Syria: Nghi vấn trực thăng Mỹ “bốc” IS đi từ nhà tù bí mật ở al-Hasakah

Syria: Nghi vấn trực thăng Mỹ “bốc” IS đi từ nhà tù bí mật ở al-Hasakah

Trần Danh Tuyên
Thứ 5, 22/02/2018 | 14:09
0
Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu thường xuyên bị cáo buộc hỗ trợ các nhóm khủng bố ở Syria, trong đó có việc sắp xếp những hành lang an toàn và di chuyển những tay súng từ vùng bị bao vây sang những khu vực điểm nóng. Mới đây, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội YouTube một lần nữa xác nhận cáo buộc trên, Sputnik (Nga) viết.

Hãng tin Nga Sputnik dẫn một nguồn tin địa phương giấu tên từ al-Hasakah (khu vực phía Đông Bắc Syria) cho hay, người dân đã nhìn thấy nhiều máy bay trực thăng của Mỹ đáp và đi nhiều lần ở vùng đất của một nhà tù địa phương hiện đang kiểm soát bởi người Kurd.

Quân sự - Syria: Nghi vấn trực thăng Mỹ “bốc” IS đi từ nhà tù bí mật ở al-Hasakah

Trực thăng Mỹ (Ảnh minh họa).

Nguồn tin cũng cho biết thêm, máy bay Mỹ đã mang theo một số phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tới giam tại nhà tù này. Cũng có một số nguồn tin tiết lộ, quân đội Mỹ đã mang theo súng đạn tới nhà tù.

Syria: Nghi vấn trực thăng Mỹ “bốc” IS đi từ nhà tù bí mật ở Al-Hasakah

Video quay lại hình ảnh được cho là máy bay Mỹ đưa IS đến và đi khỏi nhà tù.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh truyền thông Iraq vừa cho hay, trực thăng Mỹ di chuyển tay súng IS từ nhà tù ở Al-Hasakah tới căn cứ của họ ở gần ngôi làng Abu Hajar ở phía Đông Syria. Theo nguồn tin của họ, hơn 100 tên khủng bố, phần lớn có quốc tịch nước ngoài, được mang tới nhà tù bởi lực lượng Mỹ từ tỉnh Deir ez-Zor.

Syria: Nghi vấn trực thăng Mỹ “bốc” IS đi từ nhà tù bí mật ở Al-Hasakah 2

Video người dân quay được tại al-Hasakah.

Hồi tháng 12/2017, bộ Quốc phòng Nga cáo buộc liên quân do Mỹ dẫn đầu đã đào tạo cho các chiến binh thánh chiến ở căn cứ quân sự gần al-Hasakah nhằm bổ sung vào hàng ngũ của lực lượng gọi là “Quân đội Syria mới”. Theo lời khai của những người tị nạn, hầu hết những tay súng được đào tạo từng chiến đấu dưới hàng ngũ IS hoặc al-Nusra Front.

Phát ngôn viên của liên quân Mỹ đã bác bỏ những cáo buộc trên và cho rằng chúng “lố bịch”.

Theo Sputnik, các nhân chứng cũng cho hay, họ đã nhìn thấy “máy bay quân sự Mỹ” di chuyển thủ lĩnh IS ra khỏi thị trấn al-Mayadin và bảo vệ những phần tử này bằng những đợt không kích, trước khi quân Chính phủ Syria tràn vào thành phố này vào tháng 10/2017.

Đầu năm 2018, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Tướng Mohammad Hossein Bagheri cáo buộc Washington đưa IS tới Afghanistan sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã bị đánh bại ở Syria và Iraq.

Ông Mohammad Hossein Bagheri cho rằng, thông qua hành động này, Washington đang muốn duy trì căng thẳng trong khu vực Trung Đông, dùng IS làm cái cớ để hiện diện ở đây lâu hơn. 

Xem thêm: Phía sau cuộc bắn phá dữ dội của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào quân thân Syria ở Afrin

Tin nóng thế giới ngày mới 22/2: Nga kêu gọi họp khẩn về Syria

Thứ 5, 22/02/2018 | 08:28
Nga kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Syria; Mỹ tính đưa hàng loạt máy bay tấn công tới bán đảo Triều Tiên… là những tin đáng chú ý trong ngày 22/2.

Phía sau cuộc bắn phá dữ dội của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào quân thân Syria ở Afrin

Thứ 4, 21/02/2018 | 18:57
Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria hôm qua 20/2 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo vào các lực lượng thân Chính phủ Syria sau khi lực lượng này tiến vào vùng Afrin do người Kurd kiểm soát.

Thiếu Tướng tình báo cấp cao Syria bị IS phục kích sát hại

Thứ 2, 19/02/2018 | 16:15
Chỉ huy hàng đầu của quân đội Syria chịu trách nhiệm về tình báo quân sự tại tỉnh Deir Ezzor Jamal Razuk mới tử trận sau khi bị toán khủng bố phục kích, sát hại.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.