Sinh quá 2 con bị phạt theo nấc thang tăng dần... tới gần chục triệu

Sinh quá 2 con bị phạt theo nấc thang tăng dần... tới gần chục triệu

Thứ 4, 11/05/2016 | 10:53
0
“Khi đến tuyên truyền, cán bộ dân số nói sẽ phạt nếu sinh con thứ ba. Nhưng khi đi nộp phạt thì lại nhận được biên lai thu tiền”, một người dân bức xúc.

Theo ghi nhận từ phía người dân trên địa bàn xã Bình Dương huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc thì những người sinh trên 2 con sẽ bị nộp phạt theo nấc thang tăng dần. Nộp phạt 2 triệu đồng khi sinh con thứ 3; 4 triệu khi sinh con thứ 4 và 6 triệu nếu sinh con thứ 5… Cũng theo phản ánh thì việc nộp phạt này đã diễn ra hơn 1 năm nay.

Tuy nhiên, người dân vô cùng bức xúc là tại sao quy định ấy không được thực hiện đồng bộ, có gia đình vi phạm thì phải nộp mới được làm giấy khai sinh cho con nhưng có gia đình lại không nộp vẫn được cấp giấy khai sinh cho trẻ.

Hơn thế nữa, khi cán bộ dân số đến tuyên truyền và cho người dân ký cam kết không sinh con thứ ba thì họ nói sẽ phạt nếu vi phạm. Nhưng khi người dân vi phạm, đến nộp phạt thì giấy xác nhận đóng tiền chỉ là một cái biên lai thu tiền bình thường. Chính những bất cập này đã khiến người dân vô cùng bức xúc và không biết làm thế nào.

Ngã ngửa khi biết mình rút túi 4 triệu để ủng hộ

Để rộng đường dư luận, PV Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi trực tiếp với người dân khu vực này. Chị L. người đàn bà vừa sinh đứa con thứ 4 trên địa bàn xã Bình Dương bức xúc:

“Vợ chồng tôi dù đã có 3 đứa con gái nên phải cố lấy một thằng để sau này có người chống gậy. Trước khi tôi sinh, một cán bộ làm bên dân số của UBND xã Bình Dương đến bảo tôi ký bản cam kết không sinh con thứ 3. Nếu vi phạm, sẽ bị phạt”.

Xã hội - Sinh quá 2 con bị phạt theo nấc thang tăng dần... tới gần chục triệu

Khi tuyên truyền thì nói nộp phạt, khi đến nộp phạt lại nhận được biên lai thu tiền với lý do đóng góp cho một loại quỹ.

“Vì tôi sinh lần này là lần thứ 4 nên phải đóng số tiền phạt là 4 triệu. Sau khi nộp tiền, bố tôi nhận được một biên lai thu tiền, chứ không phải giấy nộp phạt”, chị L. bức xúc.Sau khi chị L. sinh, bố chồng chị là ông Đ. ra xã làm giấy khai sinh cho cháu thì cán bộ nói phải đóng tiền phạt

Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.
     
Nổi bật trong ngày

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.