Quảng Bình: Độc đáo Lễ hội Cầu ngư ở làng biển Cảnh Dương

Quảng Bình: Độc đáo Lễ hội Cầu ngư ở làng biển Cảnh Dương

Thứ 6, 02/03/2018 | 20:50
0
Ngày 2/3, sở Văn hóa cùng sở Du lịch tỉnh Quảng Bình kết hợp với UBND xã Quảng Trạch đã tổ chức Lễ hội Cầu ngư và phát động lễ ra quân đánh bắt hải sản năm 2018.
Theo thông lệ, cứ vào ngày 15 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, người dân tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình lại rộn ràng chuẩn bị cho Lễ hội Cầu ngư truyền thống. Đây là một hoạt động sinh hoạt văn hóa của ngư dân vùng biển Cảnh Dương từ hơn 400 năm nay.

Theo thông lệ, cứ vào ngày 15 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, người dân tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình lại rộn ràng chuẩn bị cho Lễ hội Cầu ngư truyền thống. Đây là một hoạt động sinh hoạt văn hóa của ngư dân vùng biển Cảnh Dương từ hơn 400 năm nay.

Theo nghi lễ truyền thống, Lễ hội Cầu ngư sẽ được người dân bắt đầu bằng việc làm lễ xin rước Thần Hoàng tại Đình Thờ Tổ của làng. Sau đó, sẽ rước kiệu Thần Hoàng từ Đình Thờ Tổ về Linh Ngư Miếu (nơi thờ 2 bộ xương cá voi khổng lồ mà người dân gọi là cá Ông và cá Bà).

Theo nghi lễ truyền thống, Lễ hội Cầu ngư sẽ được người dân bắt đầu bằng việc làm lễ xin rước Thần Hoàng tại Đình Thờ Tổ của làng. Sau đó, sẽ rước kiệu Thần Hoàng từ Đình Thờ Tổ về Linh Ngư Miếu (nơi thờ 2 bộ xương cá voi khổng lồ mà người dân gọi là cá Ông và cá Bà).

Hàng trăm người kéo nhau về tham gia lễ Cầu ngư.

Hàng trăm người kéo nhau về tham gia lễ Cầu ngư.

Lễ hội tổ chức với tâm niệm tưởng nhớ ơn đức của cá Ông, cá Bà, mong cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, tôm dày cá được, làng xã ấm no, yên vui, hạnh phúc.
Lễ hội là một nét đặc trưng truyền thống mang đậm tính văn hóa đặc sắc, độc đáo riêng biệt so với các làng biển khác trong cả nước.

Lễ hội tổ chức với tâm niệm tưởng nhớ ơn đức của cá Ông, cá Bà, mong cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, tôm dày cá được, làng xã ấm no, yên vui, hạnh phúc. Lễ hội là một nét đặc trưng truyền thống mang đậm tính văn hóa đặc sắc, độc đáo riêng biệt so với các làng biển khác trong cả nước.

Ngư dân làm lễ rước Thần Hoàng về Linh Ngư Miếu.

Ngư dân làm lễ rước Thần Hoàng về Linh Ngư Miếu.

Ngư dân chuẩn bị mâm cao, cỗ đầy để làm lễ Cầu ngư. Hiện nay, 2 bộ xương của cá Ông và cá Bà được bà con làng Cảnh Dương thờ tại Linh Ngư Miếu. Theo các chuyên gia, đây là các bộ xương cá voi lớn nhất và lâu đời nhất tại Việt Nam

Ngư dân chuẩn bị mâm cao, cỗ đầy để làm lễ Cầu ngư. Hiện nay, 2 bộ xương của cá Ông và cá Bà được bà con làng Cảnh Dương thờ tại Linh Ngư Miếu. Theo các chuyên gia, đây là các bộ xương cá voi lớn nhất và lâu đời nhất tại Việt Nam

Bên cạnh đó, Cảnh Dương còn biết đến với phong tục thờ cá Ông tại Linh Ngư Miếu. Theo truyền thuyết của làng, cá Bà (cá voi cái) và cá Ông (cá voi đực) vào

Bên cạnh đó, Cảnh Dương còn biết đến với phong tục thờ cá Ông tại Linh Ngư Miếu. Theo truyền thuyết của làng, cá Bà (cá voi cái) và cá Ông (cá voi đực) vào "lụy" (bị nạn) ở Cảnh Dương vào năm 1806 và 1818. Người dân làng biển đã chôn cất, xây miếu thờ từ đó.

Theo thông lệ, cứ vào ngày 15 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, người dân tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình lại rộn ràng chuẩn bị cho Lễ hội Cầu ngư truyền thống. Đây là một hoạt động sinh hoạt văn hóa của ngư dân vùng biển Cảnh Dương từ hơn 400 năm nay.

Theo thông lệ, cứ vào ngày 15 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, người dân tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình lại rộn ràng chuẩn bị cho Lễ hội Cầu ngư truyền thống. Đây là một hoạt động sinh hoạt văn hóa của ngư dân vùng biển Cảnh Dương từ hơn 400 năm nay.

Theo nghi lễ truyền thống, Lễ hội Cầu ngư sẽ được người dân bắt đầu bằng việc làm lễ xin rước Thần Hoàng tại Đình Thờ Tổ của làng. Sau đó, sẽ rước kiệu Thần Hoàng từ Đình Thờ Tổ về Linh Ngư Miếu (nơi thờ 2 bộ xương cá voi khổng lồ mà người dân gọi là cá Ông và cá Bà).

