Quét tin thế giới ngày 13/6: Tổng thống Mỹ đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Triều Tiên?

Quét tin thế giới ngày 13/6: Tổng thống Mỹ đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Triều Tiên?

Thứ 4, 13/06/2018 | 22:34
0
KCNA cho biết Tổng thống Mỹ đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Triều Tiên; Thủ tướng Anh Theresa May hôm nay cho biết sẽ thúc đẩy tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu…là những tin đáng chú ý.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/6 đã hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh hôm 12/6 tại Singapore giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là một sự kiện lịch sử đồng thời khẳng định rằng Tổng thống Trump đã đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/6 đã hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh hôm 12/6 tại Singapore giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là một sự kiện lịch sử đồng thời khẳng định rằng Tổng thống Trump đã đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng.

Tên lửa đẩy H2A chở vệ tinh thu thập tin tức tình báo được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở Kagoshima, miền Nam Nhật Bản vào 13h20 chiều 12/6. Khoảng 20 phút sau khi phóng, tên lửa đã đưa vệ tinh vào quỹ đạo.

Tên lửa đẩy H2A chở vệ tinh thu thập tin tức tình báo được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở Kagoshima, miền Nam Nhật Bản vào 13h20 chiều 12/6. Khoảng 20 phút sau khi phóng, tên lửa đã đưa vệ tinh vào quỹ đạo.

Ngày 13/6, ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 8 người khác mất tích khi một thuyền chở khách bị chìm ở ngoài khơi đảo Sulawesi, Indonesia.

Ngày 13/6, ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 8 người khác mất tích khi một thuyền chở khách bị chìm ở ngoài khơi đảo Sulawesi, Indonesia.

Thủ tướng Anh Theresa May hôm nay cho biết sẽ thúc đẩy tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ( EU).

Thủ tướng Anh Theresa May hôm nay cho biết sẽ thúc đẩy tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ( EU).

"Các tổ hợp phòng không sẽ tiếp tục được triển khai tới khu vực này trong những ngày tới. Việc bố trí hệ thống Pantsir-S1 do Nga chế tạo nhằm cải thiện sức mạnh phòng không để đối phó với Israel", Reuters ngày 12/6 dẫn lời một chỉ huy lực lượng liên minh khu vực ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho hay.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/6 đã hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh hôm 12/6 tại Singapore giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là một sự kiện lịch sử, đồng thời khẳng định rằng Tổng thống Trump đã đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng.

Mặc dù trước đó trong bài phát biểu họp báo chiều 12/6 sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Trump tuyên bố, các lệnh trừng phạt “sẽ được loại bỏ khi chúng tôi chắc chắn rằng hạt nhân không còn là yếu tố gây lo ngại nữa”.

USA Today cho rằng đó là những gì mà các cổng thông tin do nhà nước Triều Tiên thường làm, theo đó tận dụng mọi kẽ hở tuyên truyền có thể để bao biện cho mong muốn của Bình Nhưỡng.

KCNA đã gọi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore là “cuộc gặp lịch sử được cả thế giới mong chờ”. KCNA còn cho rằng, Tổng thống Trump “đã bày tỏ ý định ngừng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, những hoạt động vẫn bị Bình Nhưỡng coi là khiêu khích” và “sẽ đảm bảo an ninh cho Triều Tiên”.

Việc kết thúc các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc không nằm trong thỏa thuận chung Mỹ-Triều song đã được Tổng thống Trump đề cập trong cuộc họp báo. Điều này gây bất ngờ cho cả Lầu Năm Góc và Hàn Quốc.

Ngoài ra, Thủ tướng Anh Theresa May hôm nay cho biết sẽ thúc đẩy tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu; 13 người đã thiệt mạng và 8 người khác mất tích khi một thuyền chở khách bị chìm ở ngoài khơi đảo Sulawesi, Indonesia… cũng là những tin đáng chú ý trong ngày.

Đ.V (Tổng hợp) 

Truyền thông Triều Tiên nói gì về hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim?

Thứ 2, 11/06/2018 | 21:28
Sau nhiều ngày tương đối im ắng về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Singapore, nhiều trang tin và kênh truyền hình của Bình Nhưỡng đã đưa tin về sự kiện này.

Tổng thống Trump tới Singapore chuẩn bị hội nghị với Triều Tiên

Chủ nhật, 10/06/2018 | 21:14
Tổng thống Trump cho biết, ông cảm thấy mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ và hy vọng sẽ đạt được một kết quả thật sự tuyệt vời cho Triều Tiên và thế giới.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.