Sau kiểm toán, kỳ lân VNG nâng mức lỗ lên hơn 1.500 tỷ đồng

Trần Thị Tú Anh
Thứ 3, 30/05/2023 | 16:05
0
Sau khi cổ phiếu VNZ bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp kiểm toán, VNG đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán với khoản lỗ sau thuế 1.533,9 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần VNG (UPCoM: VNZ) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 được thực hiện bởi EY.

Đáng chú ý, chênh lệch lớn nhất đến từ khoản lỗ sau thuế ghi nhận tăng từ 1.315 tỷ đồng ở báo cáo tự lập lên 1.533,9 tỷ đồng ở báo cáo kiểm toán, tương ứng giảm thêm gần 218,5 tỷ đồng. Đây cũng là mức lỗ kỷ lục của doanh nghiệp từ trước đến nay.

Giải trình về sự chênh lệch này, VNG cho biết khoản lỗ sau thuế tăng lên là do ghi nhận thêm các khoản chi phí liên quan đến thuế, tài sản cố định vô hình và dự phòng cho các hoạt động đầu tư tài chính.

Đồng thời, lợi nhuận gộp của VNG ghi nhận giảm 23,4 tỷ đồng về 3.427 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng thêm gần 130 tỷ đồng lên 1.579 tỷ đồng.

Khoản lỗ từ công ty liên kết tăng 58,7 tỷ đồng lên mức lỗ 181,2 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Công ty Cổ phần Zion, công ty con do VNG sở hữu 69,98%. Đây là đơn vị vận hành ví điện tử ZaloPay và được đi vào hoạt động từ năm 2005.

Trước đó, năm 2022 Ban lãnh đạo VNG lên kế hoạch đem về 10.178 tỷ đồng doanh thu và dự báo lỗ sau thuế 993 tỷ đồng. Như vậy, VNG mới thực hiện được gần 77% kế hoạch doanh thu và lỗ sau thuế vượt xa dự báo.

Về tình hình kinh doanh quý I/2023, VNG ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.852 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, VNG ghi nhận khoản lỗ gần 27,5 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết, trong khi cùng kỳ ghi nhận lỗ 7,6 tỷ đồng. Trong đó, VNG ghi nhận khoản lỗ 12 tỷ đồng từ công ty liên kết Funding Asia là một công ty đầu tư có trụ sở tại Singapore. Thời điểm cuối quý I, doanh nghiệp đang nắm giữ 4,9% quyền sở hữu của công ty này.

Đồng thời, công ty chịu lỗ hơn 9 tỷ đồng ở Telio. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử và được thành lập từ năm 2019. Thời điểm cuối quý I, doanh nghiệp đang nắm giữ 16,7% quyền sở hữu của công ty này.

Kết quả, “kỳ lân” công nghệ báo lỗ sau thuế hơn 90 tỷ đồng và là quý thứ 6 liên tiếp doanh nghiệp báo lỗ. Tuy nhiên, con số này đã thu hẹp so với cùng kỳ năm trước ghi nhận lỗ hơn 130 tỷ đồng và quý IV/2022 ghi nhận lỗ hơn 547 tỷ đồng.

Trước tình hình kinh doanh thua lỗ liên tiếp, VNG đã làm việc cùng MayBank để thực hiện vòng gọi vốn tiếp theo để huy động 100 triệu USD nhằm mở rộng hơn nữa.

Sau khi kết thúc huy động vốn, kế hoạch dài hạn của VNG là niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/5, mã VNZ dừng lại ở mức 771.900 đồng. Hiện mã này vẫn đang là cổ phiếu có thị giá cao nhất sàn chứng khoán.

Hồ sơ doanh nghiệp - Sau kiểm toán, kỳ lân VNG nâng mức lỗ lên hơn 1.500 tỷ đồng

Diễn biến thị giá cổ phiếu VNZ (Nguồn: TradingView).

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ra thông báo về việc đưa cổ phiếu của VNG vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 25/5/2023.

Nguyên nhân là do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Theo đó, cổ phiếu VNZ chỉ được giao dịch vào phiên thứ sáu hàng tuần kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Phía VNG cho biết, lý do chậm công bố BCTC kiểm toán 2022 do doanh nghiệp đang thực hiện song song BCTC theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực quốc tế (IFRS).

Nguyên nhân do VNG hiện hoạt động không chỉ tại Việt Nam mà còn tại nhiều nước trên thế giới, với 33 công ty con và 7 công ty liên kết. Trong đó, 18 công ty con và 1 quỹ xã hội – tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại Việt Nam và 14 công ty con ở nước ngoài với các quy định về kế toán và pháp lý khác nhau.

Trước những lý do trên, VNG cần nhiều khá nhiều thời gian để kiểm tra, đối chiếu, xác nhận các thông tin, đảm bảo số liệu của BCTC thống nhất và đáp ứng chuẩn mực kế toán cả trong và ngoài nước.

Chủ sở hữu bệnh viện Hoàn Mỹ báo lỗ

Thứ 2, 29/05/2023 | 08:19
Sau một năm lãi lớn trước đó, Công ty Cổ phần Y Khoa Hoàn Mỹ báo lợi nhuận sau thuế âm gần 50 tỷ đồng trong năm 2022.

Becamex IJC muốn huy động gần 1.300 tỷ đồng, phần lớn để trả nợ

Chủ nhật, 28/05/2023 | 09:39
Trong 1.259 tỷ đồng Becamex IJC huy động thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, doanh nghiệp dự kiến dùng đến 756 tỷ đồng để trả nợ.

