Su-24 Nga thả bom “cảnh cáo” và tuyên bố của Nga về hậu quả thảm khốc nếu vụ tàu Anh tái diễn

Su-24 Nga thả bom “cảnh cáo” và tuyên bố của Nga về hậu quả thảm khốc nếu vụ tàu Anh tái diễn

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 25/06/2021 | 09:30
0
Nga cảnh báo rằng mọi sự khiêu khích tương tự nào như trường hợp của tàu HMS Defender (Anh) diễn ra vào hôm 23/6 đều phải nhận lại hậu quả nghiêm trọng.

Một máy bay chiến đấu và tàu bảo vệ biên giới của Nga đã bắn các phát súng "cảnh cáo" nhằm vào một tàu chiến của Anh mà quân đội Moscow cho rằng đã xâm phạm biên giới của Nga ở Biển Đen gần Crimea, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định với truyền thông Moscow hôm thứ Tư trong một tuyên bố mà Anh sau đó bác bỏ.

Máy bay cường kích Su-24 của Hải quân Nga đã thả 4 quả bom dọc theo đường đi của tàu khu trục HMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh để "ngăn" tàu tiếp tục tiến thêm sau khi một tàu tuần tra biên giới đã bắn phát súng cảnh cáo, TASS dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng cho biết, tàu khu trục Anh rời khỏi vùng biển ngoài khơi Cape Fiolent vài phút sau khi các phát đạn được khai hỏa.

Nhưng Bộ Quốc phòng Anh ngay sau đó  đã phủ nhận rằng không có bất kỳ phát súng cảnh cáo nào đã được nhắm vào HMS Defender, đồng thời khẳng định “Tàu Hải quân Hoàng gia đang thực hiện việc đi qua lãnh hải Ukraine theo luật pháp quốc tế”.

Bộ Quốc phòng Nga đã kêu gọi Vương quốc Anh điều tra hành động "nguy hiểm" của con tàu và Bộ Ngoại giao cho biết Đại sứ Anh tại Moscow sẽ được triệu tập sau vụ việc.

Hồi đầu tháng 6, Hải quân Hoàng gia Anh cho biết HMS Defender “tách khỏi nhóm tàu tấn công của Vương quốc Anh ở Địa Trung Hải” để thực hiện các nhiệm vụ của riêng mình ở Biển Đen.

Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Ben Wallace cho biết trong một tuyên bố rằng HMS Defender đã thực hiện "một chuyến đi thường lệ từ Odesa tới Georgia qua Biển Đen".

Cảnh báo hậu quả nghiêm trọng

Tiêu điểm - Su-24 Nga thả bom “cảnh cáo” và tuyên bố của Nga về hậu quả thảm khốc nếu vụ tàu Anh tái diễn

Nga cho rằng tàu Anh đã xâm phạm lãnh thổ nước này. 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã cảnh báo rằng mọi sự khiêu khích tương tự nào như trường hợp của tàu HMS Defender (Anh) diễn ra vào hôm 23/6 đều phải nhận lại hậu quả nghiêm trọng.

Ông Ryabkov khẳng định an ninh luôn là yếu tố hàng đầu, đồng thời kêu gọi các nước tuân thủ luật pháp quốc tế. Và khi điều này không được đáp ứng, Nga sẽ sử dụng đến vũ lực.

“Nếu những đồng nghiệp phương Tây không hiểu, chúng tôi sẽ không chỉ ném bom trên đường đi mà sẽ là tấn công thẳng vào mục tiêu”, ông Ryabkov khẳng định.

Theo RT, nhà Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Moscow vẫn bảo lưu quyền sử dụng vũ lực chống lại các tàu nước ngoài xâm nhập lãnh hải nước này.

“Sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga sẽ được bảo vệ bằng mọi giá, bao gồm cả biện pháp quân sự. Chúng tôi có thể yêu cầu họ tôn trọng luật pháp quốc tế. Nhưng nếu điều này không giúp ích và họ cố tình không hiểu, thì chúng tôi không chỉ ném bom theo hướng đi của tàu mà sẽ nhằm thẳng bom vào mục tiêu”, ông Ryabkov nói.

Sự toàn vẹn lãnh thổ của nước Nga là bất khả xâm phạm. Chúng tôi sẽ bảo vệ điều này cả về mặt ngoại giao lẫn chính trị, và trong trường hợp cần thiết sẽ bằng biện pháp quân sự. An ninh của đất nước chúng tôi phải được đặt lên trên hết, ông Ryabkov khẳng định.

Quân đội Nga cáo buộc hôm 23/6 tàu khu trục HMS Defender của hải quân Hoàng gia Anh đã xâm phạm biên giới hàng hải của nước này trên Biển Đen, khi con tàu trên tiến sâu tới 3km vào vùng lãnh hải của Nga ở ngoài khơi Mũi Fiolent thuộc đảo Crưm.

Sau đó, các máy bay chiến đấu và tàu tuần tra Nga được triển khai khi đó đã phải thả bom và nổ súng cảnh cáo, nhằm buộc khu trục hạm Anh rời khỏi lãnh hải nước này. Tuy nhiên, phía Anh khẳng định rằng, các tàu của Nga chỉ theo dõi hành trình của tàu khu trục HMS Defender trên vùng biển quốc tế khi nó di chuyển từ vùng Odessa của Ukraine đến Gruzia qua biển Đen.

Tag: Nga Anh

Bí ẩn trong căn cứ bị Nga phá hủy, lời thú nhận đáng sợ của khủng bố ở Syria

Thứ 5, 24/06/2021 | 13:31
Lực lượng Nga đã sử dụng 3,5 tấn thuốc nổ để phá hủy một căn cứ hang động của IS. Thế nhưng, lời thú tội của những kẻ khủng bố mới khiến nhiều người sốc.

Nga bất ngờ lớn tiếng về điều “không thể chấp nhận” của Thổ ở Syria

Thứ 5, 24/06/2021 | 12:17
Ngoại trưởng Lavrov cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát hoàn toàn việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Syria là điều không thể chấp nhận được.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Ukraine, Mỹ tổ chức đàm phán lần 3 về thỏa thuận an ninh song phương

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Trước đó Ukraine đã ký các hiệp ước an ninh song phương với 9 nước NATO để nhận được “sự hỗ trợ lâu dài” chính thức từ các nước này.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.