Số tiền phạt do vi phạm quy tắc dữ liệu của EU tăng vọt trong năm 2021

Số tiền phạt do vi phạm quy tắc dữ liệu của EU tăng vọt trong năm 2021

Thứ 3, 18/01/2022 | 13:26
0
GDPR có hiệu lực từ năm 2018, đánh dấu những thay đổi lớn của EU đối với các quy tắc dữ liệu nhằm mang lại cho người tiêu dùng nhiều quyền kiểm soát thông tin hơn.

Trong một báo cáo hôm thứ Ba (18/1), công ty luật DLA Piper cho biết các cơ quan bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (EU) đã áp khoản tiền phạt tổng cộng lên tới 1,25 tỷ USD lên các công ty vi phạm Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của khối kể từ ngày 28/1/2021. Con số này tăng gấp 7 lần so với một năm trước đó, từ khoảng 180 triệu USD tiền phạt trong năm 2020.

GDPR có hiệu lực từ năm 2018, đánh dấu những thay đổi lớn của EU đối với các quy tắc dữ liệu nhằm mang lại cho người tiêu dùng châu Âu nhiều quyền kiểm soát hơn đối với thông tin của họ.

Theo đó, các công ty phải được sự đồng ý rõ ràng từ người dùng trước khi xử lý thông tin của họ. Doanh nghiệp phải báo cáo về các vi phạm dữ liệu trong vòng 72 giờ nếu chúng có ảnh hưởng xấu đến quyền riêng tư của người dùng. Trong trường hợp không tuân thủ quy định, bên vi phạm GDPR có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt khổng lồ lên tới 20 triệu Euro (22,8 triệu USD) hoặc tối đa 4% doanh thu toàn cầu hàng năm của năm tài chính trước đó.

Trong năm 2021, công ty công nghệ đa quốc gia Amazon.com (trụ sở tại Seattle, Washington, Mỹ) đã gánh chịu mức phạt lớn nhất, trong khi ứng dụng nhắn tin đa nền tảng WhatsApp thuộc công ty công nghệ Meta Platforms (tên cũ là Facebook) gánh chịu mức phạt lớn thứ hai do vi phạm GDPR của EU.

Vào tháng 7 năm ngoái, Ủy ban bảo vệ dữ liệu quốc gia Luxembourg (CNPD) đã tuyên bố phạt Amazon 746 triệu Euro (851 triệu USD) sau khi kết luận "quy trình xử lý dữ liệu cá nhân của Amazon không tuân thủ GDPR". Đây là khoản phạt lớn nhất kể từ khi quy định GDPR chính thức có hiệu lực vào năm 2018.

Tiếp theo vào tháng 9, WhatsApp bị cơ quan giám sát dữ liệu của Ireland tuyên bố mức phạt mức lên tới 225 triệu Euro (267 triệu USD) vì công ty không minh bạch về cách thức xử lý dữ liệu cá nhân, vi phạm các quy tắc về quyền riêng tư dữ liệu của EU.

Theo báo cáo của công ty luật DLA Piper, 2 khoản tiền phạt kỷ lục này đã chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng số tiền phạt GDPR vào năm 2021. Cả hai công ty đều đang trong quá trình kháng cáo các khoản tiền phạt đó.

Công nghệ - Số tiền phạt do vi phạm quy tắc dữ liệu của EU tăng vọt trong năm 2021

Một nhà kho của Amazon tại cảng Belfast, Bắc Ireland vào ngày 6/4/2020. Ảnh: CNBC.

Việc áp dụng các hình phạt đã trở nên căng thẳng từ khoảng tháng 4/2021, khi Ủy ban bảo vệ dữ liệu của Ireland thông báo chính thức tiến hành điều tra Facebook về việc dữ liệu của 533 triệu người dùng mạng xã hội này bị rò rỉ trên một diễn đàn hacker trực tuyến.

Trong tháng 1 năm nay, Cơ quan quản lý dữ liệu của Pháp (CNIL) đã quyết định phạt hai "ông lớn" công nghệ là Google và Facebook tổng cộng 210 triệu Euro (237 triệu USD) do các công ty không cung cấp thông tin "đủ rõ ràng" cho người dùng về cookie.

Ông Ross McKean,  trưởng nhóm bảo vệ và bảo mật dữ liệu của công ty DLA Piper, chia sẻ qua hãng tin CNBC: “GDPR đã phát huy hiệu quả trong việc khiến mọi người tuân thủ và thực thi luật bảo vệ dữ liệu hơn”. Tuy nhiên, ông dự báo các kháng cáo về tiền phạt liên quan tới GDPR có thể sẽ gia tăng trong năm 2022.

Hà Thanh (theo CNBC, SCMP)

EU đề xuất gắn nhãn xanh cho dự án khí đốt tự nhiên và hạt nhân

Chủ nhật, 02/01/2022 | 10:46
Để có hiệu lực, dự thảo đề xuất phải được đa số các quốc gia thành viên EU và các thành viên của Nghị viện châu Âu thông qua.

EU công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn cầu trị giá 300 tỷ Euro

Thứ 5, 02/12/2021 | 07:39
Tuy không đề cập đến BRI, nhưng “Global Gateway” của EU được cho là một nỗ lực của châu Âu nhằm thách thức sáng kiến đầu tư cơ sở hạ tầng của Trung Quốc.

EU tham gia cuộc đua chất bán dẫn đang nóng lên trên toàn cầu

Thứ 7, 20/11/2021 | 14:00
Cơ quan điều hành Liên minh Châu Âu dự báo tình trạng khan hiếm chất bán dẫn sẽ còn kéo dài và ảnh hưởng đến đà phục hồi kinh tế của nhiều quốc gia trong khu vực.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).
     
Nổi bật trong ngày

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.