Syria: Nga bất ngờ phát động không kích xuyên đêm tại Idlib

Syria: Nga bất ngờ phát động không kích xuyên đêm tại Idlib

Thứ 3, 01/01/2019 | 13:46
0
Không quân Nga đã phát động một loạt cuộc không kích xuyên đêm vào Idlib đêm 30/12, theo Al-Masdar News.

Theo An ninh thủ đô, Al-Masdar News dẫn một nguồn tin quân sự mới đây cho biết, không quân Nga đã phát động nhiều cuộc không kích xuyên đêm vào các vị trí của phiến quân thánh chiến ở tỉnh Idlib sau vài tuần “im ắng”.

Tiêu điểm - Syria: Nga bất ngờ phát động không kích xuyên đêm tại Idlib

Chiến đấu cơ của không quân Nga làm nhiệm vụ diệt khủng bố ở Syria. (Ảnh: An ninh thủ đô)

Nguồn tin quân sự ở tỉnh Latakia cho hay, các chiến đấu cơ của lực lượng không quân Nga đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào các thị trấn Baksariyah và Marand hiện do phiến quân kiểm soát, dội bom trúng nhiều địa điểm do các nhóm cực đoan kiểm soát ở khu vực này, chủ yếu là các thành viên của nhóm khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham và Đảng Hồi giáo Turkestan.

Được biết, các thị trấn Baksariyah và Marand nằm bên trong quận Jisr Al-Shughour gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Lý do dẫn đến việc Nga tiến hành các cuộc không kích vẫn chưa được biết vào lúc này vì cả lực lượng Syria và Nga đều chưa đưa ra bất cứ bình luận gì liên quan đến vụ tấn công. Tuy nhiên, quân đội Nga được cho là chủ yếu thực hiện các cuộc tấn công ở khu vực này sau khi họ nhận được thông tin nói rằng, phiến quân thánh chiến chuẩn bị tiến hành các phong trào ở đây.

Theo báo Đất Việt, kể từ khi hiệp định Sochi được ký kết, không quân Nga không thực hiện không kích trong khu vực này. Cuộc không kích được thực hiện trong bối cảnh, càng ngày, các nhóm Hồi giáo cực đoan càng tỏ ra liều lĩnh, tấn công giết hại binh sĩ Syria và kích động cuộc chiến tranh bùng phát trở lại.

Thỏa thuận ngừng bắn tại tỉnh Idlib, nơi vài nghìn tay súng al-Qaeda và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị dồn vào đường cùng và 2 triệu dân thường đang sinh sống, hoàn toàn có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.

Phong Linh (tổng hợp)

Vụ nổ khí gas ở chung cư Nga: Cơ hội cứu sống nạn nhân mong manh

Thứ 3, 01/01/2019 | 08:28
Ngày 31/12, lực lượng cứu hộ của Nga đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát của tòa chung cư bị sập nghi do nổ khí gas ở thành phố Magnitogorsk, vùng Ural, cách thủ đô Moskva 1.700 km về phía Đông Nga vào sáng cùng ngày. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích đang gặp nhiều khó khăn.

Nga bắt giữ công dân Mỹ tại Moscow vì nghi ngờ gián điệp

Thứ 3, 01/01/2019 | 07:00
Cơ quan an ninh quốc gia FSB của Nga hôm 31/12 cho biết, họ đã bắt giữ một công dân Mỹ bị nghi ngờ là gián điệp ở Moscow và đã tiến hành cáo buộc hình sự chống lại cá nhân này.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.