Rodgers nuôi tham vọng lớn ở Liverpool

Rodgers nuôi tham vọng lớn ở Liverpool

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
Liverpool thua 03 trước West Brom ở ngày khai màn, nhiều người nói rằng đó là bất ngờ, hay cú sốc và rất nhiều tính từ mạnh khác. Nhưng trong con mắt của giới chuyên môn, thì kết quả như vậy là đúng, là điều xứng đáng The Kop phải nhận nếu chứng kiến họ thi đấu bạc nhược thế nào tại The Hawthorns.

Nó đồng thời cũng lột tả Brendan Rodgers đang cố khoác lên mình chiếc áo quá rộng trên băng ghế huấn luyện. Chặng đường còn dài, nhưng có lẽ Rodgers nên tính đường lùi cho mình là vừa khi tất cả đều đã rõ về tài năng của ông.

Đặt niềm tin ở Rodgers và cuộc cách mạng lối chơi của tân HLV này, nhưng khả năng Liverpool thành công ngay tức khắc là không lớn. Tất cả đều công nhận với nhau điều đó, song chứng kiến Liverpool bị hành hạ tơi bời trên sân còn Rodgers chỉ biết nhăn nhó bất lực ngoài đường pitch ở ngày mở màn đã khiến họ thất vọng tràn trề.

Bóng đá Quốc tế - Rodgers nuôi tham vọng lớn ở Liverpool

Nếu không có đột phá, ngày Rodgers cô đơn không còn xa

Gần ba tháng kể từ khi ngồi vào ghế nóng, ông thầy 39 tuổi này đã thực hiện ba vụ tuyển mộ trị giá 28 triệu bảng, với 10 triệu bảng cho tiền đạo người Italia, Fabio Borini, 15 triệu bảng cho tiền vệ Joe Allen và mới đây, 3 triệu bảng cho tiền đạo người Marocco, Oussama Assaidi.

Cả ba đều là những cái tên nhiều hứa hẹn. Borini là phát hiện của bóng đá Italy trong màu áo Roma mùa vừa qua và từng được Rodgers bồi dưỡng từ đội trẻ Chelsea qua Swansea. Allen là hòn đá tảng của Rodgers ở tuyến giữa Swansea chơi ấn tượng ở Ngoại hạng Anh mùa vừa qua. Assaidi thì được Marco Van Basten, HLV của Heereven, CLB mà anh đá ba mùa vừa qua, mô tả là một trong những cầu thủ đá cánh tốt nhất thế giới hiện tại.

Về lý thuyết, với tiềm năng từ bộ ba tân binh trên, cộng thêm những ngôi sao sẵn có như Gerrard, Luis Suarez, Agger, Johnson, Reina, nguồn lực của Liverpool khi bước giải Ngoại hạng Anh mùa mới chẳng kém cạnh là bao khi đặt cạnh Tottenham, Newcastle, Arsenal - ba đội bóng ganh đua chỗ đứng trong top 4.

Rodgers thành công ở Swansea với lối chơi mô phỏng tiqui-taca đang thịnh hành và không giấu diếm tham vọng xây dựng Liverpool theo phong cách tương tự. Nhưng nên nhớ, giữa Swansea và đội bóng vùng Merseyside có khoảng cách quá lớn về rất nhiều mặt.

Năm ngoái, đội bóng cũ của Rodgers chỉ là tân binh và có lực lượng thuộc loại kém nhất giải nên phần nào các đối thủ có sự chủ quan. Một yếu tố quan trọng khác là tinh thần nhập cuộc của đội cửa dưới nó hoàn toàn trái ngược với cửa trên, đội bóng lớn mỗi khi ra sân như ở Liverpool hiện nay. Vậy nên, có lẽ nhiệm vụ hiện nay vượt quá khả năng của Rodgers!

Minh Tuấn


Cùng chuyên mục

Ten Hag ra luật.. không trả lời câu hỏi từ 3 tờ báo Anh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:24
HLV Erik Ten Hag đang thể hiện sự bực bội của mình đối với cánh truyền thông Anh, khi ông quyết không nhận câu hỏi của The Sun, Manchester Evening News và Mirror.

Ghi bàn đưa M.U ngược dòng, Maguire giúp Premier League tạo lịch sử

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:22
Harry Maguire đã có màn thể hiện ấn tượng trước Sheffield Utd, pha đánh đầu ghi bàn của trung vệ này cũng giúp Premier League xác lập một kỉ lục mới.

Van Dijk buông lời cay đắng sau thất bại của Liverpool trước Everton

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Van Dijk tỏ ra không mấy tin tưởng về khả năng Vô địch của Liverpool tại Premier League mùa này sau trận thua Everton.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.

Dù thắng Chelsea, Pep Guardiola nói lời bực bội nhắm vào FA

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:55
Man City đã vượt qua Chelsea với tỷ số sát nút vào đêm qua, nhưng điều này không thực sự khiến Pep Guardiola vui vẻ.
     
Nổi bật trong ngày

Ten Hag ra luật.. không trả lời câu hỏi từ 3 tờ báo Anh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:24
HLV Erik Ten Hag đang thể hiện sự bực bội của mình đối với cánh truyền thông Anh, khi ông quyết không nhận câu hỏi của The Sun, Manchester Evening News và Mirror.