Quan tâm đến sinh kế của người dân sau tái định cư

Nguyễn Phương Anh
Thứ 3, 09/04/2024 | 14:24
0
Năm 2023 cả nước bố trí ổn định cho khoảng 6.000 hộ, góp phần hạn chế thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra, hạn chế di cư tự do, giải quyết việc làm,...

Thời gian vừa qua, nhiều dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư được thực hiện, đời sống, sản xuất của người dân tại nhiều khu, điểm tái định cư đã đi vào ổn định và ngày càng được nâng lên.

Đây là những thông tin được công bố tại Hội nghị Tổng kết công tác 2023 và triển khai nhiệm vụ 2024 ngành Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn.

Liên quan đến lĩnh vực bố trí dân cư, di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn Nguyễn Thị Hoàng Yến cho biết, nhấn mạnh: “Năm 2023 cả nước bố trí ổn định cho khoảng 6.000 hộ, góp phần hạn chế thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra, hạn chế di cư tự do, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh”.

Các hộ dân di cư tự do tiếp tục được bố trí sắp xếp ổn định, cơ bản giảm tình trạng dân di cư tự do. Cụ thể, năm 2021 có 127 hộ, năm 2022 chỉ có 22 hộ, trước và sau tết nguyên đán năm 2023 có 6 hộ.

Dân sinh - Quan tâm đến sinh kế của người dân sau tái định cư

Các hộ dân di cư tự do tiếp tục được bố trí sắp xếp ổn định, cơ bản giảm tình trạng dân di cư tự do.

Về tình hình thực hiện công tác di dân, tái định cư và ổn định đời sống, sản xuất sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, bà Yến thông tin, đến nay có tổng số 152 dự án thủy lợi, thủy điện phải thực hiện công tác di dân, tái định cư, với tổng số hộ dân phải di dời tái định cư là 81.397 hộ. 

Trong đó, số hộ đã di chuyển đến các điểm tái định cư là 77.429 hộ (chiếm 95,1%); số hộ chưa di chuyển là 3.968 hộ thuộc 25 dự án thủy lợi, thủy điện (chiếm 4,9%), trong đó: 86 dự án thuỷ điện, với tổng số hộ phải di dời, tái định cư là 67.320 hộ; 66 dự án thuỷ lợi, với tổng số hộ phải di dời, tái định cư là 14.062 hộ.

Tuy nhiên, bà Yến nhận định: “Quỹ đất để thực hiện các dự án bố trí dân cư còn hạn chế, đặc biệt là đất sản xuất tại điểm tái định cư; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để bố trí đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân di cư tự do còn nhiều vướng mắc, chưa được giải quyết; còn tồn tại điểm nóng về tranh chấp đất đai chậm được giải quyết, dẫn đến tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội”. 

Tình trạng dân di cư tự do đã giảm mạnh, song đến nay còn khoảng 8.800 hộ, riêng các tỉnh Tây Nguyên là hơn 7.900 hộ tập trung chủ yếu các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, cần tiếp tục được bố trí, sắp xếp ổn định vào các điểm dân cư theo quy hoạch. 

Về tình hình thực hiện bố trí dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, ông Tạ Công Huy - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai cho biết: “Chương trình bố trí dân cư là một trong những Chương trình có vị trí, vai trò quan trọng. Nhờ có chính sách các hộ dân nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm, biên giới được quy tụ về nơi ở mới ổn định, được thụ hưởng các công trình phúc lợi công cộng, có đủ đất để sản xuất”.

Đồng thời, các công trình hạ tầng thiết yếu đã phát huy được hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp ngăn chặn có hiệu quả tình trạng dân di cư tự do trên địa bàn, giảm thiểu tối đa nguy hiểm cho các hộ nằm trong vùng thiên tai và nguy cơ thiên tai; đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện rõ rệt.

Dân sinh - Quan tâm đến sinh kế của người dân sau tái định cư (Hình 2).

Ông Lê Đức Thịnh - Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (giữa).

Từ đó, ông Huy đề nghị cần có chính sách nguồn lực riêng để thực hiện Chương trình sắp xếp dân cư theo Quyết định số 590 ngày 18/5/2022  của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt là những tỉnh miền núi thường xuyên gặp thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất dẫn đến nhu cầu bố trí sắp xếp dân cư rất lớn. Đồng thời cho phép các tỉnh rà soát, bổ sung quy hoạch các dự án phát sinh mới.

Tại sự kiện, ông Lê Đức Thịnh - Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT nhấn mạnh: Khi chuyển sang nông nghiệp sinh thái, khu vực kinh tế hợp tác, đặc biệt là hợp tác xã có vai trò quan trọng trong việc tổ chức nông dân. Đồng thời, đây cũng là mắt xích không thể thiếu trong chuỗi giá trị. 

Mở rộng ra ở các đơn vị, địa phương, ông Thịnh cho rằng, cần lấy lấy kinh tế tập thể làm tập trung để huy động các lĩnh vực khác như cơ giới hóa, đào tạo nghề hay bố trí dân cư…”

Liên quan đến bố trí dân cư, theo ông Thịnh, một mặt cần hạn chế di dân, nhất là di dân tự do, bố trí dân cư ở vùng khó khăn vào các khu tái định cư nhưng cũng phải quan tâm đến sinh kế của người dân sau tái định cư. “Bởi nếu không quan tâm đến sinh kế thì việc tái định cư không bền vững”, ông Thịnh nói.

