Hãng tin AP cho hay, giới chức Triều Tiên vẫn chưa lên tiếng chính thức về quyết định trên, song ngày hôm qua 25/6, hãng tin cho biết, họ đã được xác nhận rằng sự kiện trên đã chính thức được hoãn.
Ngày 27/7 hàng năm là ngày tuần hành chống Mỹ ở Triều Tiên, nhân kỷ niệm ngày ký kết thỏa thuận đình chiến trên bán đảo Triều Tiên. Năm ngoái, có tổng cộng khoảng 100.000 người đã tham gia sự kiện này tại Bảo tàng Chiến tranh Thắng lợi ở Thủ đô Bình Nhưỡng.
Kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim Jong-un, những áp phích, biểu ngữ tuyên truyền chống Mỹ đã không còn xuất hiện trên đường phố Bình Nhưỡng. Thay vào đó là những hình ảnh tuyên truyền mới về công cuộc phát triển kinh tế của Triều Tiên.
“Chúng tôi rất hợp nhau”, ông Trump nói trong một cuộc họp nội các Mỹ hôm 21/6, khi được hỏi về quan hệ giữa ông và ông Kim Jong-un. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, Triều Tiên có thể sẽ có một tương lai tốt đẹp, nhưng ông cũng lưu ý Mỹ muốn Bình Nhưỡng “phi hạt nhân hóa hoàn toàn”.
Ở một diễn biến khác liên quan, trước đó, Lầu Năm Góc thông báo rằng nước này cùng với Hàn Quốc sẽ hoãn vô thời hạn cuộc tập trận quân sự thường niên mang tên Ulchi Freedom Guardian để tạo điều kiện cho những kết quả tốt đẹp của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore. Bình Nhưỡng từ lâu luôn coi các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là hành động chuẩn bị cho chiến tranh xâm lược, đồng thời luôn coi đó là sự khiêu khích từ liên minh Seoul-Washington.
Hôm 24/6, Mỹ đã cho hồi hương hàng trăm binh sĩ thiệt mạng tại Triều Tiên trong chiến tranh.
“Con đường thực hiện thỏa thuận chung Mỹ-Triều là con đường nhằm đảm bảo lợi ích chung của người dân hai quốc gia, cùng với đó là hòa bình, an ninh và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên và trên toàn thế giới”, báo Triều Tiên DPRK Today cho biết.
Xem thêm: Syria: Israel phóng tên lửa vào sân bay Damascus để tấn công máy bay của Iran