Quan điểm về “tiêu chuẩn kép” trong việc chống khủng bố ở Syria của TT Putin

Quan điểm về “tiêu chuẩn kép” trong việc chống khủng bố ở Syria của TT Putin

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 16/10/2017 | 15:00
0
Tổng thống Nga Putin cho rằng, cuộc chiến chống khủng bố ở Syria phải được thực hiện một cách minh bạch và nhất quyết “tiêu chuẩn kép” không được tồn tại trong cuộc chiến này.

Theo Sputnik, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện (IPU) lần thứ 137, nhắc đến tình hình Syria, Tổng thống Putin kêu gọi thành lập một mặt trận thống nhất nhằm phòng chống chủ nghĩa khủng bố.

Cuộc chiến chống khủng bố phải được thực hiện một cách minh bạch và nhất quyết “tiêu chuẩn kép” không được tồn tại trong cuộc chiến này, người đứng đầu Điện Kremlin cho biết.

“Chúng tôi tin điều cần thiết hiện nay đó là chúng ta phải chống lại các phần tử khủng bố mà không để các "tiêu chuẩn kép", động cơ ngầm ràng buộc. Chúng ta không được dùng các phần tử khủng bố để làm lợi cho lợi ích chính trị của chính mình và đương nhiên, chúng ta phải chung tay lại với nhau để diệt trừ mối đe dọa này”, ông Putin chia sẻ.  

Tổng thống Nga cũng khẳng định, bất cứ hành động can thiệp đến vấn đề nội bộ của các nước Trung Đông sẽ khiến tình hình ở đây thêm hỗn loạn và sẽ tạo cơ hội để các thế lực khủng bố phát triển.

Tiêu điểm - Quan điểm về “tiêu chuẩn kép” trong việc chống khủng bố ở Syria của TT Putin

Tổng thống Putin kêu gọi thành lập một mặt trận thống nhất nhằm phòng chống chủ nghĩa khủng bố. 

“Mỗi quốc gia đều có một quyền lợi không thể xâm phạm được và được nêu ra trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, đó là quyền tự định đoạt số phận của mình. Những hành động nhằm can thiệp vào nội bộ của một quốc gia có chủ quyền mà không xem xét kỹ càng sẽ chỉ gây ra hỗn loạn. Những hành động như vậy đã khiến tình hình ở Trung Đông và Bắc Phi trở nên bất ổn và khiến hiểm họa khủng bố xuất hiện”, Tổng thống Putin cho biết.

Theo Tổng thống Nga, cộng đồng quốc tế nên bắt đầu thảo luận về việc tái thiết Syria sau khi chiến tranh kết thúc cũng như mức độ hỗ trợ đối với quốc gia này.

Tại Liên hoan Thanh niên và Sinh viên thế giới tổ chức ở Nga ngày 15/10, Tổng thống Nga kêu gọi tất cả các nước không nên lãng phí thời gian và nguồn lực vào việc coi nhau là đối thủ, thay vào đó nên cùng nhau xây dựng quan hệ hợp tác chung.

“Chúng ta nên ngừng xem nhau là đối thủ. Tôi không biết khả năng các nước có thể liên kết với nhau đến đâu, nhưng ít nhất chúng ta cũng nên thử. Chúng ta nên thử coi nhau là các đối tác”, ông Putin cho hay.

Ông Putin cho rằng, thay vì cùng nhau nỗ lực để giải quyết các vấn đề chung, các nước đang lãng phí tài nguyên vào những việc không quan trọng.

“Chúng ta đang lãng phí tài nguyên vào việc đối đầu cũng như tìm cách để đạt được thế thượng phong so với nước khác. Nhưng đối đầu ít khi mang lại kết quả tốt đẹp cho cả hai bên, kể cả với người chiến thắng hay kẻ thất bại”, ông Putin nhận định.

Ông chủ Điện Kremlin kêu gọi các nước tăng cường hợp tác.

“Đây là những vấn đề nhạy cảm. Việc thế giới tự nhiên không tồn tại sự đối đầu, hay toàn bộ xã hội không bao giờ đối đầu có lẽ là điều không tưởng. Tuy nhiên, ít nhất chúng ta cũng không nên để cho sự đối đầu đó nóng lên thành thù hận, hay mạnh hơn nữa là chiến tranh”, Tổng thống Putin cho hay.

Xem thêm >> Bí mật kinh hoàng trong kho vũ khí khổng lồ của IS mới được phát hiện ở Syria

TT Putin miễn nhiệm Thống đốc Andrey Turchak

Thứ 6, 13/10/2017 | 07:51
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa miễn nhiệm Thống đốc vùng Pskov Andrey Turchak.

Tổng thống Putin tiết lộ lý do Nga đứng vững trước “bão táp trừng phạt”

Thứ 7, 07/10/2017 | 07:00
Dù liên tiếp chịu các lệnh trừng phạt từ phương Tây, nhưng những năm gần đây Nga đã thu được nhiều thành tựu cả về kinh tế lẫn vị thế trong chính trường thế giới. Theo chia sẻ của Tổng thống Nga Putin, sở dĩ Moscow có được điều này là nhờ vào chiến lược đối ngoại và thu hút hợp tác rất linh động.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.