Tài sản giới siêu giàu “bốc hơi” 93 tỷ USD sau báo cáo lạm phát tại Mỹ

Tài sản giới siêu giàu “bốc hơi” 93 tỷ USD sau báo cáo lạm phát tại Mỹ

Thứ 4, 14/09/2022 | 10:39
0
Tháng trước, các tỷ phú này vừa mới mất 78 tỷ USD sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell về việc Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Tài sản của các tỷ phú giàu nhất nước Mỹ giảm 93 tỷ USD hôm 13/9, sau khi khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Mỹ tăng lên so với dự kiến, làm chao đảo các thị trường.

Tài sản của tỷ phú Jeff Bezos (Amazon) giảm 9,8 tỷ USD, nhiều nhất trong số những tài sản được Bloomberg Billionaires Index theo dõi. Giá trị tài sản ròng của tỷ phú Elon Musk (CEO Tesla) giảm 8,4 tỷ USD. Cổ phiếu của Amazon và Tesla giảm lần lượt 7,06% và 4,04% trong phiên giao dịch hôm 13/9.

Tài sản của Mark Zuckerberg (Meta), Larry Page và Sergey Brin (2 nhà đồng sáng lập Google) và Steve Ballmer (Microsoft) đều sụt giảm hơn 4 tỷ USD, trong khi hai ông trùm Warren Buffett và Bill Gates lần lượt mất 3,4 tỷ USD và 2,8 tỷ USD.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 mà Mỹ vừa công bố hôm 13/9 cho thấy mức lạm phát ở quốc gia này tăng lên 0,1% so với tháng trước, dù trước đó các nhà kinh tế dự đoán chỉ số này sẽ giảm. Chỉ số lạm phát lõi tháng 8 cũng tăng 0,6% so với tháng trước, cao hơn 0,3% so với dự báo.

Dữ liệu lạm phát cao khiến cá nhà đầu tư càng tin rằng Cục Dự trữ liên bang sẽ càng mạnh tay tăng lãi suất, gây ra tình trạng bán tháo trên thị trường chứng khoán, khiến các tỷ phú chịu tổn thất nặng nề.

Sau khi báo cáo được đưa ra, chỉ số S&P 500 giảm 4,4%, mức cao nhất kể từ tháng 6/ 2020, trong khi Chỉ số Nasdaq 100 chuyên về công nghệ giảm 5,5%, mức cao nhất kể từ mức giảm hơn 12% vào tháng 3/2020.

Đây là một trong những thời điểm khó khăn nhất đối với thị trường và các tỷ phú này trong năm nay. Mới tháng trước, họ vừa mất 78 tỷ USD trong một ngày ngay sau bài phát biểu dài 8 phút của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, trong đó ông nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất và duy trì trong một khoảng thời gian để kiềm chế lạm phát.

Giá trị tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đã bị hao hụt hơn 1,2 nghìn tỷ USD kể từ đầu năm. Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành của Meta đã mất 68,3 tỷ USD, tương đương khoảng 54% tài sản của mình. Trong khi đó, tài sản của Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao giảm 61 tỷ USD, tương đương khoảng 64%.

Nguyễn Tuyết (Theo Bloomberg, The National News)

Phố Wall bán tháo, Dow Jones “bay” hơn 1.200 điểm sau báo cáo lạm phát

Thứ 4, 14/09/2022 | 07:04
Báo cáo CPI tháng 8 của Mỹ đập tan kỳ vọng của nhà đầu tư rằng giá cả sẽ hạ nhiệt, và Cục Dự trữ Liên bang sẽ bớt cứng rắn hơn trong việc kiểm soát lạm phát.

Lạm phát tại Mỹ bất ngờ tăng cao hơn dự đoán

Thứ 3, 13/09/2022 | 23:46
Ngay sau báo cáo CPI tháng 8 tại Mỹ được công bố, thị trường chứng khoán phản ứng tiêu cực trước thông tin không như kỳ vọng.

Phố Wall chờ đợi báo cáo CPI tháng 8

Thứ 2, 12/09/2022 | 08:36
Dự kiến, chỉ số lạm phát hàng năm tại Mỹ sẽ giảm xuống 8,1% từ 8,5%, trong khi lạm phát tháng 8 có thể giảm 0,1% do giá xăng giảm.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.