Theo ông Trần Quang Trung, cục trưởng Cục An toàn thực phẩm: “Sản phẩm sữa bột phải đạt hàm lượng đạm từ 34% trở lên, dưới tiêu chuẩn này chỉ là thực phẩm bổ sung”.

Theo ông Trần Quang Trung, cục trưởng Cục An toàn thực phẩm: “Sản phẩm sữa bột phải đạt hàm lượng đạm từ 34% trở lên, dưới tiêu chuẩn này chỉ là thực phẩm bổ sung”.
Theo Thanh niên
Sữa dê thương hiệu Danlait được cho là nhập từ Pháp nhưng bị cộng đồng mạng phát hiện có nhiều chi tiết đáng ngờ về nguồn gốc.
Hôm qua (20/2), trên nhiều trang mạng, các bà mẹ nuôi con nhỏ đang truyền tai nhau về thông tin sữa dê nhập khẩu mang nhãn hiệu Danlait có chất lượng không tốt gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ.
Ngay sau khi trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin về sữa dê nhãn hiệu Danlait có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, PV đã có buổi làm việc với Công ty Mạnh Cầm, nhà phân phối độc quyền nhãn hiệu sữa dê này.
Ngày 18/8, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có một số cảnh báo an toàn đối với một số sản phẩm, hàng hóa bị thu hồi tại nước ngoài trong tháng 7/2025 có khả năng ảnh hưởng đến người tiêu dùng tại Việt Nam.
Trong số 463 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm, 10 đơn vị đứng đầu chậm đóng bảo hiểm từ hơn 3 tỷ đến hơn 14 tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hàng nghìn lao động.
Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, phát hiện xe ô tô chở 1.150 kg mỡ và 1.020 kg da bò không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi hôi, thối.
VASEP dự báo, trong năm 2025, các doanh nghiệp Việt Nam có thể gia tăng xuất khẩu cá ngừ sang Pháp nếu tận dụng tối đa các ưu đãi thuế quan, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn xanh và xu hướng tiêu dùng bền vững tại châu Âu…
Lực lượng chức năng xác định kể từ ngày hết hạn sử dụng, đã có 10 thùng xương lợn đông lạnh (200kg) được bán ra thị trường, số thực phẩm thực tế còn tại kho là 786 thùng.
Trải nghiệm này đáng sợ đến mức một hành khách thậm chí còn gửi tin nhắn tạm biệt tới người thân yêu của mình.
Hai em bé đã tử vong do nhiễm trùng được cho là có liên quan đến xà phòng rửa bát bị nhiễm bẩn tại bệnh viện.
Phần thịt lợn này là thực phẩm rất quen thuộc đối với người Việt Nam, thường được dùng để làm các món xào hay chiên rán.
Có một loại cây dại này phân bố ở nhiều tỉnh thành nước ta, chủ yếu được trồng làm cảnh nhưng ít ai phát hiện giá trị đặc biệt từ quả của cây. Đặc biệt chế biến theo cách này rất tốt cho sức khỏe.
Bé gái 15 tuổi nhập viện hồi tháng 7 trong tình trạng cơ thể gầy yếu, cao 1,6 mét nhưng chỉ nặng 35 kg.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.