![]() |
Trùm khủng bố bin Laden. |
Hồi tháng 2, tạp chí Esquire đăng bài The man who killed Osama bin Laden/Người tiêu diệt Osama bin Laden. Bài báo không nêu tên thật mà chỉ gọi là “người nổ súng”.
Người nổ súng cho biết, cái đêm bin Laden bị tiêu diệt, anh mặt đối mặt với người đứng đầu al Qaeda trên phòng ngủ tầng cao nhất của tòa nhà ở Abbottabad, Pakistan, nơi bin Laden ẩn mình trong hơn 5 năm. Theo đó, khi anh xông vào phòng ngủ, bin Laden đang đứng và có khẩu súng ngay gần đó. Ngay lập tức, người nổ súng bắn 2 phát vào trán, kết liễu đời trùm khủng bố.
Nội dung trên có nhiều điểm mâu thuẫn với lời kể của một nhân vật khác cũng có mặt trong cuộc truy sát bin Laden được đăng tải trên cuốn sách No Easy Day.
Phil Bronstein, một nhà báo điều tra đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị của Cơ quan báo cáo điều tra ở Berkeley, California, vừa có bài viết trên CNN về chuyện ai thực sự là người tiêu diệt bin Laden.
Theo nhà báo Phil, 23 đặc nhiệm SEAL cùng với phiên dịch viên cùng tiến vào ngôi nhà nơi bin Laden ở sáng sớm ngày 2/5/2011. Họ tiêu diệt 2 vệ sĩ của bin Laden, một con trai của trùm khủng bố, vợ của một trong số vệ sĩ. Họ cũng bắn bị thương 2 phụ nữ khác trong tòa nhà.
Ba đặc nhiệm đầu tiên lên tầng trên cùng của ngôi nhà là người dẫn đầu/“the point man”, người nổ súng có bài viết trên Esquire, và Matt Bissonette, người viết tác phẩm No easy day với bút danh Mark Owen.
Vậy điều gì đã xảy ra trong đêm truy sát bin Laden? Theo một thành viên của đặc nhiệm SEAL tham gia truy sát trùm khủng bố mà ông Phil đã phỏng vấn, người dẫn đầu chạy lên tầng trên cùng, bắn vào đầu bin Laden khi anh nhìn thấy cái gì đó trông rất giống đầu của trùm khủng bố thò ra ở cửa phòng ngủ. Phát súng khiếntrùm khủng bố bị thương.
Bin Laden nằm đó, người dẫn đầu chạy tới 2 người phụ nữ trong phòng của bin Laden, lao vào họ để đề phòng 2 phụ nữ trên trong người có bom tự sát, bom có thể bén lửa sau những phát súng vừa rồi.
Hai đặc nhiệm SEAL khác bước vào phòng ngủ của bin Laden. Họ thấy kẻ đứng đầu al Qaeda nằm bị thương trên sàn nhà và kết liễu đời bin Laden với nhiều viên đạn vào ngực.
So với những gì người nổ súng nói trên Esquire thì hành động này kém anh hùng hơn. Người nổ súng nói rằng, anh bắn bin Laden khi trùm khủng bố đang đứng rất gần khẩu súng chỉ trong tầm với của lãnh đạo al Qaeda.
Nhưng theo đặc nhiệm SEAL mà Phil phỏng vấn, người nổ súng không thể nhìn thấy khẩu súng của trùm khủng bố gần đó vì sau khi bin Laden chết, phải tìm kiếm một hồi mới phát hiện thấy 2 khẩu súng của trùm khủng bố trên một giá sách cao trong phòng ngủ. Cũng theo đặc nhiệm này, trước chiến dịch, trong SEAL đã có thảo luận trước rằng, không nên bắn vào mặt của trùm khủng bố nếu tình huống không ép buộc. Lý do vì CIA sẽ phân tích gương mặt của bin Laden. Tuy nhiên, người nổ súng nói là đã bắn chủ đích vào trán của lãnh đạo al Qaeda đến 2 lần.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.