Quốc khánh 2/9: 2.000 người sẵn sàng chống ngập

Quốc khánh 2/9: 2.000 người sẵn sàng chống ngập

Thứ 2, 31/08/2015 | 06:08
0
Theo thông tin dự báo thời tiết, dịp Quốc khánh 2/9 khu vực Bắc Bộ có thể xảy ra mưa lớn. Trước thông tin này, Hà Nội đã bố trí 2.000 cán bộ sẵn sàng chống ngập khi có mưa lớn...

Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, những ngày nghỉ lễ 2/9 mưa to xuất hiện ở nhiều địa phương.

Cụ thể, dự báo thời tiết ngày Quốc khánh 2/9 tại khu vực Bắc Bộ: Từ ngày 31/8-3/9: Ở khu vực ven biển Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 400mm. Từ ngày 31/8-2/9 cũng có mưa vừa, mưa to ở Bắc Trung Bộ.

Tại thủ đô Hà Nội, liên tục những ngày trước, trong và sau dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 dự báo đều có mưa. Trong đó, ngày 31/8 có mưa vừa đến mưa to, ngày 1/9 có mưa rào và giông, ngày Quốc khánh 2/9, Hà Nội có mưa rào, nhiệt độ từ 25-31 độ C.

Xã hội - Quốc khánh 2/9: 2.000 người sẵn sàng chống ngập

Thời tiết Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Để chủ động với nguy cơ ngập úng do mưa lớn cho Thủ đô vào dịp nghỉ lễ, lãnh đạo Công ty thoát nước Hà Nội cho biết, trong dịp Quốc khánh 2/9, công ty bố trí hơn 2.000 cán bộ, 100 xe các loại (bao gồm xe hút bùn, xe có lắp máy bơm) trực 24/24 để sẵn sàng ứng phó khi có ngập lụt xảy ở các tuyến phố của thủ đô.

Tại các tuyến phố Đoàn diễu binh, diễu hành đi qua như Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai và Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn - Trần Khánh Dư… khi xảy ra sự cố các xí nghiệp phải có biện pháp xử lý ngay, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại thông suốt.

Trạm bơm Yên Sở và các trạm bơm cục bộ của Hà Nội cũng chuẩn bị đảm bảo sẵn sàng hoạt động tối đa công suất để đảm bảo tiêu thoát nước cho Hà Nội nếu xảy ra mưa lớn.

Mới đây, trận mưa lớn đêm 26/8 đã khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập nặng, phố biến thành sông. Lượng mưa đo được trong vòng 40 phút đêm 26/8 đã lên tới 100mm, vượt xa dự báo ban đầu. Các tuyến phố ngập nặng khiến giao thông khó khăn, nhiều p

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.