Số liệu nói gì về kinh tế Nga?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 21:38
0
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tiếp tục suy giảm trong quý III, dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Quốc gia Nga cho hay.

Nguồn thu từ dầu khí chưa đủ để ngăn kinh tế Nga suy giảm (ảnh: Reuters)

Trong nhiều tháng qua, nền kinh tế Nga đã chứng tỏ sự bền vững khi chống đỡ khá tốt các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây. Nguồn thu từ xuất khẩu dầu khí của Nga tăng mạnh khi giá năng lượng toàn cầu tăng do bất ổn an ninh ở châu Âu.

Tuy nhiên, riêng nguồn tiền từ dầu khí là chưa đủ để giúp Nga bù đắp những tổn thất do các lệnh trừng phạt từ phương Tây gây ra. Những số liệu mới cho thấy, kinh tế Nga ngày càng gặp nhiều khó khăn và khó phục hồi.

Dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Quốc gia Nga (Rosstat) cho thấy, GDP Nga giảm 4% trong quý III, sau khi ghi nhận mức giảm 4,1% trong quý II. Với GDP giảm liên tục trong 2 quý liên tiếp, về mặt kĩ thuật, kinh tế Nga đã bước vào thời kỳ suy thoái.

Lần gần nhất Nga gặp tình trạng này là vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Những tháng đầu năm nay, kinh tế Nga phát triển tốt và GDP tăng 3,5%. Tuy nhiên, các lệnh hạn chế nhập khẩu và xuất khẩu, cấm vận và đình chỉ hợp tác của nhiều nước phương Tây khiến nhiều doanh nghiệp Nga căng thẳng. Tình trạng thiếu hụt lao động và thiếu nguyên, nhiên liệu sản xuất gây thêm khó khăn cho Nga.

Theo Rosstat, thương mại và bán lẻ ở Nga trong quý III giảm lần lượt 22,6% và 9,1%. Tỷ lệ thất nghiệp ở Nga trong tháng 9 là 3,9%.

Từ tháng 3 tới tháng 8, quy mô ngành sản xuất ô tô ở Nga sụt giảm 90%. Lĩnh vực sản xuất máy bay cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Chip điện tử, chất bán dẫn trở nên khan hiếm ở Nga.

Ngành sản xuất ô tô Nga “điêu đứng” do các lệnh trừng phạt từ phương Tây (ảnh: MT)

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhập khẩu của Nga trong năm 2022 giảm 25,4% so với năm 2021, trong khi xuất khẩu giảm 17,2%. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính, nhập khẩu của Nga năm 2022 giảm 35,2% và xuất khẩu giảm 30,9% so với năm 2021.

WB dự báo lạm phát năm 2022 của Nga ở mức 22%, IMF và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa ra con số lần lượt là 21,3% và 13,9%.

Hôm 8/11, Ngân hàng Trung ương Nga dự đoán GDP nước này giảm 3,5% trong năm 2022. IMF và WB ước tính mức sụt giảm GDP của Nga lần lượt là 3,4% và 4,5%.

Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, kinh tế Nga khó có thể tăng trưởng trở lại ít nhất là cho đến quý III năm sau.

“Kinh tế Nga sẽ tiếp tục suy giảm trong 6 tháng tới bởi 2 lý do. Thứ nhất, xuất khẩu năng lượng và ngành sản xuất của Nga tiếp tục bị thu hẹp do các lệnh trừng phạt. Thứ 2, nguồn lực Nga sử dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp và kích thu nhu cầu tiêu dùng trong nước đang dần cạn kiệt”, Alexander Isakov, nhà kinh tế học người Nga, nhận xét.

Nhiều công ty nước ngoài, trong đó có những tên tuổi như Apple, McDonald's, IKEA, Visa và MasterCard… đã cắt giảm hoạt động hoặc thoái vốn khỏi Nga kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra. Moscow có thể tuyên bố không cần các doanh nghiệp này, nhưng điều rõ ràng là nguồn vốn của họ đã bị rút khỏi Nga.

Vương Nam – Moscow Times, Bloomberg

Cùng chuyên mục

VKS đề nghị mức án với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:38
Sau khi luận tội, đại diện VKSND Cấp cao Hà Nội đã đề nghị mức án đối với 11 bị cáo kháng cáo trong vụ Việt Á.

"Bông hồng lai” từng nặng gần 90kg giờ dáng nuột, da trắng nhờ uống nước dừa

Thứ 5, 16/05/2024 | 14:26
Manita Duangkham Farmer chăm chỉ tập thể thao, ăn uống khoa học.

Thông tin bất ngờ về nghi phạm bắn Thủ tướng Slovakia

Thứ 5, 16/05/2024 | 13:36
Theo truyền thông châu Âu, nghi phạm từng là người không ủng hộ bạo lực và thành lập một nhóm chống bạo lực ở Slovakia.

Binh sĩ Ukraine nói về tình hình hiện tại ở chiến trường miền đông

Thứ 5, 16/05/2024 | 12:54
Tờ New York Times của Mỹ mới đây dẫn lời một số binh sĩ và chỉ huy một lữ đoàn của Ukraine cho rằng, Ukraine hiện tại dễ bị tổn thương hơn bất cứ thời điểm nào kể từ đầu xung đột đến nay.

Mẹ Phan Quốc Việt đề nghị trả lại 52 sổ tiết kiệm trị giá hơn 400 tỷ đồng

Thứ 5, 16/05/2024 | 12:13
Bà Trinh cho rằng, số tiền bà cho con trai vay có được là do bà dành dụm khi kinh doanh và vay mượn từ rất nhiều người.