Syria: Phiến quân tung đòn trả thù, nã tên lửa, súng cối vào sân bay Damascus

Syria: Phiến quân tung đòn trả thù, nã tên lửa, súng cối vào sân bay Damascus

Trần Danh Tuyên
Thứ 5, 01/02/2018 | 20:00
0
Các nhóm khủng bố đóng tại phía Đông Ghouta của Thủ đô Damascus đã tấn công máy bay chở theo đoàn đại biểu Syria khi họ trở về từ thành phố Sochi (Nga), nơi diễn ra Đại hội Đối thoại Dân tộc Syria.

Tờ tin tức al-Hadath hôm qua 31/1 cho hay, các nhóm khủng bố đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa tại sân bay quốc tế Damascus ngay khi chiếc máy bay chở các đại diện của Syria từ Sochi (Nga) trở về nước, sau Đại hội Đối thoại Dân tộc Syria.

Quân sự - Syria: Phiến quân tung đòn trả thù, nã tên lửa, súng cối vào sân bay Damascus

(Ảnh minh họa).

Theo đó, một trong số những quả tên lửa được phóng đi đã rơi thẳng xuống đường băng và chỉ cách 50m so với một trong những chiếc máy bay vừa hạ cánh 10 phút trước đó. Tuy nhiên, không có thương vong nào được ghi nhận sau vụ tấn công nêu trên.

Còn theo Tân Hoa Xã, phiến quân đã nã súng cối vào sân bay Damascus, sau đó toàn bộ 172 hành khách trên máy bay được sơ tán.

Hãng thông tấn Nhà nước SANA của Syria lại khẳng định, lực lượng phiến quân đã bắn 2 quả tên lửa trúng vào khu vực sân bay dân sự của Damascus, nhưng không gây thương vong.

Các cuộc đối thoại tại Sochi thực chất là đàm phán giữa một số các bên đối lập tại Syria và Chính phủ Syria với 3 quốc gia trung gian đứng ra làm bảo lãnh là Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cử đặc phái viên về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura, tới Nga để tham dự Đại hội này. Ông Guterres tin tưởng, Đại hội tại Sochi sẽ đóng góp một phần quan trọng trong quá trình hồi sinh các vòng đàm phán do Liên Hợp Quốc đứng ra làm chủ trì tại Geneva.

Trước đó, dù các phiến quân đối lập Syria đã kêu gọi tẩy chay Đại hội Đối thoại Dân tộc Syria, nhưng Liên Hợp Quốc vẫn quyết định cử phái đoàn tới tham dự.

Có tổng cộng khoảng 1.600 người đã được mời tới tham gia các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài suốt 7 năm qua tại quốc gia Arab này.

Tháng 12/2017, Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tổ chức Đại hội tại Sochi vào ngày 29-30/1/2018. Trong khi Chính phủ Syria thời điểm đó ngay lập tức khẳng định sẽ tham dự sự kiện thì một số nhóm “đối lập” đã bác bỏ sáng kiến này. 

Syria: Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng không kích người Kurd, chiếm được điểm cao chiến lược ở Afrin

Thứ 4, 31/01/2018 | 18:00
Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục gia tăng các đợt không kích nhằm vào lực lượng người Kurd ở khu vực Afrin gần biên giới với Syria.

Nga có "bật đèn xanh" cho chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria?

Thứ 3, 30/01/2018 | 20:00
Nga có thể tạm làm ngơ trước chiến dịch “Nhành Ô liu” của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria, nhưng Moscow sẽ sớm ra tay hành động nếu Ankara đi quá đà.

Tổng thống Putin và cái kết không thể bất tuân ở Syria

Thứ 3, 30/01/2018 | 18:00
Với vị thế người chiến thắng, Nga đã quyết tâm kết thúc cuộc chiến ở Syria theo cách của mình, bất chấp phe đối lập có đồng ý hay không.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.