Cổ phiếu đắt nhất sàn VNZ bị hạn chế giao dịch

Thứ 4, 24/05/2023 | 20:09
Do chậm nộp BCTC năm 2022 đã kiểm toán quá 45 ngày, cổ phiếu của “kỳ lân” công nghệ VNG bị HNX đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 25/5.

Cổ phiếu đắt nhất sàn, "kỳ lân" VNG báo lỗ quý thứ 6 liên tiếp

Thứ 5, 04/05/2023 | 17:14
Trong quý I/2023, “kỳ lân” công nghệ VNG báo lỗ sau thuế hơn 90 tỷ đồng và là quý thứ 6 liên tiếp ghi nhận lỗ dù ghi nhận doanh thu tăng trưởng 11%.
Cùng tác giả

Lăng kính chứng khoán 3/5: Có thể xảy ra những rung lắc mạnh

Thứ 6, 03/05/2024 | 07:00
Ngày 3/5 là phiên giao dịch cuối tuần và cũng là ngày cuối để hoàn thành cơ cấu danh mục ETF, nên rất có thể thị trường sẽ xảy ra những rung lắc mạnh.

Hái quả ngọt từ "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", Yeah1 báo lãi gấp 4 lần

Thứ 5, 02/05/2024 | 17:03
Kết quả kinh doanh khởi sắc của Yeah1 đến từ mảng khai thác bản quyền mang về gần 26,9 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp lên đến 82% trong khi cùng kỳ không ghi nhận.

FPT phá đỉnh, ông Trương Gia Bình ngồi im vẫn "bỏ túi" 2.700 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:46
Kể từ đầu năm, cổ phiếu FPT liên tục phá đỉnh về giá giúp tài sản Chủ tịch Trương Gia Bình tăng 2.707 tỷ đồng lên 11.265 tỷ đồng sau 4 tháng.

Thị trường quay xe về cuối phiên, FPT trở thành đầu tàu

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:56
Lực mua mạnh dần về cuối phiên giúp chỉ số bốc đầu tăng và đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày. Dẫn đầu đà tăng là FPT khi tiếp tục phá đỉnh về giá.

Lăng kính chứng khoán 2/5: Xem xét mua mới với tỉ trọng thấp

Thứ 5, 02/05/2024 | 07:00
Nhà đầu tư ngắn hạn nên nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu ở mức thấp và có thể xem xét mua mới với tỉ trọng thấp để thăm dò xu hướng ngắn hạn.
Cùng chuyên mục

Hái quả ngọt từ "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", Yeah1 báo lãi gấp 4 lần

Thứ 5, 02/05/2024 | 17:03
Kết quả kinh doanh khởi sắc của Yeah1 đến từ mảng khai thác bản quyền mang về gần 26,9 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp lên đến 82% trong khi cùng kỳ không ghi nhận.

FPT phá đỉnh, ông Trương Gia Bình ngồi im vẫn "bỏ túi" 2.700 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:46
Kể từ đầu năm, cổ phiếu FPT liên tục phá đỉnh về giá giúp tài sản Chủ tịch Trương Gia Bình tăng 2.707 tỷ đồng lên 11.265 tỷ đồng sau 4 tháng.

Cổ phiếu của Gạo Trung An bị hủy niêm yết bắt buộc

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:29
Do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 78 triệu cổ phiếu TAR của Trung An sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 21/5.

Không còn kinh doanh dưới giá vốn, Dabaco báo lãi tăng vọt

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:13
Nhờ giá nguyên liệu đầu vào giảm, sản lượng thức ăn chăn nuôi và giá lợn tăng nên Dabaco báo lãi 72 tỷ đồng trong quý I/2024, cải thiện so với số lỗ cùng kỳ.

Sử dụng đòn bẩy tài chính cao, Lộc Trời vẫn chìm trong thua lỗ

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:20
Sử dụng đòn bẩy tài chính cao để đảm bảo cho việc vận hành được ổn định, Tập đoàn Lộc Trời vẫn báo lỗ 96 tỷ đồng bất chấp doanh thu tăng mạnh trong quý I/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Cổ phiếu của Gạo Trung An bị hủy niêm yết bắt buộc

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:29
Do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 78 triệu cổ phiếu TAR của Trung An sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 21/5.

Không còn kinh doanh dưới giá vốn, Dabaco báo lãi tăng vọt

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:13
Nhờ giá nguyên liệu đầu vào giảm, sản lượng thức ăn chăn nuôi và giá lợn tăng nên Dabaco báo lãi 72 tỷ đồng trong quý I/2024, cải thiện so với số lỗ cùng kỳ.

FPT phá đỉnh, ông Trương Gia Bình ngồi im vẫn "bỏ túi" 2.700 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:46
Kể từ đầu năm, cổ phiếu FPT liên tục phá đỉnh về giá giúp tài sản Chủ tịch Trương Gia Bình tăng 2.707 tỷ đồng lên 11.265 tỷ đồng sau 4 tháng.

Doanh thu sụt giảm, KIDO vẫn lội ngược dòng báo lãi

Thứ 5, 02/05/2024 | 10:16
Doanh thu sụt giảm, song Tập đoàn KIDO vẫn báo lãi 21,6 tỷ đồng trong quý I/2024, cải thiện đáng kể so với số lỗ cùng kỳ nhờ tích cực tiết giảm các khoản chi phí.

4 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Thứ 6, 03/05/2024 | 07:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 34,1 tỷ USD.