'Sầm Sơn thất thủ': Nước biển có mùi, du lịch hành xác kiểu Việt Nam

'Sầm Sơn thất thủ': Nước biển có mùi, du lịch hành xác kiểu Việt Nam

Thứ 4, 15/06/2016 | 14:10
0
Vì đâu lại có những hình ảnh phản cảm như vậy? Vì tâm lý bầy đàn, cách tổ chức du lịch còn thiếu chuyên nghiệp hay người Việt thích hành xác?

Khi clip “Đền Hùng thất thủ” vẫn còn đang ám ảnh nhiều người thì một lần nữa clip “Sầm Sơn thất thủ” lại khiến những người đi du lịch “lạnh gáy”…

Mới đây, ngày 14/6, dân mạng đã được phen “dậy sóng” khi một facebook cá nhân tên L.C đã chia sẻ một đoạn clip kèm với dòng chú thích gây choáng cho nhiều người: "Nhà em hoàn cảnh thì bình thường, chả khá giả gì mấy... Cắm mặt cả năm dành dụm được tí tiền, đưa người yêu đi biển cho nó sang chảnh, check in các thứ. Ra đến nơi nhìn dòng người ùn ùn kéo nhau xuống biển mà chán chả buồn lao xuống nước vì làm gì có chỗ mà đứng. Nước biển ngoài vị mặn có thêm vị khai. Đứng chụp cái ảnh selfie 1 "chiếc" ảnh với gấu thì như chụp ảnh tập thể”.

Xã hội - 'Sầm Sơn thất thủ': Nước biển có mùi, du lịch hành xác kiểu Việt Nam

Đoàn người trong clip "Sầm Sơn thất thủ" (Ảnh cắt ra từ clip)

Trong clip có thể thấy dòng người "đông như kiến vỡ tổ", chen chúc nhau đi tắm biển tại Sầm Sơn. Từ nam thanh nữ tú, người già đến trẻ nhỏ đều nô nức đi tắm biển như "trẩy hội". Từng dòng người cứ đi mãi đi mãi mà chưa thấy dừng có thể thấy số lượng khách khổng lồ đổ về Sầm Sơn. Thời điểm hiện nay đang là thời điểm giữa tháng 6, tháng nghỉ hè của hầu hết học sinh ở các lứa tuổi. Chính vì vậy, tình cảnh “Sầm Sơn thất thủ” đã thật sự gây shock cho nhiều người.

Rất may, đại diện UBND thị xã Sầm Sơn khẳng định, thông tin du khách tắm đông quá nên nước biển có mùi khai là không chính xác. Có thông tin chính thống từ phía chính quyền có lẽ cũng an ủi phần nào người đi “du lịch”. Nhưng, để mà an tâm cho cái vụ nước biển có “mùi lạ” thì hẳn ít người an tâm nổi với số lượng ùn ùn như vậy, “nhỡ mà” cứ 3 bác có 1 bác giải quyết nỗi buồn ngay tại biển thì cái mùi kia cũng… có lý lắm. Nhất khi ý thức “cam dai” của một số người Việt còn khá hạn chế.

Xã hội - 'Sầm Sơn thất thủ': Nước biển có mùi, du lịch hành xác kiểu Việt Nam (Hình 2).

Sầm Sơn tăng đột biến lượng khách du lịch trong năm 2016.<

Cùng chuyên mục

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.