‘Quả bom nhiệt hạch có thể đã phá hỏng quan hệ Trung – Triều’

‘Quả bom nhiệt hạch có thể đã phá hỏng quan hệ Trung – Triều’

Thứ 5, 07/01/2016 | 13:52
0
Vụ thử nghiệm của Bắc Triều Tiên có thể đã làm hỏng toàn bộ quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh vốn đã không tốt đẹp trong vài năm gần đây.

Thế giới - ‘Quả bom nhiệt hạch có thể đã phá hỏng quan hệ Trung – Triều’

Ông Kim Jong Un và các quan chức quân sự cấp cao của Bắc Triều Tiên.

‘Quả bom nhiệt hạch có thể đã phá hỏng quan hệ Trung – Triều’ – đó là nhận định của Andrei Lankov- giáo sư Đại học Kookmin, Hàn Quốc khi nói về sự kiện Bình Nhưỡng cho nổ một quả bom nhiệt hạch vào sáng 6/1 vừa qua.

Theo giáo sư Andrei Lankov, vụ thử nghiệm của Bắc Triều Tiên có thể đã làm hỏng toàn bộ quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh vốn đã không tốt đẹp trong vài năm gần đây nhưng trong trong bối cảnh mới có những dấu hiệu phục hồi.

Ông Andrei Lankov cho rằng, vụ thử nghiệm của Bình Nhưỡng là một động thái tính toán sai lầm bởi hành động này đã chọc giận Trung Quốc, nước Bắc Triều Tiên muốn cải thiện quan hệ trong thời gian gần đây.

Chuyên gia phân tích chính trị tại khu vực Đông Bắc Á nhấn mạnh: Các cuộc thử nghiệm hạt nhân do Bình Nhưỡng tiến hành đã phá hỏng rất nhiều các mối quan hệ song phương Trung Quốc – Triều Tiên.

Theo ông Andrei Lankov, điều này đã được chính quyền Trung Quốc thể hiện ngay trong tuyên bố khi phản ứng về hành động của Bình Nhưỡng.

Chính quyền Trung Quốc trong thời gian tới có thể sẽ có những biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên dù Bắc Kinh có thể sẽ không tuyên bố điều này,

“Hiện nay, nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc đã đặc biệt không yêu thích Bắc Triều Tiên nữa, tuy nhiên, vì các lợi ích chiến lược mà Trung Quốc muốn duy trì một sự chia cắt yên bình trên bán đảo Triều Tiên như vốn có sau cuộc chiến ở thập niên 50 giữa hai miền Nam – Bắc”- ông Lankov nhận định.

Theo nhà phân tích, nếu các mối quan hệ với Trung Quốc tốt đẹp thì điều này có ý nghĩa quan trọng với Bắc Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng đã quyết định phá bỏ điều đó bằng cách thử hạt nhân.

Điều này chắc chắn chọc giận Bắc Kinh. Nguyên nhân có th

Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.