Sa thải quyền Bộ trưởng, ông Trump tái hiện ‘Vụ thảm sát đêm thứ 7'

Sa thải quyền Bộ trưởng, ông Trump tái hiện ‘Vụ thảm sát đêm thứ 7'

Thứ 4, 01/02/2017 | 20:02
0
Việc ông Trump sa thải bà Sally Yates sau khi bà từ chối bảo vệ sắc lệnh cấm nhập cảnh nhằm vào công dân 7 nước Hồi giáo được truyền thông ví với “Vụ thảm sát đêm thứ bảy”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sa thải quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Sally Yates, luật sư hàng đầu của chính quyền liên bang, ngay sau khi bà từ chối bảo vệ sắc lệnh cấm nhập cảnh nhằm vào công dân 7 nước Hồi giáo mà ông Trump đưa ra.

Bà Sally Yates không tin rằng việc bảo vệ cho sắc lệnh trên "phù hợp với nghĩa vụ chính thức của cơ quan này là luôn tìm kiếm công lý và đứng về lẽ phải".

Bàn luận về việc sa thải, Nhà Trắng cho biết bà Sally Yates "đã phản bội Bộ Tư pháp bằng cách từ chối thực thi một sắc lệnh hợp pháp nhằm bảo vệ các công dân Mỹ" và mô tả hành động của bà mang động cơ chính trị.

Tiêu điểm - Sa thải quyền Bộ trưởng, ông Trump tái hiện ‘Vụ thảm sát đêm thứ 7'

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Sally Yates vừa bị ông Trump sa thải. 

Việc ông Trump sa thải bà Sally Yates vào hôm thứ Hai vừa qua được truyền thông ví với vụ đụng độ giữa Tổng thống Nixon với Bộ trưởng Tư pháp xung quanh việc điều tra vụ Watergate. Và kết quả dẫn đến việc từ chức của Bộ trưởng tư pháp Elliot Richardson và cấp phó của ông là William D.Ruckelshaus.

Vụ việc xảy ra vào một thứ Bảy mùa thu năm 1973 và được truyền thông Mỹ gọi là "Vụ thảm sát đêm thứ Bảy".

Khi đó Tổng thống Nixon gọi Bộ trưởng Tư pháp Elliot Richardson đến và yêu cầu ông sa thải công tố viên Archibald Cox, người đang điều tra vụ Watergate.

Và đặc biệt, công tố viên Archibald Cox lúc đó đã thẳng thừng yêu cầu công khai nội dung những đoạn hội thoại được ghi âm của Tổng thống Nixon, khiến Tổng thống lo ngại.

Nhưng Bộ trưởng Tư pháp Elliot Richardson lúc đó đã từ chối sa thải công tố viên Archibald Cox như Nixon yêu cầu và từ chức sau đó.

Tổng thống Nixon tiếp tục đề nghị thứ trưởng của Richardson, William Ruckelshaus sa thải Archibald Cox. Nhưng một lần nữa yêu cầu của Tổng thống lại bị từ chối. William Ruckelshaus tiếp tục từ chối thực hiện yêu cầu của Tổng thống và từ chức sau đó.   

Đứng trước tình thế này, Tổng thống Nixon buộc phải trao quyền quản lý Bộ Tư pháp cho Robert Bork và tiếp tục yêu cầu người này sa thải Archibald Cox.

Tiêu điểm - Sa thải quyền Bộ trưởng, ông Trump tái hiện ‘Vụ thảm sát đêm thứ 7' (Hình 2).

 Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Robert Bork tuân thủ chấp nhận yêu cầu của Tổng thống. Tuy nhiên, khi các nhà điều tra thu được đoạn băng cũng như vai trò của Nixon trong vụ bê bối Watergate và đưa ra ánh sáng, Nixon buộc từ chức vào 8/8/1974.

Sở dĩ giới phê bình ví việc sa thải quyền Bộ trưởng Tư pháp Sally Yates của ông Trump với “Vụ thảm sát đêm thứ Bảy” năm xưa là bởi các nhân vật bị sa thải trong hai vụ việc đều xuất phát từ lý do “bất đồng quan điểm” với Tổng thống.

Việc bà Sally Yates bị sa thải đã khiến các nghị sĩ đảng Dân chủ nổi giận vì hành động này đe dọa sự độc lập của Bộ Tư pháp. "Ông Trump đã bắt đầu thực hiện những hành động giống như cách Nixon đã từng làm, và tất cả những việc đó đe dọa sự độc lập – một giá trị đáng ca ngợi – của Bộ Tư pháp. Khi có những quan chức chính phủ mẫn cán gọi các mệnh lệnh của ông Trump là trái pháp luật và vi hiến, ông ấy đơn giản là sa thải họ. Chính phủ dường như đã trở thành một show truyền hình thực tế", John Conyers, nghị sĩ đảng Dân chủ chia sẻ trên Twitter.   

"Họ (ông Trump và các cố vấn) biết họ có thể làm theo cách tốt hơn và tôi đoán rằng bây giờ họ đang cố gắng giải quyết đống lộn xộn này. Có thể họ đã hiểu ra rằng giao tiếp và quy trình nội bộ là những điều có ích", Thượng nghị sĩ Bob Corker – Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện – chia sẻ.

Nhìn lại những ứng viên cho các vị trí cấp cao trong chính quyền ông Trump có thể thấy rõ rằng hầu hết họ đều là những người rất tuân thủ mệnh lệnh của Tổng thống.

Và giới bình luận cho rằng, nếu tất cả các ứng viên đó được thông qua, thì có lẽ sẽ không còn ai có thể ngăn cản được ông Trump trong việc đưa ra những quyết định gây tranh cãi.

Xem thêm >> Obama phá vỡ tiền lệ, lên tiếng chỉ trích Trump chỉ sau 2 tuần

Thanh Hiền

Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Ukraine, Mỹ tổ chức đàm phán lần 3 về thỏa thuận an ninh song phương

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Trước đó Ukraine đã ký các hiệp ước an ninh song phương với 9 nước NATO để nhận được “sự hỗ trợ lâu dài” chính thức từ các nước này.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.