S-300 được đưa đến Syria, Nga sẵn sàng tung đòn sấm sét?

S-300 được đưa đến Syria, Nga sẵn sàng tung đòn sấm sét?

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 02/10/2018 | 13:21
0
Nga đã sử dụng máy bay vận tải quân sự lớn nhất thế giới Antonov An-124 Ruslan do Nga sản xuất, để vận chuyển hệ thống phòng không S-300 đến Syria.

Theo Times of Israel, máy bay Antonov An-124 Ruslan, còn được gọi là Condor là máy bay vận tải quân sự lớn nhất thế giới và là máy bay lớn thứ hai, chỉ sau Antonov An-225 Mriya. Máy bay Mriya dài 88,4m và nặng tới 314 tấn.

Condor từng được không quân Nga sử dụng để vận tải trong nhiều năm. Và những máy bay này đã bị các nhà theo dõi máy bay phát hiện di chuyển lộ trình Nga-Syria trong nhiều ngày qua, theo trang tin Ynet (Israel).

Tiêu điểm - S-300 được đưa đến Syria, Nga sẵn sàng tung đòn sấm sét?

Một máy bay Antonov An-124 Ruslan

Hôm 28/9, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov xác nhận Moscow đã bắt đầu vận chuyển S-300 đến Syria để "đảm bảo 100% an toàn và an ninh cho người của chúng tôi ở Syria".

Quyết định của Nga về việc cung cấp S-300 cho Syria đã gây lo ngại ở Jerusalem. Một quan chức cấp cao giấu tên của Israel hôm 29/9 khẳng định an ninh quốc gia của ông bị đe dọa nghiêm trọng khi Syria được cung cấp S-300.

"S-300 là một thách thức phức tạp với Israel. Chúng tôi đang đối phó với quyết định vận chuyển S-300 đến Syria bằng nhiều cách khác nhau, không nhất thiết phải ngăn chặn quá trình vận chuyển" – vị quan chức này cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng Israel có quyền tự vệ và được Mỹ hậu thuẫn.

Tuyên bố của vị quan chức Israel cho thấy, Tel Aviv vẫn đang hy vọng vào biện pháp ngoại giao với Nga để ngăn Moscow chuyển hệ thống S-300 cho Syria bất chấp hiện tại có thể một số thành phần của hệ thống này đã được đưa đến Damascus.

Giới quân sự Israel thừa nhận, khi sở hữu S-300, phòng không Syria chắc chắn sẽ gây ra mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đối với Không quân Israel, chính vì vậy, nước này đang khẩn trương tìm nguồn hỗ trợ từ Mỹ.

Và rất có thể, Mỹ có vẻ như sẽ không đứng ngoài cuộc nếu việc chuyển giao S-300 được Nga thực hiện.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 28/9 chỉ trích Nga hành động "thiếu trách nhiệm" nhưng vẫn nói rằng Jerusalem tiếp tục cam kết thỏa thuận tránh xung đột quân sự với Moscow tại Syria.

Tiêu điểm - S-300 được đưa đến Syria, Nga sẵn sàng tung đòn sấm sét? (Hình 2).

Hệ thống S-300 của Nga.    

Chia sẻ với đài CNN sau cuộc họp thường niên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở Mỹ, ông Netanyahu tiết lộ đã trò chuyện với Tổng thống Vladimir Putin hồi đầu tháng 9 sau khi quân đội Syria đáp trả một vụ không kích của Israel nhưng vô tình bắn hạ máy bay quân sự Nga, khiến 15 người trên máy bay thiệt mạng.

Nga chuẩn bị tăng cường hoạt động quân sự ở Syria?

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov vừa tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga tại Syria vẫn sẽ tiếp tục do sự hiện diện của khủng bố vẫn chưa biến mất tại quốc gia này.

“Cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố ở Syria sẽ tiếp tục, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch này. Nga đang hiện diện như một lực lượng quân đội nước ngoài hợp pháp tại Syria. Điều này là quá rõ ràng”, ông Dmitry Peskov khẳng định.

Tiêu điểm - S-300 được đưa đến Syria, Nga sẵn sàng tung đòn sấm sét? (Hình 3).

Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Israel

Những tuyên bố của ông Peskov đến sau khi đang có dấu hiệu cho thấy lực lượng của Nga đang được tăng cường trở lại Syria sau vụ máy bay Il-20 bị bắn hạ.

Công ty ImageSat International (ISI) của Israel đã công bố bức ảnh chụp vệ tinh ngày 27/9 cho thấy có khoảng 7 chiếc máy bay vận tải Il-76 và 30 chiến đấu cơ đã hiện diện ở căn cứ không quân Hmeimim của Syria. Những tiêm kích hiện đại nhất của Nga hiện nay cũng được nhìn thấy như Su-30 và  Su-35.

Lần gần nhất Nga tuyên bố rút bớt lực lượng khỏi Syria là vào hồi tháng 7 khi bộ quốc phòng nước này tuyên bố đã đưa hơn 30 máy bay về nước.

Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn 2 tháng qua số lượng máy bay tại căn cứ Hmeimim đạt đến số lượng lớn như vậy. Ngoài ra, việc có rất nhiều máy bay vận tải Il-76 cũng làm nhiều nhà quan sát nhận định rằng, Nga đang tăng cường vận chuyển thêm khí tài tới Syria.

Xem thêm >> Iran phóng tên lửa "phục hận" ở Syria: Vừa dằn mặt, vừa thử nghiệm vũ khí?

 

Iran phóng tên lửa "phục hận" ở Syria: Vừa dằn mặt, vừa thử nghiệm vũ khí?

Thứ 3, 02/10/2018 | 11:34
Đòn tên lửa của Iran không nhằm trực tiếp vào Mỹ, Israel và Saudi Arabia nhưng thực tế là thông điệp gửi tới chính các quốc gia này.

Lý do Iran ồ ạt phóng tên lửa vào Syria

Thứ 2, 01/10/2018 | 15:14
Quân đội Iran đã không kích bằng tên lửa vào quân khủng bố ở Syria. Các tên lửa đạn đạo cũng được sử dụng trong cuộc tấn công.

Nga cấp S-300 cho Syria là “bước đi kịp thời”

Chủ nhật, 30/09/2018 | 20:46
Ngoại trưởng Syria Walid Muallem hôm nay cho hay, việc Nga chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 tới cho Syria là một “bước đi kịp thời”.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.