Quảng Ninh đứng thứ 4 cả nước về tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm

Quảng Ninh đứng thứ 4 cả nước về tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm

Thứ 4, 14/06/2023 | 16:25
0
6 tháng đầu năm 2023, kinh tế Quảng Ninh tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng với con số ấn tượng 9,46%, đứng thứ 2 trong Vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 4 cả nước.

Báo Lao Động dẫn số liệu của Tổng Cục thống kê, 6 tháng đầu năm, Quảng Ninh ước đạt mức tăng trưởng 9,46%, cao hơn 0,24 điểm % so với tốc độ tăng cùng kỳ (cùng kỳ tăng 9,22%), cao hơn 0,66 điểm % so với kịch bản 6 tháng đầu năm đề ra, đứng thứ 2 trong Vùng đồng bằng sông Hồng (sau Hải Phòng, tăng 9,94%) và đứng thứ 4 cả nước.

Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục phát huy tối đa vai trò trụ cột, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế với tốc độ tăng trưởng 8,63%, đóng góp 4,53 điểm % tăng trưởng GRDP, chiếm 55,2% trong GRDP.

Kinh tế - Quảng Ninh đứng thứ 4 cả nước về tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm

Hoạt động xuất nhập khẩu than tại khu vực cảng Cẩm Phả. Ảnh: CTTĐT tỉnh Quảng Ninh.

Ngành dịch vụ, du lịch, thương mại tiếp tục phục hồi trên cơ sở tập trung khai thác hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy cơ hội để phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế. Tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ ước tăng 12,51%, cao hơn 1,27 điểm % so với cùng kỳ.

Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản duy trì ổn định với mức tăng trưởng ước tăng 4,48%, cao hơn 1,2 điểm % so với tốc độ tăng cùng kỳ, cao hơn 0,52 điểm % so với kịch bản.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 28.000 tỉ đồng, bằng 53% dự toán Trung ương giao, bằng 52% dự toán tỉnh giao, bằng 106% kịch bản, bằng 101% cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước năm 2022 của Quảng Ninh ước đạt 56.500 tỉ đồng, tăng 8% so với năm 2021. Đây là số thu cao nhất của Quảng Ninh từ trước tới nay. Với mức thu trên, Quảng Ninh đứng thứ 6 trong số các tỉnh, thành có số thu ngân sách cao nhất cả nước năm 2022.

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh được Bộ Tài chính giao là hơn 53.000 tỉ đồng, tăng 17% so với dự toán giao năm 2022 và Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao là 54.000 tỉ đồng, tăng 3% so với số giao dự toán năm 2022 (trong đó số thu tiền sử dụng đất giảm 500 tỉ đồng, tương ứng giảm 6,3%).

Cũng trong gần 6 tháng đầu năm 2023, tổng vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh ước đạt 832,17 triệu USD, đạt 83% chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy (ít nhất 1,0 tỉ USD), đạt 69,3% kế hoạch của UBND tỉnh (đạt 1,2 tỉ USD). Lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh đón nhận dòng vốn của nhà đầu tư đến từ Thụy Điển, bên cạnh các nhà đầu tư truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông... Qua đó, góp phần làm đa dạng đối tác đầu tư của tỉnh, nâng tổng số đối tác đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh từ 19 lên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Không chỉ tập trung cho tăng trưởng, thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, tỉnh Quảng Ninh chi khoảng 1.037 tỷ đồng cho an sinh xã hội trong 6 tháng đầu năm, tăng 81% so với cùng kỳ. Tỉ lệ hộ nghèo ước giảm chỉ còn 0,041%.Cũng trong 6 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm mới cho 9.600 lao động, đạt 48% kế hoạch.

Thông tin trên Vietnam+, có được kết quả tăng trưởng ấn tượng kể trên là nhờ ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã sớm ban hành các nghị quyết, xác định chủ đề công tác năm là “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân,” đồng thời chủ động xây dựng kịch bản chi tiết ứng phó với từng tình huống cụ thể, trong đó xác định tập trung vào 3 trụ cột để tạo tăng trưởng.

Đó là đảm bảo tiến độ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công gắn với nâng cao chất lượng công trình, hiệu quả sau đầu tư và kiên trì thực hiện phương châm lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, thúc đẩy, kích hoạt nguồn vốn ngoài ngân sách để phấn đấu năm 2023 tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 107.565 tỷ đồng.

Giữ ổn định phát triển bền vững ngành than, điện gắn với đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trọng điểm FDI vào các khu công nghiệp, khu kinh tế gắn với tăng quy mô công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp sạch, công nghệ cao.

Tăng trưởng tối đa khu vực dịch vụ sau đại dịch, trọng điểm là du lịch, dịch vụ cảng biển, dịch vụ logistics và dịch vụ thương mại biên mậu. Đồng thời, tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; giữ vững ổn định khu vực nông, lâm, thủy sản.

Theo Đại Đoàn Kết, tại cuộc họp giao ban ngày 12/6, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh nhận định, với mức tăng trưởng đạt cao trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức hơn, sẽ là cơ sở vững chắc để Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP cả năm đạt trên 11%, tiếp tục lập nên kỳ tích của địa phương giữ vững đà phát triển với tốc độ tăng trưởng GRDP 2 con số trong 8 năm liên tiếp.