Theo nghi lễ truyền thống, Lễ hội Cầu ngư sẽ được người dân bắt đầu bằng việc làm lễ xin rước Thần Hoàng tại Đình Thờ Tổ của làng. Sau đó, sẽ rước kiệu Thần Hoàng từ Đình Thờ Tổ về Linh Ngư Miếu (nơi thờ 2 bộ xương cá voi khổng lồ mà người dân gọi là cá Ông và cá Bà).

Hàng trăm người kéo nhau về tham gia lễ Cầu ngư.

Hàng trăm người kéo nhau về tham gia lễ Cầu ngư.

Lễ hội tổ chức với tâm niệm tưởng nhớ ơn đức của cá Ông, cá Bà, mong cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, tôm dày cá được, làng xã ấm no, yên vui, hạnh phúc.
Lễ hội là một nét đặc trưng truyền thống mang đậm tính văn hóa đặc sắc, độc đáo riêng biệt so với các làng biển khác trong cả nước.

Lễ hội tổ chức với tâm niệm tưởng nhớ ơn đức của cá Ông, cá Bà, mong cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, tôm dày cá được, làng xã ấm no, yên vui, hạnh phúc. Lễ hội là một nét đặc trưng truyền thống mang đậm tính văn hóa đặc sắc, độc đáo riêng biệt so với các làng biển khác trong cả nước.

Ngư dân làm lễ rước Thần Hoàng về Linh Ngư Miếu.

Ngư dân làm lễ rước Thần Hoàng về Linh Ngư Miếu.

Ngư dân chuẩn bị mâm cao, cỗ đầy để làm lễ Cầu ngư. Hiện nay, 2 bộ xương của cá Ông và cá Bà được bà con làng Cảnh Dương thờ tại Linh Ngư Miếu. Theo các chuyên gia, đây là các bộ xương cá voi lớn nhất và lâu đời nhất tại Việt Nam

Ngư dân chuẩn bị mâm cao, cỗ đầy để làm lễ Cầu ngư. Hiện nay, 2 bộ xương của cá Ông và cá Bà được bà con làng Cảnh Dương thờ tại Linh Ngư Miếu. Theo các chuyên gia, đây là các bộ xương cá voi lớn nhất và lâu đời nhất tại Việt Nam

Bên cạnh đó, Cảnh Dương còn biết đến với phong tục thờ cá Ông tại Linh Ngư Miếu. Theo truyền thuyết của làng, cá Bà (cá voi cái) và cá Ông (cá voi đực) vào

Bên cạnh đó, Cảnh Dương còn biết đến với phong tục thờ cá Ông tại Linh Ngư Miếu. Theo truyền thuyết của làng, cá Bà (cá voi cái) và cá Ông (cá voi đực) vào "lụy" (bị nạn) ở Cảnh Dương vào năm 1806 và 1818. Người dân làng biển đã chôn cất, xây miếu thờ từ đó.

 Mạnh Phong

Toàn cảnh biển người chen lấn tại lễ hội đền Trần

Thứ 5, 01/03/2018 | 23:07
Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, lượng người đổ về đền Trần dự lễ hội mỗi lúc một đông. Được biết, có 2.000 cán bộ công an, lực lượng quân sự, bảo vệ dân phố tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội đền Trần.

Bộ VH-TT&DL: "Không có chuyện Bộ gửi văn bản chỉ đạo lễ hội để... cho vui"

Thứ 6, 02/03/2018 | 06:30
Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, trước tình trạng bạo lực, ồn ào từ nhiều lễ hội thì cục Văn hoá Cơ sở (VHCS), bộ VH-TT&DL đã gửi nhiều công văn chấn chỉnh về việc này. Khi được hỏi, Bộ gửi công văn tới các lễ hội chỉ là... hình thức, cục trưởng cục VHCS đã nói gì về điều này?

Clip: Lễ hội Minh Thề ở Hải Phòng

Thứ 5, 01/03/2018 | 21:20
Hội Minh Thề được khai hội vào ngày 1/3 (tức 14/2 AL). Quan chức trong làng Hòa Liễu (xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) cùng thề không tham nhũng, lấy của công làm của tư.

BTC hội Phết Hiền Quan nói gì về việc tranh cướp phản cảm, bạo lực ở Lễ hội?

Thứ 4, 28/02/2018 | 18:02
Trước tình trạng lễ hội Phết Hiền Quan xảy ra tình trạng bạo lực, phản cảm trong Lễ hội. Phó BTC Lễ hội này đã lên tiếng giải thích.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

"Những cuộc trà trên căn gác cũ" - Vết khắc trên từng kỷ niệm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:43
Sách của anh mở ra những điều từ cuộc trà trên căn gác cũ, mà ở đó là những gương mặt thân quen và không gian không xô bồ, bụi bặm như phố phường. Và đó là điều mà một kẻ muốn biết về Hà Nội như tôi luôn thấy háo hức.

Nhà sản xuất Janet Ngô: "Chỉ có người Việt mới hiểu lịch sử của họ tốt nhất"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Janet Ngô là người gốc Việt, lớn lên ở Úc. Chị trở về nước theo tiếng gọi thôi thúc từ niềm đam mê văn hóa, lịch sử dân tộc.

Top 7 phim nên xem dịp lễ 30/4 này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:00
Nhiều dự án phim châu Á được đánh giá cao, đang phát sóng vào thời điểm nghỉ lễ năm nay hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây thoải mái cho người xem.

Biệt thự hàng chục tỷ Hương Tràm "tậu" trước khi đi Mỹ, bên trong có gì?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Trước khi đi Mỹ du học, Hương Tràm phải bán nhà, xe và vay thêm tiền để xây dựng căn biệt thự sang trọng này dành tặng bố mẹ.

Vạn du khách đổ về Sầm Sơn tắm biển, dự khai mạc du lịch 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:22
Hàng vạn du khách đổ về phố biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ để du lịch và dự khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.