Sức mạnh pháo phản lực hủy diệt 67 héc-ta chỉ với 1 loạt bắn

Sức mạnh pháo phản lực hủy diệt 67 héc-ta chỉ với 1 loạt bắn

Thứ 4, 30/09/2015 | 16:47
0
Với sức công phá diện rộng, pháo phản lực bắn loạt Smerch được mệnh danh là vũ khí hủy diệt khủng khiếp nhất trên trái đất chỉ sau vũ khí hạt nhân.

BM-30, có tên lóng là Smerch (nghĩa là cơn lốc), là pháo phản lực nhiều nòng của Nga được phát triển trong những năm 1970, năm 1987 nó được chấp nhận sử dụng trong quân đội Liên Xô cũ, phương Tây biết đến nó lần đầu năm 1983 nên đặt tên M1983.

Đây là vũ khí chủ lực cấp chiến dịch của lục quân Nga trong tác chiến tấn công cả tiền tuyến và hậu phương của quân địch, được thiết kế để tiêu diệt bộ binh, xe thiết giáp tập trung, trận địa pháo, trung tâm chỉ huy, kho tàng, phát huy được tối đa khả năng chế áp hỏa lực, tấn công sân bay, sở chỉ huy…

Thế giới - Sức mạnh pháo phản lực hủy diệt 67 héc-ta chỉ với 1 loạt bắn

BM-30 mang theo các hệ thống cảm biến và tính toán mạnh, máy bay không người lái cho phép tự trinh sát, tính toán và dẫn đường đầu đạn. Nhờ đó, nó hoạt động nhanh, mạnh và chính xác đến mức có thể tiêu diệt xe tăng bằng đạn bắn loạt tầm xa 70–90 km. Hiện nay ngoài Nga, mới chỉ có Đức phát triển loại đạn này nhưng dành cho súng cối.

Thế giới - Sức mạnh pháo phản lực hủy diệt 67 héc-ta chỉ với 1 loạt bắn (Hình 2).

Ban đầu, bệ phóng đuợc lắp trên xe 4 trục MAZ-543M, mỗi xe lắp 12 ống phóng 300mm, tốc độ bắn tối đa cả 12 đạn là 10 giây, trong chiến đấu thông thường 20 giây. Thời gian nạp đạn lại hết 36 phút. Mỗi hệ thống luôn có 12 quả nạp sẵn trong 12 ống phóng và 24 quả đạn dự trữ cho mỗi nòng trên xe tiếp tế, thời gian chuyển đổi từ trạng thái hành quân sang tác chiến (tính đến khi phóng quả đạn đầu tiên) chỉ mất 5 phút.

Thế giới - Sức mạnh pháo phản lực hủy diệt 67 héc-ta chỉ với 1 loạt bắn (Hình 3).

Một tiểu đoàn có 4 xe phóng, bắn 48 đạn với độ tản mát đạn lớn nhất 150 mét, tầm bắn lớn nhất 70 km. Tổ hợp 9K58 Smerch bao gồm: xe mang phóng 9A52-2, xe chở đạn 9T234-2, xe kiểm soát hỏa lực đồng bộ Slepok-M1, thiết bị huấn luyện mô phỏng và đảm bảo kỹ thuật khác.

Thế giới - Sức mạnh pháo phản lực hủy diệt 67 héc-ta chỉ với 1 loạt bắn (Hình 4).

Hiện nay không có nhiều hệ thống pháo phản lực có thể đọ sức mạnh với BM

Cùng chuyên mục

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.