Không chủ quan với kết quả đạt được, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, yêu cầu các cấp, ngành trong 6 tháng cuối năm tiếp tục bám sát chủ đề công tác năm 2023 về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; đi sâu làm rõ vấn đề về thúc đẩy đầu tư công, thu hút FDI, phát triển sản phẩm du lịch dịch vụ, lĩnh vực văn hóa con người và việc hoàn thành các công trình… để đảm bảo tăng trưởng bền vững không chỉ cho năm nay mà tạo nền tảng quan trọng cho cả giai đoạn sau.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Cường cho biết từ nay đến cuối năm, tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung khai thác các dư địa ở những ngành trọng điểm, như công nghiệp chế biến chế tạo, than, điện, du lịch dịch vụ, chăn nuôi, trồng trọt, kinh tế biển, logistics.

Đồng thời, tỉnh sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp một cách thực chất, hiệu quả; cải thiện môi trường, cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ.

Thông tin trên VOV, theo dự báo của Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 59 tỉnh, thành phố ước đạt tăng trưởng dương. Trong đó, với tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng qua dự báo ước đạt 14,21%, tỉnh Hậu Giang tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu khu vực vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vươn lên đứng đầu cả nước. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Bắc Giang và thành phố Hải Phòng.

Nằm trong top 10 tỉnh, thành phố có mức dự báo tăng trưởng cao nhất 6 tháng đầu năm 2023 còn có Quảng Ninh, Cà Mau, Nam Định, Hưng Yên, Ninh Thuận, Khánh Hoà và Thái Bình. Như vậy, Hải Phòng là thành phố trực thuộc trung ương duy nhất lọt top 10 địa phương có dự báo tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm.

4 thành phố trực thuộc Trung ương còn lại dự báo có mức tăng trưởng khiêm tốn và chỉ xếp hạng mức trung bình cả nước. Cụ thể, Hà Nội chỉ xếp thứ hạng 30/63 tỉnh, thành phố; Đà Nẵng xếp thứ 46; Cần Thơ xếp thứ 47 và thấp nhất là Tp.HCM xếp thứ 48.

M.H (t/h)

Quảng Ninh: Tạo việc làm mới cho gần 10 nghìn lao động

Thứ 2, 12/06/2023 | 21:39
Từ đầu năm đến giữa tháng 6/2023, tỉnh Quảng Ninh tạo 9.600 việc làm mới cho lao động địa phương.

Quảng Ninh: Thành lập ban chỉ đạo điều hành cung ứng điện

Thứ 5, 08/06/2023 | 20:36
Nhiệm vụ của ban chỉ đạo là xây dựng, vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đồng bộ việc thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả điện năng.

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "ôm" hơn 40 ha đất rồi bỏ hoang

Thứ 5, 08/06/2023 | 08:36
Sau khi được chính quyền tỉnh Quảng Ninh cho thuê đất phục vụ nuôi tôm công nghiệp, Công ty TNHH MTV Sao Đại Dương để diện tích 43 ha bỏ hoang suốt gần 10 năm.

Quảng Ninh: Cải thiện môi trường sống, giá bất động sản tăng mạnh

Thứ 4, 21/08/2019 | 14:38
Thông tin TP Hạ Long sẽ đóng cửa hai mỏ than lộ thiên trong thời gian tới khiến giá bất động sản (BĐS) khu vực này có dấu hiệu tăng nhanh chóng.
Cùng chuyên mục

Giá nông sản hôm nay 17/5: Vải thiều Tân Yên hút khách, hoa cúc Đà Lạt giá cao, ngô giảm

Thứ 6, 17/05/2024 | 12:26
Giá hồ tiêu đồng loạt tăng, ngô giảm phiên thứ 3, hoa cúc dịp lễ Phật đản tăng vọt, vùng vải sớm Tân Yên hút khách, rau mác đồng Cà Mau đắt hàng.

Quảng Bình lý giải nguyên nhân 263 dự án chậm tiến độ

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:57
Trong tổng số 662 dự án nhà đầu tư đề nghị giao đất, cho thuê đất đã được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận đầu tư, hiện có 263 dự án chậm tiến độ.

Nga phát triển hệ thống tác chiến điện tử (EW) di động chống FPV drone

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:50
Nga đã “tập trung rất nhiều” vào việc sử dụng tổ hợp công nghiệp-quân sự của mình để sản xuất và phát triển một loạt năng lực tác chiến điện tử (EW) mới ấn tượng.

Huyện Sơn Động tập trung mọi nguồn lực tham gia phát triển sản phẩm OCOP

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:38
Với sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của cấp Ủy, chính quyền và sự đồng lòng, tư duy sáng tạo, đổi mới của người dân huyện Sơn Động, chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) bước đầu đã đạt kết quả, hình thành được các sản phẩm thế mạnh của địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Nhật Bản vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, đạt 53.404 tấn, tương đương 12,43 triệu USD.

Giá vàng 16/5: Vàng tăng mạnh trước giờ đấu thầu

Thứ 5, 16/05/2024 | 09:30
Sáng 16/5, giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng mạnh trước phiên đấu thầu lần thứ 7. Theo đó, giá vàng miếng lên trên mốc 90 triệu đồng/lượng.

Hiến kế đưa Cái Mép-Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn nhất

Thứ 5, 16/05/2024 | 20:00
Cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải là cụm cảng biển nước sâu thuộc thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đóng vai trò cửa ngõ kết nối giao thương đường thủy quan trọng.

Giá vàng 17/5: Vàng SJC giảm nhẹ, mất mốc 90 triệu đồng/lượng

Thứ 6, 17/05/2024 | 09:46
Cùng chiều giảm của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng 17/5 giảm nhẹ, trong đó vàng miếng SJC mất mốc 90 triệu đồng/lượng.

Loạt doanh nghiệp bất động sản "nặng gánh" với khoản nợ trái phiếu

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:51
Trong năm 2024 có 92 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, trong đó, nhiều “ông lớn” bất động sản có nợ trái phiếu đáo hạn lên tới nghìn tỷ.