Sức mạnh tên lửa DF-41 Trung Quốc khiến Mỹ choáng váng

Sức mạnh tên lửa DF-41 Trung Quốc khiến Mỹ choáng váng

Thứ 7, 21/12/2013 | 09:03
0
Dự án đầy tham vọng Dongfeng-41(DF-41) được Bắc Kinh phát triển từ những năm 1980, đi cùng với dự án tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hạt nhân JL-2.

Lúc đầu theo dự đoán của các chuyên gia quân sự, DF-41 sẽ trình làng vào năm 2009, những mãi tới ngày 24/7/2012 chúng mới được thử nghiệm lần đầu tiên.

Những thông tin chi tiết về loại tên lửa này vẫn chưa được chính thức công bố, nhưng theo một số báo cáo thì DF-41 sử dụng nhiên liệu rắn và có phạm vi bắn lên tới 12000 km đến 14000km. Tốc độ của loại tên lửa này có thể gấp tới 25 lần vận tốc âm thanh ( vào khoảng hơn 30000km/giờ). Theo tài liệu của cơ quan tình báo Đài Loan thì hiện DF-41 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chúng chưa thể được triển khai cho quân đội Trung Quốc.

Quân sự - Sức mạnh tên lửa DF-41 Trung Quốc khiến Mỹ choáng váng

Tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân DF-41.

Nhưng theo tình báo Mỹ, vào ngày 13/12 vừa qua, Trung Quốc bất ngờ tiến hành cuộc thử nghiệm thứ hai đối với DF-41 tại trung tâm phóng tên lửa Wuzhai ở tỉnh Sơn Tây, miền tây Trung Quốc. Thông tin cho biết, vụ bắn thử được thực hiện bởi  sự kết hợp giữa Quân Đoàn 2 và Đơn vị lực lượng tên lửa chiến lược.

Các chuyên gia Mỹ cho rằng, DF-41 có thể mang tới 10 đầu đạn hạt nhân, và loại tên lửa này sử dụng công nghệ của loại tên lửa đạn đạo liên lục địa siêu hủy diệt Topol-M của Nga. Tên lửa DF-41 hoàn toàn có thể sánh vai với các loại tên lửa đạn đạo tiên tiến nhất của Mỹ hiện nay như LGM-30 Minuteman-3. Và với việc sở hữu tên lửa có tầm bắn như vậy, nếu xung đột Mỹ-Trung xảy ra thì Bắc Kinh có thể tấn công Mỹ từ hai hướng là Bắc Cực và Thái Bình Dương. Đây thực sự là một tin gây choáng váng các nhà quân sự Mỹ.

Các trang mạng của Trung Quốc cũng cho rằng, với việc mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ và đồng minh thì Nga và Trung Quốc buộc phải phát triển các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa.

HY (Theo Eurasian Defence)

Vũ điệu mặt trời mê hoặc của chiến đấu cơ:

So sánh hai tên lửa đạn đạo Ấn Độ-Israel muốn bán cho VN

Thứ 3, 05/11/2013 | 08:52
Các nguồn tin gần gũi với idrw.org cho biết, Ấn Độ có thể chào bán cho Việt Nam tên lửa đường đạn chiến thuật Pragati tầm bắn 60-170 km. Đây là loại tên lửa có những điểm tương đồng với hệ thống tên lửa Extra mà Israel từng chào bán cho Việt Nam năm 2010.

Nga khai hoả tên lửa đạn đạo để răn đe Mỹ, NATO?

Chủ nhật, 03/11/2013 | 14:17
Nga đã phóng thành công tên lửa đạn đạo chiến lược/ phóng ngầm, tên lửa phòng không/chiến thuật... khẳng định năng lực đáp trả hạt nhân hiệu quả.

Mỹ có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo TQ từ 1.000 km

Thứ 2, 21/10/2013 | 13:27
Việc ngăn chặn chặn các cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng của Trung Quốc trên biển Hoa Đông nằm trong tầm tay của Mỹ nếu như cường quốc này triển khai thành công hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc – Tờ Hoàn Cầu thời báo thông tin

Trung Quốc và Nga vào tầm bắn của tên lửa đạn đạo Nhật Bản

Chủ nhật, 14/07/2013 | 15:43
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thông báo họ có thể bắt tay vào phát triển các tên lửa đường đạn có tầm bắn 400-500 km.Vũ khí mới, như tuyên bố của giới quân sự Nhật trước đó, dự định sử dụng để chống Trung Quốc bảo vệ quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Mỹ không thể ngăn cản tên lửa đạn đạo mới của Nga

Thứ 6, 07/06/2013 | 17:21
Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ không thể ngăn cản việc tên lửa đạn đạo liên lục địa mới của Nga bắn trúng mục tiêu, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin khẳng định.

Nga sẽ có tên lửa đạn đạo thế hệ thứ năm

Thứ 7, 20/04/2013 | 12:08
Phiên bản đầu tiên của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ thứ 5, Yars-M sẽ chính thức được biên chế cho Lực lượng tên lửa chiến lược Nga vào cuối năm nay.

So sánh hai tên lửa đạn đạo Ấn Độ-Israel muốn bán cho VN

Thứ 3, 05/11/2013 | 08:52
Các nguồn tin gần gũi với idrw.org cho biết, Ấn Độ có thể chào bán cho Việt Nam tên lửa đường đạn chiến thuật Pragati tầm bắn 60-170 km. Đây là loại tên lửa có những điểm tương đồng với hệ thống tên lửa Extra mà Israel từng chào bán cho Việt Nam năm 2010.

Nga khai hoả tên lửa đạn đạo để răn đe Mỹ, NATO?

Chủ nhật, 03/11/2013 | 14:17
Nga đã phóng thành công tên lửa đạn đạo chiến lược/ phóng ngầm, tên lửa phòng không/chiến thuật... khẳng định năng lực đáp trả hạt nhân hiệu quả.

Mỹ có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo TQ từ 1.000 km

Thứ 2, 21/10/2013 | 13:27
Việc ngăn chặn chặn các cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng của Trung Quốc trên biển Hoa Đông nằm trong tầm tay của Mỹ nếu như cường quốc này triển khai thành công hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc – Tờ Hoàn Cầu thời báo thông tin

Trung Quốc và Nga vào tầm bắn của tên lửa đạn đạo Nhật Bản

Chủ nhật, 14/07/2013 | 15:43
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thông báo họ có thể bắt tay vào phát triển các tên lửa đường đạn có tầm bắn 400-500 km.Vũ khí mới, như tuyên bố của giới quân sự Nhật trước đó, dự định sử dụng để chống Trung Quốc bảo vệ quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Mỹ không thể ngăn cản tên lửa đạn đạo mới của Nga

Thứ 6, 07/06/2013 | 17:21
Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ không thể ngăn cản việc tên lửa đạn đạo liên lục địa mới của Nga bắn trúng mục tiêu, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin khẳng định.

Nga sẽ có tên lửa đạn đạo thế hệ thứ năm

Thứ 7, 20/04/2013 | 12:08
Phiên bản đầu tiên của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ thứ 5, Yars-M sẽ chính thức được biên chế cho Lực lượng tên lửa chiến lược Nga vào cuối năm nay.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.