Hợp tác xã nông nghiệp vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế

Thứ 3, 09/04/2024 | 11:51
Bên cạnh những kết quả tích cực, quy mô của các hợp tác xã còn nhỏ, năng lực quản trị còn nhiều hạn chế, quy mô phát triển không đồng đều giữa các vùng miền…

Bắt 3 cán bộ vi phạm trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Chủ nhật, 31/03/2024 | 09:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam 3 cán bộ trong vụ án "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Thêm 3 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Thứ 3, 26/03/2024 | 21:00
Đến 15/3, ngành nông nghiệp có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, tăng 3 nhóm so với cùng kỳ 2023.
Cùng tác giả

Gắn bảo tồn với phát triển du lịch sinh thái biển

Chủ nhật, 12/05/2024 | 16:56
Tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam trở thành quốc gia có nghề cá phát triển bền vững, hiện đại, tương đương với các nước có nghề cá phát triển.

Giá tăng, doanh nghiệp ngành gạo vẫn ngược chiều lợi nhuận

Chủ nhật, 12/05/2024 | 16:55
Quý I/2024, doanh nghiệp ngành gạo dù doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận vẫn bị bào mòn, thậm chí phải chịu cảnh lỗ liên tiếp, nợ tiền lúa nông dân.

Angimex bán Nhà máy chế biến lúa gạo Bình Thành

Thứ 6, 10/05/2024 | 16:51
Tài sản được Angimex bán cho APC Holdings bao gồm: Quyền sử dụng 2 thửa đất với diện tích 24.631,2 m2; nhà cửa vật kiến trúc trên đất; toàn bộ máy móc thiết bị; thuê

Trung Quốc đứng đầu trong nhóm nhập khẩu cua ghẹ của Việt Nam

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:00
3 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam đạt hơn 52 triệu USD, tăng 75% so với cùng kỳ; xuất khẩu được sang 22 thị trường trên thế giới.

Brazil nhập khẩu gần 7.000 tấn cá tra Việt Nam trong quý I/2024

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:08
Mặc dù giá liên tục sụt giảm, tuy nhiên khối lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Brazil tăng mạnh 79% lên gần 7.000 tấn trong quý đầu năm 2024.
Cùng chuyên mục

Vì sao một khu tái định cư ở Đắk Lắk vắng người ở?

Thứ 2, 13/05/2024 | 08:30
Sau hơn 10 năm hoạt động, một khu tái định cư ở Đắk Lắk chỉ còn 18 hộ dân sinh sống. Hàng chục căn nhà bị bỏ hoang, đang dần xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm.

Tỉnh Bình Thuận đến Hàn Quốc hợp tác phát triển mạnh về du lịch

Chủ nhật, 12/05/2024 | 19:00
Đoàn công tác tỉnh Bình Thuận vừa tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế Seoul và diễn đàn các nhà lãnh đạo ngành du lịch thế giới lần thứ 3 chủ đề “Du lịch Ẩm thực”.

Rao bán đấu giá 2 khách sạn 4 sao có vị trí “đắc địa” ở Huế

Chủ nhật, 12/05/2024 | 17:07
Hai khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao nằm vị trí “đắc địa” của trung tâm TP.Huế đang được phát đi thông báo đấu giá tài sản.

Vụ bé 6 tuổi tử vong ở Ninh Thuận: Không có dấu hiệu tội phạm hình sự

Chủ nhật, 12/05/2024 | 17:07
Căn cứ kết quả xác minh của công an xác định đây là vụ tai nạn do sự bất cẩn của vợ chồng anh Q. trong việc trông coi cháu bé.

Hải Phòng: Cây cầu bắc qua sông Hóa giúp hơn 100 hộ dân khỏi bị cô lập

Chủ nhật, 12/05/2024 | 16:57
Đó là cầu Lô Đông có tổng vốn đầu tư gần 170 tỷ mới được khánh thành nối thôn Đồng Trượng với trung tâm xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng.
     
Nổi bật trong ngày

Tỉnh Bình Thuận đến Hàn Quốc hợp tác phát triển mạnh về du lịch

Chủ nhật, 12/05/2024 | 19:00
Đoàn công tác tỉnh Bình Thuận vừa tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế Seoul và diễn đàn các nhà lãnh đạo ngành du lịch thế giới lần thứ 3 chủ đề “Du lịch Ẩm thực”.

Nông dân thấp thỏm nỗi lo sầu riêng mất mùa

Chủ nhật, 12/05/2024 | 08:00
Nắng nóng kéo dài, mưa bất chợt gây hiện tượng sốc nhiệt khiến sầu riêng rụng trái la liệt. Người dân đứng trước nguy cơ mất mùa.

Rao bán đấu giá 2 khách sạn 4 sao có vị trí “đắc địa” ở Huế

Chủ nhật, 12/05/2024 | 17:07
Hai khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao nằm vị trí “đắc địa” của trung tâm TP.Huế đang được phát đi thông báo đấu giá tài sản.

Phát hiện hồ nước bí ẩn "treo" lơ lửng trong hang ở Quảng Bình

Chủ nhật, 12/05/2024 | 06:24
Hồ nước bí ẩn nằm cao hơn hệ thống sông ngầm khoảng 15m vừa được phát hiện trong nhánh phụ của hang Thung, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hoa phượng rực đỏ trên nhiều tuyến phố Thủ đô

Chủ nhật, 12/05/2024 | 10:32
Những ngày này, hoa phượng đang khoe sắc đỏ rực trên nhiều tuyến phố Hà Nội tạo thêm sắc màu rực rỡ cho Thủ đô những ngày đầu hè.