Syria: Điều bất ngờ trong kho vũ khí khổng lồ của IS mới được phát hiện ở Quneitra

Syria: Điều bất ngờ trong kho vũ khí khổng lồ của IS mới được phát hiện ở Quneitra

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 04/08/2018 | 13:38
0
Trong những kho vũ khí của IS mới được phát hiện ở Quneitra, Syria có rất nhiều loại vũ khí như tên lửa, súng trường, súng ngắn, đạn, pháo. Và nhiều điều bất ngờ nằm trong nguồn gốc của các loại vũ khí này.

Syria: Điều bất ngờ trong kho vũ khí của IS mới được phát hiện ở Quneitra

Trong chiến dịch rà soát mở rộng nhằm đảm bảo an ninh cho các vùng mới được giải phóng ở tỉnh Quneitra, lực lượng quân đội Syria đã phát hiện rất nhiều kho vũ khí.

Điều đáng chú ý trong những vũ khí mới thu giữ được này nhiều tên lửa TOW do Mỹ sản xuất cùng nhiều loại súng trường, súng ngắn, đạn, pháo.

Bên cạnh đó, các thiết bị y tế và thực phẩm có nguồn gốc từ Saudi và Israel cũng được tìm thấy ở các căn cứ từng thuộc tổ chức Mũ bảo hiểm trắng.

Thời gian gần đây khi các nhóm thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) rời khỏi các thành trì cuối cùng của chúng, nhiều vũ khí có nguồn gốc từ Israel được tìm thấy. Nhiều đạn pháo, vũ khí bắn tăng, súng trường tấn công cũng được tìm thấy ở thị trấn Koya.

Phiến quân Jihadi đang giành giật với lực lượng khủng bố al-Qaeda vốn đã bỏ Jabata al-Khashab và Taranja để tới phía Nam Syria theo thoả thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, lực lượng quân đội Syria và Nga vẫn tiếp tục dọn dẹp bom mìn ở khu vực này để đảm bảo dân thường được trở về nhà an toàn.

 

 

Syria: Quân đội Nga bất ngờ “cầu viện” Mỹ, Washington lạnh lùng làm ngơ

Thứ 7, 04/08/2018 | 11:51
Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov đã liên lạc với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân của Mỹ Joseph Dunford về việc hợp tác tại Syria nhưng nhận về sự phản hồi hờ hững của Mỹ.

Vừa đổi chiều dịu giọng với Syria, Israel bất ngờ nhận ngay "bài học"

Thứ 6, 03/08/2018 | 10:17
Không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman tuyên bố chiến thắng của ông Assad trong cuộc chiến chống khủng bố là tin tốt với Israel, hệ thống phòng không Syria được cho là đã hạ gục hai máy bay không người lái của Nhà nước Do Thái này.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.