Tờ Sputnik cho hay, Nga đã triển khai một số đơn vị phòng thủ tên lửa Pantsir S1 với tên lửa tự hành đối không tầm trung tại căn cứ không quân Hmeimim để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của những phần tử khủng bố.
Trong khi đó, cựu Tư lệnh các đơn vị phòng không Nga, Tướng Alexander Gorokov, nói rằng khó khăn lớn nhất đối với các hệ thống tên lửa của Nga là radar của chúng khó phát hiện các mục tiêu này vì chúng quá nhỏ.
Một số lượng lớn máy bay không người lái của địch gần đây đã bị hạ gục ở căn cứ Hmeimim, nơi có các máy bay chiến đấu của Nga.
Tuần trước, quân đội Nga cho biết họ đã đẩy lùi hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái “ở khoảng cách an toàn từ căn cứ”. Vào ngày thứ Bảy tuần trước, một máy bay không người lái, dường như mang theo chất nổ, đã có ý định tiếp cận căn cứ Hmeimim từ khu vực Idlib song đã bị bắn hạ.
Khả năng cuộc tấn công quy mô lớn nhất bằng máy bay không người lái diễn ra tại Hmeimim là vào tháng Một năm nay với ít nhất 10 máy bay không người lái tấn công căn cứ này. Trong khi đó, 3 máy bay không người lái khác đã nhằm vào căn cứ hàng hải của Nga tại thành phố Tartus, nhiều chiếc trong số đó bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa Pantsir-S1 của Nga.
Xem thêm: Mỹ, Nga tác chiến độc lập tại Syria, không có sự hỗ trợ từ Trung Quốc