỷ của mẹ Cường đô la còn lại bao nhiêu?

2 lô đất nằm trong trung tâm thành phố Pleiku cùng với quyền sử dụng đất và tài sản tại căn nhà ở quận 2, TP.HCM, thuộc sở hữu của nữ doanh nhân này cũng được dùng làm tài sản thế chấp cho khoản vốn vay 22 tỷ đồng lãi suất 12,5% có thời hạn 1 tháng. Ngày 29/9 tới, khoản vay có giá trị thế chấp 41,115 tỷ đồng này mới được đáo hạn.

Trong khoản mục nghiệp vụ với các bên liên quan, bà Nguyễn Thị Như Loan đang cho vay theo hình thức cá nhân với QCG khoản tiền 143,5 tỷ đồng, đồng thời vay 64,5 tỷ đồng. Với tư cách cá nhân, nữ doanh nhân này đã tài trợ khoảng 190 tỷ đồng vốn lưu động cho doanh nghiệp trong quý II/2013. Như vậy, số tài sản công khai trên báo cáo tài chính của Chủ tịch QCG là hơn 504 tỷ đồng, bao gồm cả cổ phiếu và giá trị quyền sử dụng tại 5 lô đất.

Trong khi số tài sản công khai của bà Nguyễn Thị Như Loan và con gái Nguyễn Ngọc Diễm My trên báo cáo tài chính riêng lên tới hàng trăm tỷ, thì ông Nguyễn Quốc Cường, tuy là người sở hữu dàn siêu xe khủng tại Việt Nam lại chỉ có vài chục tỷ đồng cổ phiếu QCG. Khối tài sản công khai của doanh nhân có gần 7 năm gắn bó với chức vụ phó tổng giám đốc QCG là hơn 500.000 cổ phiếu, giá trị tính đến ngày 9/9 chỉ 3,7 tỷ đồng.

Theo Tri thức

Ảnh: Biệt thự triệu đô của Hà Hồ – Cường đô la

Thứ 5, 22/08/2013 | 09:41
Liên tiếp là tâm điểm của dư luận trong thời gian qua, mới đây trên cư dân mạng lại truyền tay nhau hình ảnh được cho là biệt thự triệu đô của vợ chồng đại gia Cường đô la.

Cường Đô-la 'đá xoáy' nhà báo

Thứ 5, 08/08/2013 | 22:01
Theo những chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Cường Đô-la cho biết anh cảm thấy 'hoang mang' và 'mơ hồ' về những thông tin mà báo chí viết về anh.

Còn 3,8 tỷ đồng, đã đến lúc đổi tên 'Cường đô la'

Thứ 2, 05/08/2013 | 08:39
Tính theo thị giá cổ phiếu QCG ngày 1/8 đang giảm còn 7.000 đồng, Cường Đôla chỉ còn trong tay khoảng 3,8 tỷ đồng.

6 tháng Cường đô la chỉ kiếm được hơn 100 triệu đồng

Thứ 3, 23/07/2013 | 15:31
Tổng kết 6 tháng đầu năm 2013, đại gia Cường đô la chỉ kiếm được 107,5 triệu đồng từ 537,5 nghìn cổ phần của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG).

Mẹ con Cường đô la kháng cáo sau thua kiện

Thứ 4, 26/06/2013 | 08:57
"Công ty chúng tôi không đồng ý với bản án của Tòa án nhân dân Quận 3 đã tuyên ngày 17/06/2013", đại diện Quốc Cường Gia Lai cho hay.

Những chuyện gây sốc chưa từng kể về Cường Đô la

Thứ 4, 12/06/2013 | 10:08
Cường Đô la là con trai của người đàn bà quyền lực Nguyễn Thị Như Loan, một đại gia nức tiếng phố núi Gia Lai. Cường Đô la hiện là phó giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, công ty do bà Loan thành lập vào năm 1994 có trụ sở chính tại TP Gia Lai. Đây là công ty chuyên kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ hơn 1.200 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.