Sợ khủng bố, Mỹ đóng cửa một loạt đại sứ quán

Sợ khủng bố, Mỹ đóng cửa một loạt đại sứ quán

Thứ 6, 02/08/2013 | 16:56
0
Lo ngại khủng bố, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ đạo đóng cửa các đại sứ quán ở những quốc gia lớn tại Trung Đông, gồm cả Ai Cập và Israel vào Chủ nhật tới (4/8).

Một số quan chức cho biết chính phủ Mỹ đã phát hiện một mối đe dọa an ninh đối với các đại sứ quán và lãnh sự quán của Mỹ tại các nước Hồi giáo, nơi Chủ nhật vẫn được tính là một ngày làm việc, song không tiết lộ chi tiết. Một quan chức Mỹ tiết lộ, đây là một mối đe dọa “có căn cứ và nghiêm trọng.”, “Mục tiêu là những cơ quan ngoại giao Mỹ ở nước ngoài, nhưng có thể không phải là những địa điểm chính.”

Theo các thông tin truyền thông, các đại sứ quán nằm trong danh sách bị đóng cửa ngoài ở Ai Cập và Israel, còn gồm các cơ sở ngoại giao của Mỹ ở Ả Rập Saudi, Libya, Iraq và Kuwait.

Một quan chức Bộ Ngoại giao cấp cao cho biết các đại sứ quán được lệnh đóng cửa vào cuối tuần làm việc là ngày Chủ nhật, nhưng cũng có thể là những ngày sau đó. Còn các cơ quan ngoại giao của Mỹ ở châu Âu, Mỹ Latinh cùng nhiều nơi khác đều đóng cửa vào ngày Chủ nhật.

Một nguồn tin khác của quan chức Mỹ nói với CNN rằng chính quyền Obama đang theo dõi các mối đe dọa chống lại đại sứ quán ở thủ đô Sanaa, Yemen. Tổng thống Barack Obama đã có cuộc gặp Tổng thống Yemen Mansour Hadi Abdo Rabu tại Nhà Trắng hôm qua, thứ Năm (1/8).

Một quan chức Mỹ cho CNN biết việc đóng cửa các đại sứ quán là vì những lo ngại về đe dọa khủng bố, ngại bạo lực có thể gia tăng đúng dịp kỷ niệm vụ khủng bố 11/9, nhưng ông không nói rõ thời gian và địa điểm.

Các quan chức cho biết khung thời gian nhạy cảm là gần cuối tháng lễ Ramadan (tháng lễ lớn nhất của người Hồi giáo) và ngày kỷ niệm 1 năm các cuộc tấn công khủng bố có chưa từng có tại Benghazi, Libya, đã giết chết 4 người Mỹ, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Libya Christopher Stevens.

Tiêu điểm - Sợ khủng bố, Mỹ đóng cửa một loạt đại sứ quán

Tiêu điểm - Sợ khủng bố, Mỹ đóng cửa một loạt đại sứ quán (Hình 2).

Cuộc khủng bố Đại sứ quán Mỹ thảm khốc ở Benghazi, Libya

Tiêu điểm - Sợ khủng bố, Mỹ đóng cửa một loạt đại sứ quán (Hình 3).

Những người biểu tình lên án những kẻ giết người và tưởng nhớ những nạn nhân ở Libya

Tiêu điểm - Sợ khủng bố, Mỹ đóng cửa một loạt đại sứ quán (Hình 4).

Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tưởng nhớ 4 nạn nhân bị thiệt mạng tại Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi  được trả thi thể vào 14/9, Căn cứ không quân Andrews

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Marie Harf cho biết Bộ đang thực hiện các bước ở các địa điểm ngoại giao một cách thận trọng.

Đại sứ quán Mỹ ở Cairo (Ai Cập) trong một báo cáo truyền thông  cho biết có thể có một cuộc biểu tình sẽ diễn ra vào thứ 6 và có thể kéo dài đến hết tuần.

W2 (theo AAP/CNN)

Giấc mơ người Việt trên đất Mỹ

Thứ 6, 02/08/2013 | 16:31
Tháng 4/2012, lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ có một người ngoại quốc (lại là người Việt Nam!) mua được một thị trấn của Mỹ. Tháng 8/2013, sau hơn một năm ấp ủ, doanh nhân Việt Nam Phạm Đình Nguyên đã một lần nữa gây “sốc” bằng cách hoàn tất “giấc mơ” ấy. Thị trấn Buford của Mỹ từ nay sẽ được đổi tên thành thị trấn PhinDeli.

Mỹ dọa hủy cuộc gặp thượng đỉnh Obama-Putin

Thứ 6, 02/08/2013 | 12:05
Mỹ đã phản ứng giận dữ sau khi Nga cho phép cựu nhân viên CIA Edward Snowden tị nạn tạm thời và dọa hủy một cuộc gặp thượng đỉnh Obama-Putin vào tháng sau vì quyết định này.

Nữ sinh Việt làm chủ công trình nghiên cứu ở Mỹ

Thứ 6, 02/08/2013 | 09:34
Đặt ra cho mình nhiều mục tiêu và nỗ lực hoàn thành nó từ khi còn nhỏ tuổi, Nguyễn Ngọc Minh là một tấm gương năng động, tài giỏi của thế hệ trẻ Việt Nam.

Du khách Mỹ bị đâm chết vì không chịu ngưng hát

Thứ 5, 01/08/2013 | 10:55
Một du khách Mỹ đã bị ba nhạc công Thái Lan đâm chết vì ông này từ chối ngưng hát tại một quán bar ở một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Mỹ mất 250 tỉ USD vì hệ thống phòng thủ tên lửa

Thứ 3, 24/09/2013 | 18:10
Việc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ liên tiếp thất bại đồng nghĩa với việc 250 tỉ USD tiền đầu tư dự án và 30 năm nghiên cứu của Mỹ đã đổ xuống sông xuống biển.

Mỹ ra nghị quyết lên án Trung Quốc về Biển Đông

Thứ 5, 01/08/2013 | 08:27
Thượng viện Mỹ hôm qua nhất trí thông qua một nghị quyết lên án việc Trung Quốc đã sử dụng những biện pháp "cưỡng chế và đe dọa" trong những tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và biển Hoa Đông.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.